Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đòi bắt ông Putin, Nga kiện luôn công tố viên và thẩm phán ICC xem ai sợ ai

Ủy ban Điều tra Nga (RIC) ngày 20-3 tuyên bố trên kênh Telegram rằng họ đã mở các vụ kiện nhắm tới công tố viên ICC Karim Ahmad Khan, các thẩm phán Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala và Sergio Gerardo Ugalde Godinez.
Trước đó, ông Khan vào 22-2 là người đã gửi đơn thỉnh cầu để xin lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên quyền trẻ em Nga Maria Lvova-Belova với cáo buộc hai người này phải chịu trách nhiệm về việc (trục xuất trẻ em trái phép khỏi Ukraine", và được những thẩm phán trên chấp thuận.
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đòi bắt ông Putin, Nga kiện luôn công tố viên và thẩm phán ICC xem ai sợ ai
Theo đó, RIC đã gọi hành động của ICC là "bất hợp pháp vì không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự".
RIC cũng dẫn chứng Công ước Bảo vệ các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc năm 1973, cho phép các nguyên thủ quốc gia được miễn trừ tuyệt đối khỏi quyền tài phán của nước ngoài.
RIC coi hành động của công tố viên Khan là tội ác theo luật pháp Nga vì "cố ý bắt một người vô tội phải chịu trách nhiệm hình sự" và "có ý định làm phức tạp các mối quan hệ quốc tế".
Trong khi đó, ba thẩm phán trên của ICC bị RIC buộc tội đã nhắm mục tiêu vào một nguyên thủ quốc gia cũng như tìm cách bắt giam người trái pháp luật.
Nga không công nhận ICC và thẩm quyền của tòa án này. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev còn cho rằng hành động của ICC là dấu hiệu cho thấy luật pháp quốc tế đã bị sụp đổ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top