Samsung sẽ cải tiến pin trên Galaxy S26 bằng công nghệ mới

From Beijing with Love
From Beijing with Love
Phản hồi: 0

From Beijing with Love

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Gần đây, có thông tin rò rỉ rằng Samsung có thể sẽ hợp tác với công ty ITM Semiconductor của Hàn Quốc để cải thiện tuổi thọ và độ bền của pin cho dòng Galaxy S26 sắp tới. Nghe thì có vẻ là tin vui đúng không? Cụ thể, mục tiêu là tạo ra những viên pin dùng được lâu hơn và có khả năng sạc nhanh hơn nhờ một công nghệ bảo vệ mới.

Công nghệ này được cho là sử dụng một hợp chất đặc biệt gọi là "hợp chất đúc epoxy" (epoxy molding compound - EMC) để tạo ra các mạch bảo vệ pin. Lớp bảo vệ này có tác dụng ngăn chặn độ ẩm, giảm nhiễu từ các linh kiện khác bên trong điện thoại và giúp giữ cho pin mát hơn. Đây đều là những yếu tố then chốt để chống lại sự chai pin, đặc biệt khi nhiệt độ là một trong những kẻ thù lớn nhất của tuổi thọ pin, nhất là khi chúng ta chơi game hoặc sạc nhanh.

Một điểm cộng nữa là các mạch cải tiến này cũng có kích thước nhỏ hơn, điều này về lý thuyết có thể giải phóng không gian quý giá bên trong điện thoại. Và khi có thêm không gian, các kỹ sư hoàn toàn có thể trang bị một viên pin có dung lượng lớn hơn.

1751861650660.png


Tuy nhiên, đây chính là lúc "drama" bắt đầu. Mặc dù công nghệ mới có thể cho phép trang bị viên pin lớn hơn, nhưng báo cáo lại không hề đề cập đến việc Galaxy S26 sẽ có dung lượng pin lớn hơn. Và với "truyền thống" của Samsung trong những năm gần đây, chúng ta hoàn toàn có lý do để lo lắng.

Trong quá khứ, chưa có một chiếc flagship Galaxy nào (kể cả dòng gập) có dung lượng pin (mAh) thực sự ấn tượng khi so sánh với các đối thủ như Xiaomi hay OnePlus. Kịch bản mà nhiều người, bao gồm cả mình, đang lo sợ là: Samsung sẽ cực kỳ bị cám dỗ bởi việc làm cho Galaxy S26 mỏng hơn nữa. Và nếu công nghệ EMC cho phép, họ sẽ làm điều đó.

Kết quả là gì? Rất có thể Galaxy S26 sẽ chỉ có viên pin dung lượng tương đương S25 (khoảng 3.900mAh), nhưng sẽ được quảng cáo như một bước đột phá công nghệ lớn lao ("Chúng tôi đang đổi mới này!"), đi kèm với một thân hình mỏng manh quyến rũ.

Đáng lẽ ra, điều mà Samsung nên làm là đừng quá ám ảnh với "vòng eo con kiến" nữa. Thay vào đó, hãy chấp nhận một thân máy có độ dày tiêu chuẩn, trang bị một viên pin dung lượng lớn hơn, rồi áp dụng công nghệ EMC để tối ưu nó. Nếu công nghệ mới này thực sự hiệu quả như quảng cáo, đó mới là cách để vượt qua các đối thủ một cách thuyết phục. Hãy nghĩ mà xem: bạn sẽ chọn một chiếc điện thoại mỏng hơn một chút với viên pin trung bình, hay một chiếc máy có kích thước tiêu chuẩn nhưng chứa một viên pin vượt trội?

1751861664790.png


Câu chuyện không chỉ dừng lại ở phiên bản tiêu chuẩn. Tình hình của Galaxy S26 Ultra và Galaxy Z Fold 7 dường như cũng đang ở trong "tình cảnh éo le". Có tin đồn rằng flagship Ultra sẽ tiếp tục kế thừa viên pin 5.000 mAh từ những người tiền nhiệm. Đây là dung lượng pin mà Samsung đã sử dụng cho các dòng Ultra của mình trong sáu năm liên tiếp, bắt đầu từ Galaxy S20 Ultra.

Tất nhiên, chúng ta phải thừa nhận rằng các con chip ngày càng tiết kiệm điện hơn, phần mềm cũng được tối ưu hóa, và 5.000 mAh không phải là một con số quá tệ. Nhưng một công ty hàng đầu cần phải tự soi chiếu mình với các đối thủ. Các thiết bị như OnePlus 13 đã có pin 6.000 mAh và thậm chí có tin đồn OnePlus 15 sẽ có pin 7.000 mAh, tất cả đều nằm trong một thiết kế mỏng nhẹ.

Hơn nữa, danh tiếng của bạn sẽ ra sao nếu vào năm 2020 bạn đã có thể trang bị viên pin 5.000 mAh cho flagship của mình, nhưng đến năm 2026 vẫn không thể tăng con số đó lên? Đó quả thực là một điều đáng xấu hổ. Nó cho thấy sự thiếu tiến bộ và không thực sự lắng nghe nhu cầu thiết thực của người dùng. Samsung ơi, hãy nâng cấp dung lượng pin điện thoại đi! 🙏🙏
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3NhbXN1bmctc2UtY2FpLXRpZW4tcGluLXRyZW4tZ2FsYXh5LXMyNi1iYW5nLWNvbmctbmdoZS1tb2kuNjQzOTQv
Top