Tham vọng tự chủ bán dẫn của Trung Quốc có thể đổ bể vì Hà Lan và Nhật Bản

Sau nhiều tháng đồn đoán và đối thoại, có vẻ như Nhật Bản và Hà Lan sẽ hợp tác với Mỹ, ngừng xuất khẩu công nghệ bán dẫn sang Trung Quốc. Nhật Bản và Hà Lan là những nhà cung cấp thiết bị chế tạo bán dẫn lớn.
Dẫu Mỹ có nhóm các Nhà sản xuất Thiết bị Tích hợp (IDM) lớn nhất cho bán dẫn, thế nhưng, Nhật Bản lại có nhiều công ty "ẩn danh" khác. Advantest cung cấp thiết bị kiểm tra tự động (ATE) hàng đầu cho ngành bán dẫn, Tokyo Electron, Canon, Nikon, Sumitomo, Haribo, Hitachi, Kokusai,... Hay công ty ASML đến từ Hà Lan độc quyền sản xuất máy quang khắc EUV.
Để thiết lập dây chuyền bán dẫn tiên tiến nhất, Trung Quốc cần hỗ trợ từ nhiều công ty hàng đầu của Mỹ như Applied Materials, Lam Research, và KLA. Song, với các biện pháp trừng phạt hiện tại, vốn không chỉ hạn chế xuất khẩu máy móc của Mỹ mà còn cả công dân Mỹ làm việc trong nghành chip Trung Quốc, quốc gia tỉ dân khó có thể làm ra sản phẩm bán dẫn chất lượng cao nhất. Nguy cơ tụt hậu so với Đài Loan, Hàn Quốc.
Nếu Nhật Bản và Hà Lan cũng bổ sung biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc, điều đó sẽ phá vỡ tham vọng tự cung tự cấp, tự chủ bán dẫn của Trung Quốc
Tham vọng tự chủ bán dẫn của Trung Quốc có thể đổ bể vì Hà Lan và Nhật Bản
Akira Amari, Chính trị gia Nhật Bản của LDP và là người đứng sau sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn Nhật Bản, xác nhận với Bloomberg rằng đất nước của ông phải cùng với Mỹ ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc. Đồng thời cảnh báo Bắc Kinh là một phần của nhóm các quốc gia ôm mộng bá chủ toàn cầu, do đó cần phải bị kiềm chế. Amari nói thêm rằng, bất kỳ biện pháp trừng phạt nào cũng cần được điều chỉnh cẩn thận để tránh sự phân mảnh, gây rủi ro mất ổn định cho kinh tế toàn cầu.
Mặc dù Chính phủ Nhật Bản và Hà Lan không đi xa như Mỹ, nhưng Bắc Kinh sẽ gặp khó khăn với bất kỳ hạn chế bổ sung nào từ 2 quốc gia này. Nếu Mỹ, Nhật Bản và Hà Lan cùng chung tay hành động, Trung Quốc sẽ khó tiếp cận công nghệ hoặc thiết bị chế tạo tiên tiến.
Bán dẫn là một trong những mặt hàng hot nhất của thập kỷ này. Tất cả các lĩnh vực công nghệ chính, như truyền thông, điện tử tiêu dùng, điện tử công nghiệp, ô tô, truyền thông vô tuyến, máy tính và lưu trữ dữ liệu,... đều cần đến bán dẫn.
Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử. Để đạt được mục tiêu này, họ cần nguồn cung cấp bán dẫn liên tục không đứt quãng. Tuy nhiên, các hạn chế đã khiến những lỗ hổng trong chuỗi cung ứng nươc này lộ ra. Điều đó càng củng cố niềm tin của Bắc Kinh rằng, quyền tự chủ bán dẫn là cách duy nhất để trở thành đất nước bá chủ công nghệ toàn cầu.

>>> Trung Quốc vẫn sẽ là trung tâm sản xuất của Apple trong 20 năm nữa

Nguồn: GizmoChina
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top