Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 28/2, theo giờ Washington, đã kết thúc bất ngờ và chóng vánh hơn dự kiến, sau một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai nhà lãnh đạo. Cuộc gặp, bắt đầu lúc 11h25 sáng, đã không mang lại kết quả như mong đợi, khi buổi họp báo chung dự kiến bị hủy bỏ và thỏa thuận về khoáng sản mà hai bên kỳ vọng cũng không được ký kết.
Trong những trao đổi ban đầu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự lạc quan về một lệnh ngừng bắn tương đối gần và ca ngợi thỏa thuận khoáng sản sắp ký sẽ rất công bằng.
Ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của đất hiếm, một phần của thỏa thuận, trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI) và vũ khí quân sự. Đáp lại, Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích cho Ukraine và kêu gọi Tổng thống Trump không thỏa hiệp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông cũng khẳng định niềm tin rằng Tổng thống Trump đứng về phía Ukraine.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump lại nhấn mạnh rằng mọi thỏa thuận đều đòi hỏi sự nhượng bộ và khẳng định rằng ông ủng hộ cả Nga lẫn Ukraine, ưu tiên lợi ích của nước Mỹ và những điều tốt đẹp trên thế giới.
Bầu không khí trở nên căng thẳng khi hai nhà lãnh đạo bắt đầu tranh cãi gay gắt. Tổng thống Trump cáo buộc Tổng thống Zelensky không tỏ ra biết ơn và tuyên bố rằng sẽ rất khó làm việc như thế này, đồng thời cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine đang đánh cược với Thế chiến III. Tổng thống Zelensky phản bác điều mà ông cho là chính sách mềm mỏng của Tổng thống Trump đối với Tổng thống Putin và phản đối tuyên bố của lãnh đạo Mỹ rằng các thành phố Ukraine đã trở thành đống đổ nát sau hơn ba năm chiến sự.
Phó tổng thống Mỹ JD Vance, người cũng tham gia cuộc gặp, đã chỉ trích Tổng thống Zelensky vì tỏ ra thiếu tôn trọng khi tranh luận về lập trường của mình, một ý kiến được Tổng thống Trump đồng tình.
Cuộc tranh cãi gay gắt đã dẫn đến việc Tổng thống Zelensky rời Nhà Trắng sớm hơn dự kiến. Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, buổi họp báo chung đã bị hủy bỏ và thỏa thuận khoáng sản không được ký kết. Quan chức này cũng cho biết Tổng thống Trump chưa loại trừ khả năng đạt được thỏa thuận, nhưng chỉ khi Ukraine sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng, và việc tổ chức họp báo sẽ phụ thuộc vào phía Ukraine.
Khi rời khỏi Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump đã từ chối trả lời chắc chắn liệu Mỹ có ký thỏa thuận khoáng sản với Ukraine hay không, chỉ nói "Hãy chờ xem".
Sau đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Zelensky, cáo buộc ông không sẵn sàng cho hòa bình nếu có sự tham gia của Mỹ vì tin rằng sự hỗ trợ của Mỹ sẽ mang lại lợi thế trên bàn đàm phán. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông muốn hòa bình chứ không phải lợi thế, và cáo buộc Tổng thống Zelensky đã thiếu tôn trọng nước Mỹ ngay tại Phòng Bầu dục. Ông Trump cũng nói rằng lãnh đạo Ukraine có thể quay trở lại khi đã sẵn sàng cho hòa bình.
Trước khi đến Nhà Trắng, Tổng thống Zelensky đã gặp nhóm thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Chris Coons và Amy Klobuchar tại Đồi Capitol. Các thượng nghị sĩ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine.
Lần gần nhất hai nhà lãnh đạo gặp nhau là tại Paris vào tháng 12/2024, khi cả hai tham dự lễ khánh thành lại Nhà thờ Đức Bà. Đây là lần thứ năm Tổng thống Zelensky đến thăm Nhà Trắng. Mặc dù Tổng thống Trump từng bày tỏ sự lạc quan về cuộc gặp và đánh giá cao thỏa thuận khoáng sản, nhưng những diễn biến bất ngờ đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.
