Tài xế ô tô gây náo loạn trước Nhà hát lớn, đối diện mức hình phạt nào?

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng" đối với tài xế Nguyễn Ngọc Thắng.
Tài xế ô tô gây náo loạn trước Nhà hát lớn, đối diện mức hình phạt nào?
Theo quy định tại Điều 318, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì người nào gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hoặc là đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Trong trường hợp mà thuộc một trong các trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì hình phạt còn có thể từ 2 năm đến 7 năm tù.
Trước đó, đối tượng Thắng đã điều khiển xe ô tô Nissan Almera với biển số 30H-694.04 với tốc độ cao kèm với nẹt pô và cua nhiều vòng quanh vòng xuyến trước cửa Nhà hát lớn.
Khi phát hiện đối tượng dừng xe bên cạnh Nhà hát lớn, thì tổ công tác Công an phường Tràng Tiền đã yêu cầu đối tượng dừng xuống xe nhưng đối tượng không chấp hành, đồng thời phóng xe bỏ chạy thoát về phía Tràng Tiền - Trần Quang Khải.
Thông qua đấu tranh, đối tượng Thắng khai nhận điều khiển xe ô tô nẹt bô, Drift tại khu vực Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, bùng binh trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội.
Ngay sau đó, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Thắng.
Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm đã có quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Thắng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top