Tình báo Mỹ tin rằng Trung Quốc muốn né tránh đối đầu trực diện

Trung Đào

Writer
Phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban tình báo Thượng viện, Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ, bà Avril Haines, cho biết Trung Quốc tin rằng nước này có thể hưởng lợi từ mối quan hệ ổn định hơn với Mỹ, do đó, Trung Quốc muốn tránh leo thang căng thẳng với Mỹ, mặc dù nước này đang tìm cách củng cố sức mạnh kinh tế và quân sự toàn cầu của mình.
Theo bà Avril Haines, Trung Quốc đang ngày càng thách thức Mỹ về kinh tế, công nghệ, chính trị và quân sự trên toàn thế giới và tiếp tục là ưu tiên của Mỹ.
Giới chức Mỹ và các chuyên gia về Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về việc hai nước thiếu đối thoại cấp cao thường xuyên và việc gián đoạn liên lạc có thể dẫn tới nguy cơ va chạm không cố ý hoặc khủng hoảng.

Lo Trung Quốc sẽ dùng chuỗi cung ứng để tăng sức mạnh chính trị và quân sự

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ hôm 8/3 cũng công bố đánh giá thường niên qua đó bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc sử dụng thế mạnh trong chuỗi cung ứng toàn cầu để buộc các công ty nước ngoài và các nước chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ cho nước này.
Tình báo Mỹ tin rằng Trung Quốc muốn né tránh đối đầu trực diện
Hiện Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt
Báo cáo nêu rõ ưu thế của Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ bao gồm bán dẫn, các khoáng chất quan trọng, ắc quy, tấm pin năng lượng mặt trời và dược phẩm. Chính vì vậy, Trung Quốc có thể sử dụng ưu thế của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu như một vũ khí bổ sung để thúc đẩy sức mạnh chính trị và quân sự của mình.
Báo cáo viện dẫn bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 4/2020 cho biết Trung Quốc đang tìm cách tăng cường kiểm soát các chuỗi cung ứng chủ chốt nhằm gây sức ép với các nước khác trong khủng hoảng. Báo cáo nhấn mạnh, ưu thế của Trung Quốc trong các chuỗi cung ứng có thể là mối rủi ro lớn đối với ngành sản xuất của Mỹ và phương Tây cũng như các lĩnh vực tiêu dùng. Báo cáo cũng đề cập tới năng lực tên lửa của Trung Quốc và coi đó có thể là một mối đe dọa nghiêm trọng cho các lực lượng và căn cứ của Mỹ ở Đông Á.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top