Robot hình người Trung Quốc chạy vượt kỷ lục bán marathon thế giới của con người

Thanh Phong
Thanh Phong
Phản hồi: 0

Thanh Phong

Editor
Robot hình người Flashlight do công ty Honor của Trung Quốc phát triển đã chiến thắng hơn 100 robot hình người và hàng nghìn người tham gia cuộc thi chạy bán marathon được tổ chức tại Bắc Kinh hôm Chủ nhật (19/4).

1776588130417.png

Robot hình người Lightning của Honor chạy về đích trong cuộc thi bán marathon robot hình người lần thứ hai tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 19/4/2026.

Theo tờ SCMP, robot hình người Flashlight đã phá kỷ lục thế giới của con người hơn sáu phút, minh chứng cho sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp này. Đáng chú ý, Honor, được biến đến nhiều ở lĩnh vực smartphone, mới gia nhập lĩnh vực robot hình thường từ năm ngoái.

Thời gian hoàn thành 50 phút 26 giây của Flashlight nhanh hơn nhiều so với kỷ lục thế giới của nam giới là 57:20 do vận động viên người Uganda Jacob Kiplimo nắm giữ và nhanh hơn khoảng 17 phút so với người chạy nhanh nhất trong cuộc đua hôm 19/4, một vận động viên nghiệp dư địa phương.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi bán marathon robot hình người hôm 19/4 ở Bắc Kinh đã thu hút 105 robot hình người tham gia, trái ngược với sự kiện năm ngoái chỉ 21 robot tham gia.

Theo thể lệ cuộc thi, các đội khác nhau có thể sử dụng cùng một mô hình robot nhưng với phần cứng và thuật toán điều khiển khác nhau. Năm nay, ba vị trí dẫn đầu đều là các mô hình Lightning do các đội khác nhau vận hành.

Robot chiến thắng cao 169cm, nặng khoảng 45kg và được thiết kế để thích ứng với địa hình phức tạp trong khi di chuyển với tốc độ cao.

Tuy nhiên, không phải tất cả các robot tham gia đều dễ dàng. Một robot đã va chạm với một chiếc xe gần đó nhưng đã kịp thời giữ thăng bằng trước khi tiếp tục cuộc đua.

Một robot khác, mô hình H1 của hãng Unitree nổi tiếng trong ngành robot Trung Quốc, đã bị ngã khi gần đến vạch đích và phải được khiêng ra khỏi đường đua.

1776588298194.png

Robot hình người Unitree H1 tham gia giải chạy bán marathon dành cho robot hình người.

Ngay cả một trong những mô hình Lightning cũng gặp khó khăn, va vào rào chắn sau khi vượt qua vạch đích.

Sự kiện hôm 19/4 là lần thứ hai diễn ra giải Bán Marathon Khu Phố Điện tử Bắc Kinh và Bán Marathon Robot Hình người, trong đó các robot đã tranh tài với khoảng 12.000 người tham gia trên quãng đường dài 21km tại quận Đại Hưng của thủ đô Bắc Kinh.

Cuộc thi năm nay chia các robot hình người tham gia thành hai nhóm: nhóm được điều khiển từ xa bởi con người và nhóm hoạt động tự động.

Theo ban tổ chức, gần 40% số robot tham gia là robot tự hành, bao gồm cả ba robot dẫn đầu.

Ngoài việc là nơi trưng bày cho sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp robot Trung Quốc, sự kiện này còn là nơi thử nghiệm pin, khớp nối, hệ thống động cơ và thuật toán phần mềm của robot khi chúng di chuyển qua các khúc cua gấp và dốc dọc đường đua.

1776588356944.png

Các robot hình người của Honor đang được chuẩn bị cho giải chạy bán marathon robot hình người

Theo giáo sư robot học Liu Xiangquan tại Đại học Khoa học và Công nghệ Thông tin Bắc Kinh, chạy đường dài là một thử nghiệm hữu ích cho các ứng dụng robot và có thể giúp kiểm chứng độ bền của động cơ khi thực hiện các chuyển động tuần hoàn lặp đi lặp lại, một yếu tố thiết yếu cho việc sử dụng trong công nghiệp.

Ông nói thêm: “Sự kiện này cũng cung cấp cho các trường đại học một nền tảng quý giá để thực hành kỹ thuật thực tế, giúp sinh viên phát triển các kỹ năng kỹ thuật thực tiễn và cung cấp cho ngành công nghiệp nguồn nhân lực sẵn sàng làm việc”.

Việc phát triển robot hình người được xác định là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cùng với các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo trong kế hoạch hành động về AI được công bố năm ngoái.

Trung Quốc hiện thống trị thị trường robot hình người, chiếm 80% thị phần toàn cầu năm ngoái, theo công ty tư vấn thị trường Counterpoint.

Vào ngày 18/4, Bắc Kinh đã tổ chức một cuộc thi robot khác, trong đó các cỗ máy giải quyết một loạt các thử thách thực tế như băng qua cầu hẹp, nhảy qua khoảng trống, leo dốc và vượt chướng ngại vật.

Người chiến thắng của cuộc thi Robot Warrior Challenge lần đầu tiên là Tien Kung 3.0 do X-Humanoid thiết kế.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3JvYm90LWhpbmgtbmd1b2ktdHJ1bmctcXVvYy1jaGF5LXZ1b3Qta3ktbHVjLWJhbi1tYXJhdGhvbi10aGUtZ2lvaS1jdWEtY29uLW5ndW9pLjgxOTY3Lw==
Top