Phát hiện những bức tượng La Mã quý hiếm tại một nhà thờ cổ ở Anh

Trong khi tiến hành khai quật tại một địa điểm được cho là sắp xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc ở Anh, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra 3 bức tượng bán thân thời La Mã, cùng nhiều hiện vật quý hiếm khác, nơi này được cho là đã từng tồn tại một nhà thờ vào thời Trung Cổ.
Những đồ tạo tác La Mã cũng đã được phát hiện bên dưới lòng đất một nhà thờ thời Norman ở Stoke Mandeville (ngôi làng nằm cách London, Anh 74 km về phía Tây Bắc). Cuộc khai quật này kéo dài đến 7 tháng, hiện những bức tượng đã được trưng bày để mọi người chiêm ngưỡng.
Rachel Wood, nhà khảo cổ học chính của đoàn khai quật, phấn khích cho biết: "Đối với chúng tôi, kết thúc cuộc khai quật bằng những phát hiện đầy bất ngờ này quả là điều không thể thú vị hơn. Các bức tượng được bảo quản đặc biệt tốt, bạn sẽ thực sự có ấn tượng về những khuôn mặt. Vâng, đó là những khuôn mặt của lịch sử theo đúng nghĩa đen."


Vị trí phát hiện 3 bức tượng bán thân bằng đá này là tại một con mương tròn, nằm gần móng một tòa tháp Anglo-Saxon trước đây. Theo nghiên cứu, đây chính là nơi ngự trị của nhà thờ Norman vào giữa thế kỷ 19. Công việc khảo cổ được thực hiện trước khi xây dựng một mạng lưới đường sắt cao tốc sẽ kết nối giữa các thành phố London, Midlands, North và Scotland.
Hai thân đá cũng được phát hiện tại địa điểm được tìm thấy khớp với hai trong số các bức tượng bán thân, 1 bức có khuôn mặt nam và bức còn lại của nữ giới. Còn bức tượng thứ 3 hiện chưa tìm thấy phần thân đá nào khớp, có vẻ như đó là khuôn mặt của một đứa trẻ. Những kẻ phá hoại nào đó có thể đã tách lìa 2 bộ phận này.


Phát hiện những bức tượng La Mã quý hiếm tại một nhà thờ cổ ở Anh
Một bức tượng bán thân của người La Mã, vẫn còn bám đầy bụi bẩn
Nhóm khảo cổ cũng tìm thấy các mảnh vỡ của một chiếc bình thủy tinh có cấu trúc lục giác kiểu La Mã. Đồ vật này rất hiếm (giống như một con tàu hoàn toàn nguyên vẹn được tìm thấy ở Tunisia trước đó và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở Thành phố New York). Ngoài ra còn có các bình hỏa táng kiểu La Mã, mảnh tường được sơn màu và các loại gạch ngói cùng nhiều vật dụng khác.
Rachel Wood nói rằng: "Nó khiến khiến chúng tôi tự hỏi còn gì nữa có thể được chôn cất bên dưới các nhà thờ làng thời trung cổ của nước Anh. Đây thực sự là địa điểm chỉ có một lần trong đời và tất cả chúng tôi đều mong muốn được nghe các chuyên gia phân tích thêm về những bức tượng đáng kinh ngạc này và lịch sử của địa điểm trước khi xây dựng nhà thờ Norman.”

Phát hiện những bức tượng La Mã quý hiếm tại một nhà thờ cổ ở Anh
Chiếc bình thủy tinh hình lục giác được tìm thấy tại hiện trường
Vấn đề lịch sử trong lĩnh vực này đang được chú trọng nhiều hơn. Những di chỉ lâu đời nhất tại địa điểm Stoke Mandeville chỉ ra một gò chôn cất có niên đại vào thời kỳ đồ đồng. Trong đó cho thấy đã từng có cấu trúc hình vuông tồn tại trên đỉnh của địa điểm này vào thời La Mã. Các phát hiện mới cho rằng là một lăng mộ của thời La Mã, nhưng nó đã bị phá hủy trong thời kỳ Norman. Những bức tượng và đống đổ nát của các tòa nhà La Mã được tìm thấy ngay bên dưới công trình của người Norman.
Các bức tượng sẽ được lau rửa sạch sẽ và kiểm tra tại phòng thí nghiệm một cách cẩn thận hơn với hy vọng sẽ tìm thấy thêm những bằng chứng về các chất màu được dùng để trang trên tượng cũng như phần thân bằng đá. Các bức tượng này dự định sẽ được trưng bày công khai tại một bảo tàng địa phương ở Anh.
Nguồn:
Gizmodo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top