#khoángsảnhiếmukraine

Trong những trao đổi ban đầu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự lạc quan về một lệnh ngừng bắn tương đối gần và ca ngợi thỏa thuận khoáng sản sắp ký sẽ rất công bằng.
Ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của đất hiếm, một phần của thỏa thuận, trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI) và vũ khí quân sự. Đáp lại, Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích cho Ukraine và kêu gọi Tổng thống Trump không thỏa hiệp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông cũng khẳng định niềm tin rằng Tổng thống Trump đứng về phía Ukraine.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump lại nhấn mạnh rằng mọi thỏa thuận đều đòi hỏi sự nhượng bộ và khẳng định rằng ông ủng hộ cả Nga lẫn Ukraine, ưu tiên lợi ích của nước Mỹ và những điều tốt đẹp trên thế giới.
Bầu không khí trở nên căng thẳng khi hai nhà lãnh đạo bắt đầu tranh cãi gay gắt. Tổng thống Trump cáo buộc Tổng thống Zelensky không tỏ ra biết ơn và tuyên bố rằng sẽ rất khó làm việc như thế này, đồng thời cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine đang đánh cược với Thế chiến III. Tổng thống Zelensky phản bác điều mà ông cho là chính sách mềm mỏng của Tổng thống Trump đối với Tổng thống Putin và phản đối tuyên bố của lãnh đạo Mỹ rằng các thành phố Ukraine đã trở thành đống đổ nát sau hơn ba năm chiến sự.
Phó tổng thống Mỹ JD Vance, người cũng tham gia cuộc gặp, đã chỉ trích Tổng thống Zelensky vì tỏ ra thiếu tôn trọng khi tranh luận về lập trường của mình, một ý kiến được Tổng thống Trump đồng tình.
Cuộc tranh cãi gay gắt đã dẫn đến việc Tổng thống Zelensky rời Nhà Trắng sớm hơn dự kiến. Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, buổi họp báo chung đã bị hủy bỏ và thỏa thuận khoáng sản không được ký kết. Quan chức này cũng cho biết Tổng thống Trump chưa loại trừ khả năng đạt được thỏa thuận, nhưng chỉ khi Ukraine sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng, và việc tổ chức họp báo sẽ phụ thuộc vào phía Ukraine.
Khi rời khỏi Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump đã từ chối trả lời chắc chắn liệu Mỹ có ký thỏa thuận khoáng sản với Ukraine hay không, chỉ nói "Hãy chờ xem".
Sau đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Zelensky, cáo buộc ông không sẵn sàng cho hòa bình nếu có sự tham gia của Mỹ vì tin rằng sự hỗ trợ của Mỹ sẽ mang lại lợi thế trên bàn đàm phán. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông muốn hòa bình chứ không phải lợi thế, và cáo buộc Tổng thống Zelensky đã thiếu tôn trọng nước Mỹ ngay tại Phòng Bầu dục. Ông Trump cũng nói rằng lãnh đạo Ukraine có thể quay trở lại khi đã sẵn sàng cho hòa bình.
Trước khi đến Nhà Trắng, Tổng thống Zelensky đã gặp nhóm thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Chris Coons và Amy Klobuchar tại Đồi Capitol. Các thượng nghị sĩ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine.
Lần gần nhất hai nhà lãnh đạo gặp nhau là tại Paris vào tháng 12/2024, khi cả hai tham dự lễ khánh thành lại Nhà thờ Đức Bà. Đây là lần thứ năm Tổng thống Zelensky đến thăm Nhà Trắng. Mặc dù Tổng thống Trump từng bày tỏ sự lạc quan về cuộc gặp và đánh giá cao thỏa thuận khoáng sản, nhưng những diễn biến bất ngờ đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.
#khoángsảnhiếmukraine