Phát hiện loài hoa súng lớn nhất thế giới

nhhgiap

Pearl
Một nhóm nhà khoa học quốc tế vừa khám phá ra loài hoa súng hoàn toàn mới nằm trong hai loài từng biết trước đó, đồng thời xác nhận nó cũng là loài hoa súng lớn nhất trên thế giới với đường kính 3,2 m.
Phát hiện loài hoa súng lớn nhất thế giới
Mẫu Victoria boliviana xác lập kỷ lục thế giới về kích thước
Loài hoa súng khổng lồ mới được đặt tên là Victoria boliviana, hai loài còn lại lần lượt là V. amazonica và V. cruziana. Đây là loài mới nhất trong chi Victoria được phát hiện sau hơn 1 thế kỷ tìm thấy hai chị của nó, theo thông cáo báo chí của Kew Gardens.
Chi Victoria, được đặt theo tên của Nữ hoàng Anh Victoria, ra đời vào đầu thế kỷ 19 với kỳ vọng khiêm tốn sẽ chỉ có một loài duy nhất. Sau đó bảng danh sách đón chào liên tiếp 2 thành viên mới V. amazonica và V. cruziana. Giờ đây, nghiên cứu mới đăng trên tạp chí
Frontiers in Plant Science chính thức xác nhận thành viên thứ ba của chi, Victoria boliviana. Mẫu V. boliviana, được lấy từ Vườn La Rinconada ở Bolivia, có đường kính kỷ lục 3,2 m, đây là kích thước lớn nhất từng được ghi nhận ở loài hoa súng.
Phát hiện loài hoa súng lớn nhất thế giới
Chuyên gia Carlos Magdalena cùng các cây hoa súng Victoria boliviana ngoài tự nhiên
Carlos Magdalena, chuyên gia chăm sóc và quản lý cây trồng tại Kew Gardens ở Anh cũng là đồng tác giả của nghiên cứu mới, cho biết ban đầu ông cảm thấy nghi ngờ về sự tồn tại của một loài thứ ba. Ông nhận thấy một số mẫu vật không giống với hai loài đã được phát hiện ở phần lá, hoa và hạt.
Sau khi nghiên cứu các mẫu hoa bị nghi ngờ là loài mới, họ tiến hành trồng thử hạt giống của chúng. Một số điểm khác biệt đã được ghi nhận, bao gồm sự phân bố đặc biệt của gai lá cũng như hình dạng cùng kích thước khác biệt của hạt giống. DNA của loài bị nghi ngờ cũng khác so với hai loài còn lại, có các dấu hiệu phân tử đặc biệt liên quan đến lục lạp. Tổng hợp bằng chứng cho phép nhóm kết luận đây là loài hoàn toàn mới.
Nhóm nghiên cứu cũng xác nhận mẫu vật được lưu trữ tại Vườn Kew từ năm 1845 chính là từ loài mới Victoria boliviana. Ở thời điểm đó, mọi người không nhận ra nó vì nhầm tưởng với V. amazonica.
Về bản thân loài thực vật, Victoria boliviana có nguồn gốc từ Bolivia và được tìm thấy ở thảo nguyên Llanos de Moxos thuộc tỉnh Beni - một trong những vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới. Nó ra hoa vào nhiều kỳ trong năm, nhưng mỗi bông hoa chỉ nở một lần và kéo dài vỏn vẹn hai đêm, trong thời gian đó những bông hoa có gai của nó chuyển từ màu trắng sang màu hồng. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ xen lẫn thú vị.
Nhóm nghiên cứu cho biết sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về loài mới, bao gồm phạm vi hiện tại của loài, biến động dân số và môi trường sống, từ đó hình thành cơ sở để giúp bảo vệ nó tốt hơn trong tương lai.
Nguồn: Gizmodo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top