Thị phần tụt dốc không phanh, Apple lao vào cuộc chiến giá ở Trung Quốc, giảm giá iPhone chưa từng có

Khánh Phạm

Moderator
Vào lúc 20h ngày 20/5 giờ Bắc Kinh, Tmall 618 bắt đầu chương trình bán iPhone giảm giá đến ngày 28 tháng 5. Cụ thể, dòng iPhone 15 sẽ được mở bán kèm theo các phiếu mua hàng bất ngờ của Apple và các đợt giảm giá tức thì chính thứ. Sau khi giảm giá, iPhone 15 được bán với giá 4.599 nhân dân tệ (16,3 triệu); iPhone 15 Pro Max được giảm giá 2.050 nhân dân tệ (7,3 triệu).

1716299795562.png
Cụ thể,

- giá iPhone 15 bắt đầu từ 4.599 nhân dân tệ sau khi có phiếu giảm giá, giảm giá 1.400 nhân dân tệ (5 triệu);
- giá iPhone 15 Plus bắt đầu từ 5.599 nhân dân tệ (19,9 triệu), giảm giá 1.400 nhân dân tệ;
- giá iPhone 15 ProMax được giảm giá nhiều nhất, đạt 2.050 nhân dân tệ (hơn 7 triệu) và giá khởi điểm là 7.949 nhân dân tệ (28,3 triệu).

Ngoài dòng iPhone 15 mới nhất, còn có nhiều mức giảm giá khác nhau cho các sản phẩm bao gồm dòng iPhone 14, dòng iPhone 13, máy tính xách tay, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, tai nghe và các sản phẩm khác trong cửa hàng hàng đầu Tmall Apple.

Ngoài cửa hàng hàng đầu Tmall của Apple, cửa hàng hàng đầu do Apple tự vận hành trên JD.com cũng đã áp dụng các biện pháp ưu đãi tương tự. Theo thông báo chính thức, bắt đầu từ 8 giờ tối ngày 20 tháng 5, iPhone 15 của cửa hàng sẽ có sẵn trong thời gian giới hạn bắt đầu từ 4.599 nhân dân tệ và mức giảm giá khởi điểm cho các mẫu khác về cơ bản giống như trên nền tảng Tmall. Ngoài ra, việc giảm giá các sản phẩm phần cứng khác như Apple Watch cũng đang diễn ra cùng lúc.

Đây là động thái rất bất ngờ vì Apple chưa bao giờ thực hiện đợt giảm giá chính thức lớn như vậy tại thị trường Trung Quốc. Vào tháng 1 năm nay, trang web chính thức của Apple đã đưa ra chương trình giảm giá. Người tiêu dùng mua các sản phẩm được chỉ định bằng các phương thức thanh toán đủ điều kiện có thể được giảm giá lên tới 800 nhân dân tệ. Chính sách này áp dụng cho hầu hết các sản phẩm. Tuy nhiên, trong đợt khuyến mại này, iPhone 15 series chỉ rẻ hơn nhiều nhất 500 tệ.

Vào ngày 2 tháng 5, giờ địa phương, Apple đã công bố báo cáo tài chính hàng quý mới nhất, cho thấy trong ba tháng đầu năm nay, hãng đạt doanh thu 90,753 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái; thị trường, doanh thu của Trung Quốc đại lục là 16,372 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo dữ liệu báo cáo doanh số điện thoại di động hàng tuần của Counterpoint công bố vào ngày 23 tháng 4, doanh số bán điện thoại thông minh của Trung Quốc đã tăng 1,5% so với cùng kỳ trong quý đầu tiên của năm 2024, đạt mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước trong quý thứ hai liên tiếp.

Huawei nổi bật trong số tất cả các thương hiệu điện thoại di động trong quý đầu tiên, với mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là 69,7%. Sự tăng trưởng của Huawei phần lớn nhờ vào doanh số bán hàng bùng nổ của dòng Mate 60 hỗ trợ 5G, cùng với sự nhận diện thương hiệu riêng của họ như một cái tên quen thuộc, đã giúp tăng đáng kể thị phần của họ trên thị trường cao cấp trên 600 USD. Mặc dù sự trở lại mạnh mẽ của Huawei đã tác động đến các nhà sản xuất khác trên thị trường, Honor vẫn đạt mức tăng trưởng 11,5% so với cùng kỳ trong quý đầu tiên nhờ một số mẫu máy phổ biến và việc mở rộng kênh ngoại tuyến.

Ngoài ra, điều đáng chú ý là doanh số của Apple trong quý đầu tiên đã giảm 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái do sự trở lại của Huawei đã thay đổi mô hình của thị trường cao cấp. Đây là hiệu suất tệ nhất của thiết bị tại Trung Quốc kể từ năm 2020.

1716300063470.png

Xét cho cùng, Apple cũng không thể giữ giá mãi được. Khi thị trường nguy cơ cao thì phải tìm mọi cách để tăng doanh số. Mà cách tăng doanh số không có gì hiệu quả bằng giảm giá.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top