Tại sao Trung Quốc phát triển máy quang khắc của riêng mình?

ASML, gã khổng lồ về máy in thạch bản của Hà Lan, hiện là nhà sản xuất máy in thạch bản lớn nhất thế giới. Có thể thấy, công nghệ này chắc chắn là một trong những công nghệ hàng đầu ở nước họ.

1716365182397.png

Tuy nhiên, tình hình ngày nay đã thay đổi. Trung Quốc buộc phải phát triển được máy quang khắc của riêng mình.

Lý do đằng sau điều này thực sự đáng xấu hổ!

Máy in thạch bản, là điểm mấu chốt quan trọng nhất trong việc chế tạo chip, có địa vị rất cao. Giờ đây, chúng ta đều biết rằng việc chế tạo chip không thể tách rời khỏi máy quang khắc, và trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, máy quang khắc là một điểm yếu chết người của Trung Quốc. Mỹ không chỉ cấm hoàn toàn chip Trung Quốc mà còn “ép buộc và xúi giục” gã khổng lồ máy in thạch bản Hà Lan cấm bán máy in thạch bản cho Trung Quốc.

Vì vậy, Trung Quốc không còn con đường nào khác, phải phát triển máy in thạch bản của riêng mình. Người Trung Quốc tin rằng chỉ khi nắm vững các công nghệ then chốt, bạn mới không bị “dính bẫy” của người khác.

Vậy tình hình phát triển máy in thạch bản của Trung Quốc hiện tại đến đâu?

Mặc dù chậm phát triển máy in thạch bản nhưng nước này vẫn đạt được một số kết quả. Trước đây, quả thực Trung Quốc tương đối phụ thuộc vào nhập khẩu, nhưng hiện nay truyền thông nước này tuyên bố Trung Quốc đã có năng lực sản xuất máy quang khắc nhất định tuy còn nhiều bất cập nhưng họ là nước dám chấp nhận thách thức.

1716365503431.png

Tại Huawei, họ thậm chí còn phát triển ý tưởng rằng không cần máy quang khắc để sản xuất chip nữa. Chính xác là gì? Đó là một con chip lượng tử.

Đây là một hướng đi mới khác trong lĩnh vực chip. Việc có thể bỏ qua máy in thạch bản để sản xuất chip là một điều vô cùng đau đớn với gã khổng lồ máy in thạch bản Hà Lan, và với cả Mỹ. Bởi vì một khi Trung Quốc thành công, đồng nghĩa với việc ASML sẽ mất thêm nhiều đơn hàng. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, thiết bị của họ sẽ không được bán ra, và điều này cũng cho thấy Trung Quốc có thể vượt qua sự phong tỏa của Mỹ.

1716365945040.png

Tất nhiên, từ nay đến thời điểm không cần máy in quang khắc nữa chắc chắn là một quãng đường xa. Tuy nhiên, nó cũng là một minh chứng rõ ràng vì sao một đất nước phải có sự độc lập về khoa học công nghệ. Đầu tư cho khoa học công nghệ là một con đường gian nan và chông gai, kết quả có thể mịt mờ chưa rõ thành công hay thất bại, nhưng nếu không đầu tư thì sẽ không có gì cả, phải không ạ? #máyinthạchbản
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top