Startup 2 năm tuổi được định giá 5,5 tỷ USD nhờ giải quyết được nút thắt cổ chai của chip AI

myle.vnreview
Mỹ Lệ
Phản hồi: 0
Lumilens, startup mới hoạt động được 2 năm chuyên phát triển công nghệ kết nối quang học cho các trung tâm dữ liệu, đã huy động được hơn 700 triệu USD với mức định giá 5,5 tỷ USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp tối ưu để kết nối số lượng ngày càng lớn các chip trí tuệ nhân tạo (AI).

1786094496464.png
Bộ thu phát quang Lumilens, thiết bị chuyển đổi tín hiệu điện thành ánh sáng để dữ liệu có thể truyền tải qua cáp quang.

Công ty cho biết vòng gọi vốn này được đồng dẫn dắt bởi Atreides Management, Bain Capital Ventures, Meritech, Seligman Ventures và Spark Capital. Lumilens, doanh nghiệp có trụ sở tại San Jose (California), đã huy động tổng cộng hơn 900 triệu USD kể từ khi thành lập và gần đây bắt đầu cung cấp thiết bị cho trung tâm dữ liệu của một nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn (hyperscale) mà họ từ chối tiết lộ tên. Theo công ty, thỏa thuận này có giá trị hàng tỷ USD trong vài năm tới.

Khi các công ty ngày càng đưa nhiều chip đồ họa mạnh mẽ hơn vào các trung tâm dữ liệu, việc truyền tải thông tin nhanh chóng giữa các bộ xử lý này đang trở thành một thách thức lớn. Lumilens nằm trong nhóm các startup được rót vốn mạnh đang nỗ lực giải quyết vấn đề đó bằng công nghệ quang học.

Ý tưởng cốt lõi là sử dụng các kết nối quang học – truyền tải thông tin bằng ánh sáng – thay vì tín hiệu điện chạy qua dây dẫn. Hiện nay, các bộ xử lý đồ họa (GPU) thường được kết nối bằng dây cáp đồng. Loại dây này tuy rẻ và đáng tin cậy nhưng lại kém hiệu quả khi xử lý khối lượng dữ liệu lớn trên khoảng cách xa.

Lightmatter, công ty thành lập năm 2017, đã huy động được 850 triệu USD và được định giá 4,4 tỷ USD vào năm 2024. Celestial AI, thành lập năm 2020, cũng theo đuổi hướng đi tương tự trước khi được Marvell mua lại với giá 3,25 tỷ USD vào tháng 2/2026.

Thách thức lớn nhất của ngành hiện nay là chi phí. Theo ông Ankur Singla, Giám đốc điều hành (CEO) của Lumilens, thiết bị quang học có thể đắt gấp nhiều lần so với thiết bị dùng dây đồng, khiến việc triển khai trở nên khó thuyết phục trừ khi mang lại hiệu suất vượt trội rõ rệt.

"Hiện tại, dây đồng rẻ hơn nhiều và trong tương lai vẫn sẽ rẻ hơn so với công nghệ quang học," ông Singla chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Ông cho biết mục tiêu của mình là thu hẹp khoảng cách chi phí đó.

Chính điều này đã thúc đẩy Lumilens chú trọng vào khâu sản xuất sản phẩm cũng nhiều như khâu thiết kế các con chip bên trong chúng. Ông Singla cũng cam kết thực hiện hoạt động sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Quan điểm này càng trở nên quan trọng trong tuần này, sau khi Reuters đưa tin chính quyền Trump đang lên kế hoạch cấm nhập khẩu một số linh kiện trung tâm dữ liệu từ Trung Quốc, bao gồm cả các thiết bị quang học.

Công nghệ quang học từ lâu đã được kỳ vọng sẽ thay thế cáp đồng tại nhiều bộ phận của trung tâm dữ liệu, nhưng chi phí cao của công nghệ này đã làm chậm quá trình chuyển đổi đó.

"Công nghệ quang học vốn đã hiện hữu nhưng chưa từng được ứng dụng rộng rãi," ông Umesh Padval, đối tác quản lý tại Seligman Ventures (một nhà đầu tư vào Lumilens), cho biết. Ông nhận định rằng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sẽ thay đổi thực trạng này.

Lumilens đang phát triển hai loại sản phẩm quang học. Một loại dùng để kết nối các tủ máy chủ riêng biệt trong trung tâm dữ liệu, được gọi là "scale-out" (mở rộng quy mô theo chiều ngang). Loại còn lại được thiết kế để kết nối các con chip bên trong cùng một tủ máy chủ, được gọi là "scale-up" (mở rộng quy mô theo chiều dọc).

Sản phẩm đầu tiên của Lumilens là bộ thu phát quang, có chức năng chuyển đổi tín hiệu điện thành ánh sáng để dữ liệu có thể truyền tải qua cáp quang. Công ty hiện đang cung cấp thiết bị nhỏ gọn này cho một nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô cực lớn (hyperscaler) giấu tên; khách hàng này đang sử dụng công nghệ của Lumilens kết hợp với các con chip AI do chính họ phát triển.

Nguồn: WSJ​
 
Back
Top