Tại sao sức mạnh quân sự Trung Quốc vượt trội hơn nhiều Nhật Bản nhưng Nhật Bản lại không sợ Trung Quốc?

ThanhDat
ThanhDat
Phản hồi: 0

ThanhDat

Intern Writer
Sức mạnh quân sự của Trung Quốc đã tăng trưởng vượt bậc, vượt xa Nhật Bản về số lượng binh sĩ, xe tăng, máy bay và tàu chiến. Tuy nhiên, Nhật Bản không hề tỏ ra hoảng sợ. Dù thua kém về số lượng, Nhật Bản lại có lợi thế rõ rệt về chất lượng, công nghệ và chiến lược. Lực lượng phòng vệ của họ sở hữu nhiều khí tài hiện đại như tàu khu trục lớp Kongo với hệ thống Aegis, tàu ngầm lớp Soryu có khả năng tàng hình cao, và máy bay F-35 tàng hình. Ngoài ra, Nhật Bản đã tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng và đầu tư vào phòng thủ không gian, phòng thủ tên lửa và các căn cứ quân sự chiến lược.
1745634236482.png


Sức mạnh thực sự của Nhật Bản còn đến từ liên minh với Hoa Kỳ, được bảo vệ bởi hiệp ước an ninh năm 1960. Mỹ có 54.000 quân đồn trú tại Nhật, cùng tàu sân bay và máy bay hiện đại. Hai nước phối hợp chặt chẽ trong các cuộc tập trận, chia sẻ thông tin tình báo và phát triển công nghệ quốc phòng. Nhật Bản không đơn độc, và bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào họ đều có thể kéo theo sự phản ứng của Hoa Kỳ.
1745634271993.png


1745634320743.png

Quan hệ lịch sử với Trung Quốc và bài học từ Thế chiến II cũng khiến Nhật Bản không quá lo sợ trước sự trỗi dậy của láng giềng. Họ hiểu rằng quyền lực không chỉ đến từ vũ khí, mà còn từ chiến lược, ngoại giao và liên minh. Nhật Bản đang điều chỉnh để tăng cường phòng thủ, đặc biệt ở những khu vực nhạy cảm như Okinawa và Eo biển Đài Loan, đồng thời tăng cường hợp tác với NATO và hỗ trợ Ukraine như một lời cảnh báo gián tiếp đến Trung Quốc.


Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản vẫn căng thẳng, đặc biệt quanh quần đảo Điếu Ngư. Tuy nhiên, cả hai bên đều tránh đối đầu trực tiếp. Hoa Kỳ đóng vai trò then chốt trong việc giữ cho khu vực không rơi vào xung đột, thông qua sự hiện diện quân sự và hỗ trợ đồng minh.


Mặc dù cạnh tranh gay gắt về quân sự, Trung Quốc và Nhật Bản vẫn là đối tác thương mại quan trọng của nhau, với kim ngạch lên tới hàng trăm tỷ đô la. Hai bên vẫn duy trì đối thoại để giải quyết tranh chấp và giảm thiểu nguy cơ chiến tranh.


Cuối cùng, tư duy chiến lược mà câu nói của Putin gợi lên – “nếu không tránh được chiến tranh thì phải ra tay trước” – không đồng nghĩa với hành động vội vàng, mà là lời cảnh tỉnh để Nhật Bản tăng cường chuẩn bị, củng cố liên minh và bảo vệ lợi ích quốc gia một cách chủ động. Trong bối cảnh đầy biến động, sự cân bằng giữa quân sự, ngoại giao và kinh tế sẽ quyết định hướng đi của quan hệ Trung - Nhật.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top