Số ca viêm gan cấp tính tăng mạnh ở trẻ em, cơ quan y tế toàn cầu sốt sắng tìm lời giải

Vừa qua, các quan chức y tế ở Scotland đã công bố những phát hiện ban đầu của cuộc điều tra xuyên quốc gia đối với hàng chục trường hợp viêm gan nặng khó lý giải ở trẻ em. Một số trường hợp thậm chí còn dẫn đến suy gan cấp tính và phải cấy ghép gan.
Số ca viêm gan cấp tính tăng mạnh ở trẻ em, cơ quan y tế toàn cầu sốt sắng tìm lời giải
Một em bé đang được điều trị bằng ánh sáng xanh, một biện pháp ngăn ngừa bệnh vàng da.
Báo cáo ngày 15/04 nêu chi tiết 13 trường hợp nguy cấp tại Scotland, chủ yếu là trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và gần như tất cả đều xảy ra chỉ trong tháng 3 và tháng 4 năm nay. Thông thường, trong suốt một năm, Scotland chỉ ghi nhận chưa đến 4 trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân (hay còn gọi là hepatitis) ở trẻ em. Trong số 13 trường hợp năm nay ở Scotland, 1 trường hợp đã phải ghép gan và 5 trường hợp vẫn đang tiếp tục phải điều trị ở bệnh viện. Chưa có ca tử vong nào được ghi nhận.
Trong khi đó, các quan chức y tế ở Anh đã báo cáo khoảng 60 trường hợp viêm gan nguy cấp không rõ nguyên nhân trong năm 2022, hầu hết là ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi. Một số trường hợp đã tiến triển đến suy gan cấp tính và một vài ca trong số này phải thực hiện ghép gan. Chưa có trường hợp tử vong.
Trong báo cáo của mình, các quan chức Scotland lưu ý rằng họ cũng đã liên hệ với các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, cơ quan đang điều tra nhóm các trường hợp viêm gan ở trẻ em.
Các quan chức y tế đang chạy đua để tìm hiểu nguyên nhân của những trường hợp cấp tính này. Theo mô tả cho đến nay, thì thủ phạm truyền nhiễm khả dĩ nhất gây ra viêm gan - vi rút viêm gan (A đến E) đã được loại trừ, vì những đứa trẻ luôn có kết quả xét nghiệm âm tính. Các nhà nghiên cứu cũng không tìm thấy manh mối nào liên quan đến thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm chăm sóc cá nhân. Không có mối liên hệ nào giữa các ca mắc bệnh hay có liên quan đến việc đi du lịch. Các nhà nghiên cứu cũng không tìm thấy bằng chứng xác đáng về lây nhiễm vi khuẩn.
Số ca viêm gan cấp tính tăng mạnh ở trẻ em, cơ quan y tế toàn cầu sốt sắng tìm lời giải

Giả thuyết về "thủ phạm"

Một số trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính nhiễm trùng với adenovirus. Ví dụ, 5 trong số 13 trẻ em ở Scotland có kết quả xét nghiệm dương tính với adenovirus – 2 bằng que ngoáy họng, 2 bằng xét nghiệm máu và 1 bằng mẫu phân. Và theo các quan chức y tế ở Scotland thì nhóm các trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân ở Mỹ cũng có liên quan đến nhiễm trùng adenovirus.
Adenovirus là một họ virus lớn, lan truyền rộng rãi và thường liên quan đến các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và mắt. Tuy nhiên, chúng còn có thể gây ra nhiều bệnh khác nhau, bao gồm cả nhiễm trùng đường tiêu hóa và nhiễm trùng toàn thân. Adenovirus gây viêm gan nặng ở trẻ em, nhưng lại hiếm gặp ở những trẻ không bị suy giảm miễn dịch.
Một số trẻ em ở Anh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và 5 trong số 13 trẻ em ở Scotland gần đây cũng có kết quả dương tính tương tự. Không có trẻ em nào trong số trên đã được tiêm chủng ngừa vi rút.
Theo các quan chức y tế ở Scotland, giả thuyết hàng đầu cho căn bệnh này là do tác nhân truyền nhiễm gây ra, không phải do tiếp xúc với nguồn độc, và adenovirus là nghi phạm chính. Các quan chức y tế đã lưu ý có hai khả năng xảy ra nếu adenovirus đứng đằng sau tất cả: một họ adenovirus mới đã tiến hoá để gây tổn thương gan nghiêm trọng hoặc một một biến thể có trước đó đang lan truyền ở trẻ em và gây bệnh nặng vì trước đó trẻ chưa từng tiếp xúc với adenovirus và có một hệ miễn dịch còn nguyên vẹn. Các quan chức suy đoán: "Kịch bản thứ hai có thể là kết quả của sự hòa trộn xã hội bị hạn chế trong đại dịch COVID-19".
Tuy nhiên, cũng có khả năng các nhóm bệnh này có liên quan đến nhiễm trùng với biến thể phụ BA.2 của omicron, đang càn quét Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, hoặc thậm chí là một biến thể chưa được xác định. “Một dạng vi rút mới hoặc chưa được phát hiện cũng không thể loại trừ vào thời điểm này”, các nhà nghiên cứu cho biết.
Trong khi các nhà nghiên cứu đang tiếp tục cuộc điều tra ở giai đoạn đầu của mình thì các quan chức y tế ở Anh đang yêu cầu các bác sĩ lưu ý đến những trẻ em có các triệu chứng viêm gan, chẳng hạn như nước tiểu sẫm màu, phân nhợt nhạt, vàng da, ngứa da, buồn nôn, nôn mửa và hôn mê.
Nguồn: Ars Technica
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top