myle.vnreview
Writer
Một doanh nhân Trung Quốc 30 tuổi vừa trở thành tỷ phú đô la không ai ngờ tới khi niêm yết chuỗi cửa hàng trà rộng lớn của mình tại Hoa Kỳ, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia làm gia tăng sự tách biệt về kinh tế và biến động thị trường.
Junjie Zhang, người sáng lập chuỗi trà sữa Chagee
Khi thị trường IPO của Hoa Kỳ gần như đình trệ và một số nhà phân tích đặt câu hỏi liệu cổ phiếu Trung Quốc có bị loại khỏi các sàn giao dịch của Hoa Kỳ hay không, chuỗi trà sữa Chagee Holdings của Junjie Zhang đã bắt đầu giao dịch vào ngày 17/4 trên sàn chứng khoán Nasdaq. Đợt chào bán công khai ban đầu đã huy động được 411 triệu USD và được định giá ở mức cao nhất trong phạm vi.
Cổ phiếu Chagee tăng 16% lên mức đóng cửa là 32,44 USD, giúp Junjie Zhang có giá trị tài sản ròng là 2,1 tỷ USD, theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg. Tài sản của Junjie Zhang chỉ có được từ cổ phần của ông tại Chagee.
Junjie Zhang, giám đốc điều hành của Chagee, gia nhập làn sóng người Trung Quốc kiếm được bộn tiền khi các chuỗi trà sữa bùng nổ về mức độ phổ biến. Trong số đó có hai anh em đứng sau Mixue Group, một thương hiệu nổi tiếng với trà sữa trân châu, cà phê và kem giá 1 đô la, đã tích lũy được tổng cộng khoảng 8 tỷ USD sau khi công ty lên sàn chứng khoán Hồng Kông vào đầu năm nay.
Nhưng sự bùng nổ cũng khiến lĩnh vực trà sữa ngày càng đông đúc ở Hồng Kông, Shen Meng, giám đốc tại ngân hàng đầu tư Chanson & Co. có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết. Một số đợt IPO trà sữa trân châu đã giảm mạnh ngay sau khi lên sàn, vì các nhà đầu tư ngày càng cảnh giác với việc đổ tiền vào một thị trường bão hòa.
Shen Meng cho biết: "Quy mô vốn tập trung vào đồ uống trà mới đã giảm, nghĩa là đợt IPO tại Hồng Kông có thể sẽ khó mang lại kết quả khả quan về mặt định giá và quy mô gây quỹ". "Để Chagee đạt được chứng khoán hóa, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ hiện là lựa chọn khả thi duy nhất".
Trà lành mạnh
Junjie Zhang đã thành lập Chagee vào năm 2017 tại Vân Nam, một tỉnh ở phía tây nam Trung Quốc giáp với Myanmar, Lào và Việt Nam. Tên công ty bắt nguồn từ một vở bi kịch kinh điển của Trung Quốc có tên là Farewell My Concubine, kể về câu chuyện của một vị vua chiến binh từ Trung Quốc cổ đại và lời chia tay lãng mạn của ông với người tình. Logo của công ty có hình ảnh một huadan (hoa đá), một cô gái trẻ trong Kinh kịch.
Một cửa hàng Chagee ở Thượng Hải.
Không giống như các thương hiệu trà sữa nổi tiếng với đồ uống có đường và chứa đầy bột sắn, Chagee chuyên về các loại trà sữa cao cấp sử dụng các loại trà pha trộn truyền thống của Trung Quốc như trà xanh, trà đen và trà ô long. Các cửa hàng của công ty được thiết kế với bầu không khí giống như phòng chờ, mang lại cảm giác giống như các địa điểm của Starbucks. Một loại đồ uống thông thường chỉ được bán với giá hơn 2 USD.
Thương hiệu này đã phát triển nhanh chóng khi những người tiêu dùng có ý thức về sức khỏe ngày càng tránh xa các loại trà sữa có hàm lượng calo cao. Phát biểu tại một diễn đàn vào tháng 5, Junjie Zhang cho biết công ty đặt mục tiêu hồi sinh "phương pháp pha trà cổ xưa có từ 900 năm trước" bằng công nghệ hiện đại.
Theo dữ liệu của iResearch trong bản cáo bạch, thị trường đồ uống trà sữa của Trung Quốc, được đo bằng giá trị hàng hóa gộp, dự kiến sẽ đạt 426 tỷ nhân dân tệ (58 tỷ USD) vào năm 2028, từ mức 273 tỷ nhân dân tệ vào năm ngoái. Dữ liệu cho thấy đồ uống trà cao cấp, với mức giá trung bình là 17 nhân dân tệ (2,3 USD) cho một cốc, chiếm 26% thị trường vào năm ngoái so với 11% vào năm 2019.
Chagee có mạng lưới hơn 6.440 cửa hàng, phần lớn trong số đó nằm ở Trung Quốc và có mặt ở nước ngoài tại Malaysia, Singapore và Thái Lan. Bản cáo bạch cho biết khoảng 6.270 quán trà được nhượng quyền và 169 quán do công ty sở hữu.
Nhưng việc mở rộng không phải là không có thách thức. Tại Malaysia, Chagee phải đối mặt với các cuộc gọi tẩy chay từ người tiêu dùng địa phương sau khi ứng dụng của họ hiển thị yêu sách đường chín đoạn gây tranh cãi của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tại Việt Nam, Chagee cũng đang bị điều tra liên quan đến một sự cố tương tự.
Xinyao Wang, một nhà phân tích cổ phiếu xuất bản trên nền tảng Smartkarma, cho biết khi niêm yết tại New York, Chagee có thể hy vọng sẽ định vị mình ngang hàng với các thương hiệu toàn cầu như Starbucks. Tuy nhiên, Wang lưu ý rằng thời điểm này khá khó khăn, nói rằng cuộc chiến thương mại là một bất ngờ lớn mà Chagee không lường trước được.

