Tìm ra loài chim chơi được “Golf” phiên bản động vật

nhhgiap

Pearl
Vẹt mào Goffin đã vượt qua những con vẹt họ quạ trong cuộc chiến giành giải loài chim có khả năng phối hợp nhiều công cụ khéo léo nhất.
Tìm ra loài chim chơi được “Golf” phiên bản động vật
Sử dụng nhiều công cụ một lúc là khả năng có được sau nhiều năm phát triển của nhân loại, nhưng nó hiếm khi được quan sát thấy ở thế giới động vật. Tinh tinh là một ví dụ hiếm hoi, sử dụng búa và đe để bẻ hạt.
Vẹt mào Goffin (Cacatua goffiniana), đã được biết đến với khả năng sáng tạo công cụ mới và thủ công, là loài thứ hai sau tinh tinh có thể sử dụng nhiều công cụ một lúc.
Nhà sinh vật học Antonio Osuna-Mascaró từ Đại học Thú y ở Vienna cùng các đồng nghiệp đã thiết kế một thử nghiệm có tên gọi “Nhiệm vụ Câu lạc bộ Golf”. Theo miêu tả, đó là một hộp xếp hình với sàn trải thảm màu xanh lá cây. Luật chơi là phải đưa quả bóng qua một lỗ nhỏ trên thân hộp, sau đó dùng que gỗ đẩy quả bóng vào vị trí nhất định để được thưởng đồ ăn.
Trò chơi có vẻ dễ dàng với một số bộ não chim trong thí nghiệm. Trong số 11 con vẹt mào, 5 con có thể giải quyết được nhiệm vụ, tất cả đều giảm thời gian thực hiện sau lần thử đầu tiên.


Các thí sinh vẹt tìm cách đưa bóng và gậy qua lỗ để nhận thức ăn
“Điều này cho thấy rằng những con chim đã xác định và ghi nhớ ngay lập tức các bước cần thiết sau thành công ban đầu”, nhóm nghiên cứu viết trong báo cáo. Một phát hiện khác là ba con vẹt mào thí nghiệm đều sử dụng các kỹ thuật khác nhau.
Osuna-Mascaró cho biết:
“Một trong những điều tuyệt vời nhất trong thử nghiệm là quan sát cách từng con tìm ra phương pháp cầm que gỗ và đánh bóng khác nhau, đôi khi bằng sự khéo léo đáng kinh ngạc. Một con giữ que gỗ giữa hàm dưới, một con ở giữa đầu mỏ và lưỡi, một con khác dùng móng vuốt của mình, tương tự như một loài linh trưởng".
Việc sử dụng công cụ không theo khuôn mẫu cho thấy quá trình đổi mới tự phát, và quá trình xử lý nhận thức tổng quát hơn, thay vì hành vi kế thừa. Đặc điểm này tương tự với loài tinh tinh, chúng sử dụng kỹ thuật cá nhân để câu các con mối. Ngay cả ở con người, trẻ em dưới 8 tuổi cũng phải vật lộn để tìm ra giải pháp của riêng mình cho từng hoạt động.
Nhà tâm lý học phát triển Sarah Beck của Đại học Birmingham cho biết:
“Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy vẹt mào có thể phối hợp nhiều công cụ để giải quyết một vấn đề, nhưng nó cũng đóng vai trò nhất định trong dự án tương tự trên trẻ em. So sánh sự khác nhau giữa các loài giúp chúng tôi hiểu cách con người và một số loài khác phát triển kỹ năng kỹ thuật ấn tượng”.
Giống như việc chơi gôn sẽ thử thách khả năng nhắm mục tiêu của chúng ta, thí nghiệm chứng minh vẹt mào cũng hiểu cách nhắm mục tiêu. Chúng thay đổi chuyển động của bản thân để điều chỉnh vị trí que gỗ, nhắm vào điểm chính xác hơn sau mỗi lần thử.
Không phải tất cả đối tượng thử nghiệm đều thành công ngay trong lần thử đầu tiên. Một số con học cách sử dụng công cụ thông qua quan sát. Sau khi thấy đồng đội hoàn thành thử thách, chúng tham gia vào nhiệm vụ giải đố nhưng không bắt chước y chang phương pháp của con chim trước đó.
“Điều này cho thấy rằng Goffin học được bằng cách mô phỏng, không phải bắt chước", Osuna-Mascaró cho biết.
Một con vẹt mào khác, Figaro, thậm chí đã tìm ra cách giải quyết khôn ngoan hơn. Nó dùng chiếc gậy nâng chiếc hộp lên sau đó thả nó xuống, tiếng đập mạnh kích hoạt cơ chế nhả thức ăn.
Nguồn: Sciencealert
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top