Sau ra mắt GPT-4.5, CEO OpenAI thừa nhận đã chạm tới giới hạn

Hail the Judge
Hail the Judge
Phản hồi: 0

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
OpenAI vừa ra mắt mô hình mới nhất của mình, GPT-4.5, nhưng hiện tại chỉ người dùng Pro trả 200 USD/tháng mới được trải nghiệm. CEO Sam Altman chia sẻ trên X rằng công ty buộc phải triển khai từng giai đoạn vì “chúng tôi đang phát triển mạnh và đã hết GPU.” Ông nói thêm: “Tuần tới, chúng tôi sẽ bổ sung hàng chục nghìn GPU nữa và mở rộng cho người dùng Plus.” Vậy nên, nếu bạn chỉ bỏ ra 20 USD/tháng cho gói Plus, bạn cũng sẽ sớm được chạm tay vào mô hình tiên tiến này mà không phải chờ lâu.

Altman còn tiết lộ hàng trăm nghìn GPU khác đang trên đường đến. Thiếu hụt GPU như thế này là lý do OpenAI hợp tác với Broadcom để tự phát triển chip AI. Nhưng vì việc này cần vài năm mới hoàn thiện, hiện tại họ vẫn phụ thuộc vào Nvidia và các nhà cung cấp khác. Điều này cho thấy Nvidia đang ở vị thế vững chắc—Blackwell GPU mới nhất của họ đã “cháy hàng” đến tận tháng 10 năm nay. Với nhu cầu mở rộng trung tâm dữ liệu tăng vọt từ các tổ chức và cá nhân, Nvidia có thể sẽ tiếp tục “làm mưa làm gió” trong vài năm tới. Chẳng hạn, OpenAI và Microsoft đang xây dựng siêu máy tính AI trị giá 100 tỷ USD, còn Elon Musk muốn nâng cấp siêu máy tính Colossus ở Memphis, Tennessee lên hơn 1 triệu GPU.

1740801936325.png


Các nhà đầu tư khác cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Một cơ sở 3 GW đã được chính phủ Hàn Quốc bật đèn xanh, trong khi một nhóm khác thử nghiệm lưu trữ dữ liệu trên Mặt Trăng. Tuy nhiên, CEO Microsoft Satya Nadella lại cho rằng sự bùng nổ hạ tầng AI này có thể dẫn đến tình trạng “xây quá tay”, ngay cả khi các mô hình AI ngày càng mạnh mẽ hơn và đòi hỏi nhiều sức mạnh tính toán hơn.

GPT-4.5 của OpenAI là minh chứng rõ ràng. Altman mô tả nó là “một mô hình khổng lồ, đắt đỏ,” với giá 75 USD cho 1 triệu token đầu vào và 150 USD cho 1 triệu token đầu ra—cao gấp 30 lần và 15 lần so với GPT-4o (2,5 USD và 10 USD tương ứng). Dù giá “trên trời”, Altman nhấn mạnh đây không phải mô hình lý luận (reasoning model) và “sẽ không phá đảo các bài benchmark.” Nhưng ông vẫn hào hứng: “Nó mang một loại trí thông minh khác biệt, có một chút ma thuật mà tôi chưa từng cảm nhận trước đây.”
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top