Bui Nhat Minh
Intern Writer

Tàu vũ trụ chở hàng Progress MS-30 (91P) của Nga đang tiếp cận Trạm vũ trụ quốc tế để kết nối vào thứ Bảy, ngày 1 tháng 3 năm 2025.
Một chuyến hàng thực phẩm, nhiên liệu và vật tư mới đã đến Trạm vũ trụ quốc tế thông qua một tàu tiếp tế của Nga. Tàu vũ trụ chở hàng Progress
MS-30 (hay Progress 91, theo cách gọi của NASA) của Roscomsos đã tự động ghép nối với cảng phía sau của mô-đun dịch vụ Zvezda của trạm vũ trụ vào thứ Bảy (ngày 1 tháng 3) khi hai tàu bay quanh quỹ đạo 260 dặm (418 km) trên Nam Đại Tây Dương. Chuyến liên kết lúc 6:02 chiều EST (2302 GMT) diễn ra hai ngày sau khi Progress phóng từ Baikonur Cosmdrome ở Kazakhstan. Tàu vũ trụ không người lái này được đóng gói khoảng ba tấn (5.730 pound hoặc 2.599 kg) hàng hóa cho phi hành đoàn Expedition 72 của trạm. Ngoài quần áo, thực phẩm, vật tư y tế và vệ sinh, Progress còn có trên tàu một bộ đồ vũ trụ Orlan-MKS mới để sử dụng trong các chuyến đi bộ ngoài không gian của Nga . Progress cũng có thiết bị và phần cứng để hỗ trợ các thí nghiệm khoa học của Roscosmos. Có những vật liệu để nuôi cấy tảo siêu nhỏ như một nguồn thực phẩm tiềm năng; các công cụ cần thiết để kiểm tra cách vi sinh vật ảnh hưởng đến các bề mặt khác nhau bên trong phòng thí nghiệm trên quỹ đạo; và thiết bị để tạo ra tinh thể bán dẫn tiên tiến.

Góc nhìn Trạm vũ trụ quốc tế từ camera dẫn đường trên tàu vũ trụ chở hàng Progress MS-30 (91P) của Nga khi tàu này tiến gần đến nơi cập cảng vào thứ Bảy, ngày 1 tháng 3 năm 2025.
Các phi hành gia của trạm, bao gồm Aleksey Ovchinin, Ivan Vagner và Alexander Grebenkin, cũng sẽ tìm thấy các công cụ y sinh để đánh giá tác động của vi trọng lực lên quá trình lưu thông máu và khả năng miễn dịch.
Progress cũng sẽ cung cấp cho trạm 2.094 pound (950 kg) nhiên liệu, 926 pound (420 kg) nước uống và 110 pound (50 kg) nitơ để bổ sung bầu khí quyển trên tàu.
Tàu vũ trụ Nga sẽ vẫn neo đậu tại trạm trong khoảng sáu tháng khi phi hành đoàn ISS nạp lại rác thải và chất thải. Sau đó, tàu Progress sẽ tách ra và được đưa vào quá trình tái nhập khí quyển Trái Đất , xử lý khí quyển và chất thải trên tàu.
Progress MS-30 là tàu tiếp tế thứ 91 của Nga được phóng lên kể từ năm 1998 để hỗ trợ chương trình Trạm vũ trụ quốc tế và là chuyến bay thứ 183 của tàu Progress kể từ chuyến bay đầu tiên vào năm 1978.