Phó chủ tịch Intel giải thích lý do tại sao hãng không tự sản xuất GPU rời

Raja Koduri, Phó chủ tịch cấp cao của Intel kiêm Tổng giám đốc Nhóm Hệ thống Máy tính và Đồ họa Tăng tốc (AXG), gần đây đã làm sáng tỏ quyết định ký hợp đồng với TSMC để sản xuất các GPU ARC – thế hệ card đồ họa rời đầu tiên của Intel.
Phó chủ tịch Intel giải thích lý do tại sao hãng không tự sản xuất GPU rời
Ông Raja Koduri, Phó chủ tịch cấp cao của Intel kiêm Tổng giám đốc Nhóm Hệ thống Máy tính và Đồ họa Tăng tốc (AXG)
Thị trường sản xuất chất bán dẫn đã bị ảnh hưởng liên tục trong 18 tháng qua với các vấn đề về nguồn cung, chủ yếu xuất phát từ sự phức tạp của chuỗi cung ứng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Intel dường như đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng chip tương đối bình yên, chủ yếu là nhờ vào chiến lược theo chiều dọc của hãng. Theo đó, Intel tự thiết kế và sản xuất các CPU của mình tại chính các nhà máy do công ty này xây dựng, mang lại cho họ sự linh hoạt hơn so với các công ty chế tạo phi sản xuất (như AMD – chuyên thuê ngoài việc gia công chip).
Điều này cũng có nghĩa là Intel hoàn toàn biết rõ mình có bao nhiêu năng lực sản xuất và có thể dành bao nhiêu để sản xuất các sản phẩm mới. Tuy nhiên, GPU hoàn toàn khác với CPU.
Phó chủ tịch Intel giải thích lý do tại sao hãng không tự sản xuất GPU rời
Ví dụ điển hình là các lõi CPU cho CPU Ryzen 7 5800X của AMD (8 lõi, 16 luồng) có diện tích bề mặt khoảng 80,7 mm² trên quy trình 7 nm của TSMC với tổng số 4,15 tỷ bóng bán dẫn. Sản phẩm GPU hàng đầu của AMD, RX 6900XT, được sản xuất trên cùng một quy trình nhưng có kích thước gấp hơn sáu lần (520 mm²) và cần tới 26,8 tỷ bóng bán dẫn. Nói cách khác, các GPU nằm trong một giải phạm trù hoàn toàn khác khi nói đến sản xuất chip. Đơn giản vì chúng lớn hơn, dẫn đến ít chip hơn trên mỗi tấm wafer.
Raja cho biết: “Đối với mỗi sản phẩm, chúng tôi đều xem xét kỹ lưỡng, tùy thuộc vào mấu chốt thiết kế trên sản phẩm, công nghệ tốt nhất mà chúng tôi có thể tiếp cận cả bên trong và bên ngoài cũng như vấn đề hiệu suất. Trong thế giới hiện tại, hiệu suất đóng vai trò rất quan trọng. Chúng tôi phải tối ưu hóa, đặc biệt là đối với GPU, một dòng sản phẩm mới của Intel. Các thiết kế GPU thường không nhắm mục tiêu đến tần số cao nhất giống như CPU, sẽ dễ dàng tận dụng các công nghệ bên ngoài hơn nhiều so với CPU. Về cơ bản, chi phí, hiệu suất và năng lực sẽ quyết định những gì chúng tôi làm cho mỗi sản phẩm”.
Phó chủ tịch Intel giải thích lý do tại sao hãng không tự sản xuất GPU rời
Intel kết luận rằng sản phẩm đầu tiên, GPU Alchemist, đã tìm thấy sự cân bằng tốt nhất trên tiến trình 6 nm của TSMC. Và tất nhiên, không thể phủ nhận rằng do hàng loạt sự chậm trễ về quy trình của Intel, việc cạnh tranh với AMD hoặc NVIDIA không chỉ bằng một sản phẩm mới mà còn với GPU được sản xuất trong một tiến trình không phải là hàng đầu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiềm năng hiệu suất cho ARC.
Các card đồ họa rời đầu tiên của Intel dự kiến sẽ trình làng vào năm tới và Raja cũng xác nhận đồ họa Iris Xe hiện có sẽ hỗ trợ công nghệ XeSS, câu trả lời của Intel cho DLSS của Nvidia. Intel cũng đang thảo luận với các đối tác phần cứng về việc sản xuất các card đồ họa rời Alchemist, tương tự như việc Nvidia hay AMD cung cấp GPU cho Asus, MSI, Gigabyte… để sản xuất card đồ họa rời hiện nay.
Tất nhiên, chọn TSMC cũng có nghĩa là các đối thủ của Intel sẽ có ít khả năng sản xuất GPU và CPU trên các tiến trình tốt nhất hiện có. Vì vậy, việc chuyển sang thuê TSMC gia công GPU có nghĩa là Intel sẽ có thể tự sản xuất nhiều CPU hơn trong một thị trường đang “khát chip”, đồng thời đảm bảo rằng các đối thủ cạnh tranh không thể tạo ra nhiều sản phẩm.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top