Sự việc ngày càng ầm ĩ, cựu Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu: NATO sẽ tăng cường hiện diện ở Biển Đen trong vài giờ nữa

Hoàng Nam

Writer
Cách đây không lâu, lãnh đạo một số nước châu Âu đã lên tiếng cảnh báo "nguy cơ mở rộng chiến tranh" nhằm ngăn NATO can dự vào cuộc chiến ở Ukraine và tránh để tất cả các nước thành viên bị kéo vào cuộc chiến. Tuy nhiên, những cảnh báo như vậy dường như không có tác dụng, vì các quan chức Mỹ cáo buộc Nga đã làm điều đó khi một máy bay không người lái của Mỹ bị rơi ở Biển Đen. Đồng thời, cựu Tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ tại Châu Âu đã lên tiếng, chỉ ra rằng các máy bay chiến đấu của NATO sẽ đáp trả trong vòng vài giờ.
Sự việc ngày càng ầm ĩ, cựu Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu: NATO sẽ tăng cường hiện diện ở Biển Đen trong vài giờ nữa
Một ngày trước đó, Lực lượng Không quân Hoa Kỳ đã gửi một máy bay không người lái Reaper từ Ý để thực hiện các nhiệm vụ quanh Biển Đen. Nhưng sau khi đi vào "không phận tạm thời" của Nga, cách không xa khu vực Crimea, chiếc máy bay không người lái đã gặp sự cố và rơi từ độ cao lớn xuống Biển Đen. Sau khi sự việc xảy ra, chính phủ Mỹ đã ngay lập tức chỉ ra rằng đây là một tai nạn do Nga gây ra, bởi lúc đó hai máy bay chiến đấu của Nga đã cất cánh cách chiếc máy bay không người lái của Mỹ không xa.
Sự việc ngày càng ầm ĩ, cựu Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu: NATO sẽ tăng cường hiện diện ở Biển Đen trong vài giờ nữa
Giới chức quân sự Mỹ chỉ ra rằng chiếc máy bay không người lái này không thực hiện nhiệm vụ chiến đấu vì nó không mang theo bất kỳ loại vũ khí nào và đang ở cách Crimea 70 km, đây là một "tai nạn quân sự" do Nga đơn phương tạo ra. Trước những cáo buộc như vậy, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng đây không phải trách nhiệm của Nga và việc các máy bay chiến đấu của Nga cất cánh là một phản ứng chính đáng. tiếp xúc với máy bay không người lái của Mỹ.
Tuy nhiên, Hoa Kỳ không chấp nhận một tuyên bố như vậy, họ đang dựa vào Nga và có dấu hiệu mở rộng vấn đề. Cựu Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu chỉ ra rằng vụ tai nạn máy bay không người lái này có thể là "sai lầm lớn nhất của phi công Nga" bởi nó sẽ dẫn đến phản ứng tập thể từ NATO. Riêng ở khu vực Biển Đen, các máy bay chiến đấu của NATO và Mỹ sẽ tăng cường hiện diện ở khu vực Biển Đen.
Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Đồng minh Tối cao của NATO ở Châu Âu đã phản ứng bằng cách thông báo cho tất cả các quốc gia thành viên về sự cố máy bay không người lái và thảo luận về cách NATO nên phản ứng. Phải nói rằng NATO và Mỹ đang làm cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn và rất có thể sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu hoặc Biển Đen, lý do là để đối phó với mối đe dọa an ninh do "sự cố máy bay không người lái" gây ra.
Sự việc ngày càng ầm ĩ, cựu Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu: NATO sẽ tăng cường hiện diện ở Biển Đen trong vài giờ nữa
Nói thẳng ra, Mỹ và NATO đã lấy sự cố máy bay không người lái làm lý do để gửi quân nhằm gia tăng hơn nữa mối đe dọa an ninh đối với Nga. Chính phủ Serbia từng cho rằng vũ khí do các nước NATO cung cấp và việc triển khai quân sự gần Nga sẽ là ngòi nổ cho một cuộc chiến lớn, bởi Nga sẽ không cho phép các nước khác đe dọa quân sự mình.
Trên thực tế, một số người ở các nước NATO cũng từng chứng kiến một cuộc khủng hoảng như vậy. Nhà lãnh đạo Hungary từng chỉ ra việc các nước NATO đang bị "bắt cóc", buộc phải cung cấp một lượng lớn vũ khí, buộc phải tăng cường triển khai quân sự ở Đông Âu, thể hiện sự "cuồng chiến" nói chung, là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Rất có thể xung đột sẽ trở nên không thể kiểm soát được.
Sự việc ngày càng ầm ĩ, cựu Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu: NATO sẽ tăng cường hiện diện ở Biển Đen trong vài giờ nữa
Nhưng Hoa Kỳ đã không chú ý đến những cảnh báo như vậy, mà tiếp tục di chuyển xung quanh Nga. Chưa nói đến sự cố máy bay không người lái lần này, không phải một hai lần các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã đến vòng quanh nước Nga. Truyền thông Nga từng đưa tin, một máy bay ném bom chiến lược của Mỹ cất cánh từ Ba Lan đã tiến hành diễn tập quân sự "vượt qua hệ thống phòng không" ở Tây Bắc nước Nga.
Hai ngày trước, hai máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã đến khu vực Biển Đen và rời đi sau khi "vẽ một vòng tròn" trên Biển Đen, cảng Ukraine gần nhất chỉ cách đó khoảng 50 km.
Vào thời điểm đó, một số chuyên gia đã chỉ ra rằng những chuyến đi thường xuyên như vậy của Hoa Kỳ tới các khu vực chiến sự chắc chắn sẽ gây ra những va chạm quân sự không cần thiết, một khi va chạm đủ nghiêm trọng để gây ra xung đột quân sự, một cuộc chiến khốc liệt giữa Hoa Kỳ và Nga có thể bắt đầu. Khi đó, tất cả các nước NATO sẽ bị loại và kéo vào chiến tranh.

>> Sự trả đũa của Mỹ đến rất nhanh, máy bay chiến đấu F-35 chặn trước cửa nhà Nga, máy bay quân sự Nga thậm chí không thể ra khỏi cửa

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top