Sợ quá! Phương tiện mạnh nhất của Nga để tấn công Mỹ và châu Âu là cắt cáp quang biển?

Theo Tổng công ty Phát thanh truyền hình Na Uy, tuyến cáp quang biển nối giữa Henningsvær và Svolvaer dưới đáy biển Lofoten, Na Uy, đã bị đứt. Bây giờ có vẻ như Hoa Kỳ và châu Âu không sợ bom nguyên tử của Nga, mà sợ nhất có lẽ là cắt cáp quang biển.
Có hai loại cáp quang biển, một là cáp quang điện ngầm, Na Uy có nguồn thủy điện dồi dào, thủy điện chiếm tới 95%, là nước xuất khẩu điện lớn. Vương quốc Anh có cáp quang điện ngầm với Na Uy, và nhập khẩu điện từ Na Uy.
Còn lại là cáp quang thông tin liên lạc dưới biển, tác dụng này quá lớn, cáp quang điện ngầm còn kém xa, vì hơn 90% dữ liệu Internet trên thế giới được truyền qua cáp quang thông tin ngầm, nếu lượng lớn dữ liệu của các cơ sở quốc tế như chứng khoán và ngân hàng ở Hoa Kỳ và châu Âu không thể được trao đổi với các máy chủ ở Hoa Kỳ, nó sẽ trực tiếp dẫn đến đình trệ kinh doanh, đình chỉ thị trường chứng khoán và đình chỉ thị trường tài chính.
Điều này vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thực, ví dụ như không thể thanh toán hoặc nhận tiền. Vì vậy, không quá lời khi nói rằng nếu các tuyến cáp quang biển ở châu Âu và Hoa Kỳ bị gián đoạn, thiệt hại sẽ lên tới hơn 10 nghìn tỷ đô la Mỹ.
Câu hỏi đặt ra là ai cắt cáp quang biển. Kể từ vụ tai nạn cáp thông tin liên lạc dưới biển đầu tiên ở Bắc Âu năm 2021, giới truyền thông Mỹ ám chỉ: "Nga đã làm điều đó".
Sợ quá! Phương tiện mạnh nhất của Nga để tấn công Mỹ và châu Âu là cắt cáp quang biển?
Đặc biệt là tuyến cáp quang biển ở Bắc Âu, vị trí địa lý rất quan trọng, ví dụ như trên Svalbard có một trạm liên lạc vệ tinh của Cục Vũ trụ Na Uy, hiện là một trong hai trạm mặt đất duy nhất trên thế giới có khả năng tải và truyền dữ liệu vệ tinh vùng cực. Một lượng lớn dữ liệu được truyền qua cáp này hàng ngày, có khả năng được sử dụng trong quân sự.
Nơi đây xa xôi hẻo lánh nên rất khó phát hiện có kẻ đang định làm chuyện xấu. Vài năm trước, Bắc Âu sợ hãi tàu khảo sát biển Amber của Hải quân Nga, họ tin rằng tàu khảo sát này có năng lực này. Tàu khảo sát chính thức đi vào hoạt động trong Hải quân Nga vào năm 2015 và nó đặc biệt sử dụng các tàu lặn nhỏ để thực hiện các nhiệm vụ khảo sát dưới đáy biển. Hai tàu lặn biển sâu mang tên "Amber" có thể lặn sâu 6.096 mét, có vỏ chịu áp suất hình cầu, và cũng được trang bị bộ điều khiển thủy lực có thể chụp các vật thể dưới đáy biển.
Vấn đề là, không có bằng chứng từ bất kỳ ai, cũng như không có bằng chứng từ Nga cho thấy đường ống dẫn khí Nord Stream là do Mỹ thực hiện, và Nga ngày càng nghi ngờ rằng Anh đang làm việc đó.
Sợ quá! Phương tiện mạnh nhất của Nga để tấn công Mỹ và châu Âu là cắt cáp quang biển?
Hơn nữa, điều kỳ lạ là cạnh vụ nổ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream lại có một tuyến cáp ngầm. Tuy nhiên, theo đài truyền hình Thụy Điển, vị trí xảy ra vụ nổ chỉ cách tuyến cáp từ Thụy Điển đến Ba Lan 500 m, rất may tuyến cáp không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ đường ống và có thể đưa vào sử dụng trở lại vào ngày 9/10 theo kế hoạch.
Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream rất gần với đường cáp từ Thụy Điển đến Ba Lan, nhưng chỉ có đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream bị đánh bom. Trong trường hợp này, ai có cách nào để phá hủy nó mà không phá hủy tuyến cáp quang biển cạnh đó?
Thực sự thì câu trả lời chưa ai tuyên bố, chỉ mới là những sự nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng qua đây mới biết, đứt cáp quang biển lúc này thiệt hại kinh khủng thế nào.
>> Cầu Crimea bị đánh bom, Ukraine cảnh báo đây chỉ là "sự khởi đầu", Nga phản ứng ra sao?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top