Junjie Zhang, người sáng lập chuỗi trà sữa Chagee
Khi thị trường IPO của Hoa Kỳ gần như đình trệ và một số nhà phân tích đặt câu hỏi liệu cổ phiếu Trung Quốc có bị loại khỏi các sàn giao dịch của Hoa Kỳ hay không, chuỗi trà sữa Chagee Holdings của Junjie Zhang đã bắt đầu giao dịch vào ngày 17/4 trên sàn chứng khoán Nasdaq. Đợt chào bán công khai ban đầu đã huy động được 411 triệu USD và được định giá ở mức cao nhất trong phạm vi.
Cổ phiếu Chagee tăng 16% lên mức đóng cửa là 32,44 USD, giúp Junjie Zhang có giá trị tài sản ròng là 2,1 tỷ USD, theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg. Tài sản của Junjie Zhang chỉ có được từ cổ phần của ông tại Chagee.
Junjie Zhang, giám đốc điều hành của Chagee, gia nhập làn sóng người Trung Quốc kiếm được bộn tiền khi các chuỗi trà sữa bùng nổ về mức độ phổ biến. Trong số đó có hai anh em đứng sau Mixue Group, một thương hiệu nổi tiếng với trà sữa trân châu, cà phê và kem giá 1 đô la, đã tích lũy được tổng cộng khoảng 8 tỷ USD sau khi công ty lên sàn chứng khoán Hồng Kông vào đầu năm nay.
Nhưng sự bùng nổ cũng khiến lĩnh vực trà sữa ngày càng đông đúc ở Hồng Kông, Shen Meng, giám đốc tại ngân hàng đầu tư Chanson & Co. có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết. Một số đợt IPO trà sữa trân châu đã giảm mạnh ngay sau khi lên sàn, vì các nhà đầu tư ngày càng cảnh giác với việc đổ tiền vào một thị trường bão hòa.
Shen Meng cho biết: "Quy mô vốn tập trung vào đồ uống trà mới đã giảm, nghĩa là đợt IPO tại Hồng Kông có thể sẽ khó mang lại kết quả khả quan về mặt định giá và quy mô gây quỹ". "Để Chagee đạt được chứng khoán hóa, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ hiện là lựa chọn khả thi duy nhất".
Trà lành mạnh
Junjie Zhang đã thành lập Chagee vào năm 2017 tại Vân Nam, một tỉnh ở phía tây nam Trung Quốc giáp với Myanmar, Lào và Việt Nam. Tên công ty bắt nguồn từ một vở bi kịch kinh điển của Trung Quốc có tên là Farewell My Concubine, kể về câu chuyện của một vị vua chiến binh từ Trung Quốc cổ đại và lời chia tay lãng mạn của ông với người tình. Logo của công ty có hình ảnh một huadan (hoa đá), một cô gái trẻ trong Kinh kịch.

Một cửa hàng Chagee ở Thượng Hải.
Không giống như các thương hiệu trà sữa nổi tiếng với đồ uống có đường và chứa đầy bột sắn, Chagee chuyên về các loại trà sữa cao cấp sử dụng các loại trà pha trộn truyền thống của Trung Quốc như trà xanh, trà đen và trà ô long. Các cửa hàng của công ty được thiết kế với bầu không khí giống như phòng chờ, mang lại cảm giác giống như các địa điểm của Starbucks. Một loại đồ uống thông thường chỉ được bán với giá hơn 2 USD.
Thương hiệu này đã phát triển nhanh chóng khi những người tiêu dùng có ý thức về sức khỏe ngày càng tránh xa các loại trà sữa có hàm lượng calo cao. Phát biểu tại một diễn đàn vào tháng 5, Junjie Zhang cho biết công ty đặt mục tiêu hồi sinh "phương pháp pha trà cổ xưa có từ 900 năm trước" bằng công nghệ hiện đại.
Theo dữ liệu của iResearch trong bản cáo bạch, thị trường đồ uống trà sữa của Trung Quốc, được đo bằng giá trị hàng hóa gộp, dự kiến sẽ đạt 426 tỷ nhân dân tệ (58 tỷ USD) vào năm 2028, từ mức 273 tỷ nhân dân tệ vào năm ngoái. Dữ liệu cho thấy đồ uống trà cao cấp, với mức giá trung bình là 17 nhân dân tệ (2,3 USD) cho một cốc, chiếm 26% thị trường vào năm ngoái so với 11% vào năm 2019.
Chagee có mạng lưới hơn 6.440 cửa hàng, phần lớn trong số đó nằm ở Trung Quốc và có mặt ở nước ngoài tại Malaysia, Singapore và Thái Lan. Bản cáo bạch cho biết khoảng 6.270 quán trà được nhượng quyền và 169 quán do công ty sở hữu.
Nhưng việc mở rộng không phải là không có thách thức. Tại Malaysia, Chagee phải đối mặt với các cuộc gọi tẩy chay từ người tiêu dùng địa phương sau khi ứng dụng của họ hiển thị yêu sách đường chín đoạn gây tranh cãi của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tại Việt Nam, Chagee cũng đang bị điều tra liên quan đến một sự cố tương tự.
Xinyao Wang, một nhà phân tích cổ phiếu xuất bản trên nền tảng Smartkarma, cho biết khi niêm yết tại New York, Chagee có thể hy vọng sẽ định vị mình ngang hàng với các thương hiệu toàn cầu như Starbucks. Tuy nhiên, Wang lưu ý rằng thời điểm này khá khó khăn, nói rằng cuộc chiến thương mại là một bất ngờ lớn mà Chagee không lường trước được.