Trấn Thành: "...không có tôi thì sẽ không có Bố già, không có Nhà bà Nữ..."

Mới đây, dân mạng lan truyền phát ngôn mới của Trấn Thành bày tỏ nỗi lòng mong được khán giả công tâm nhìn nhận sự nỗ lực đóng góp của mình cho ngành giải trí qua các phim đạt doanh thu khủng. Ông xã Hari Won chia sẻ: "Tôi biết có rất nhiều người ghét tôi, nhưng hãy nhìn lại những gì tôi đã làm cho ngành giải trí nước nhà. Nếu không có tôi thì sẽ không có Bố già, không có Nhà bà Nữ. Hãy suy nghĩ thật công tâm".
Thế nhưng nhiều người lại tỏ ra khó chịu vì việc anh nhắc đến doanh thu phim hàng trăm tỷ. Bởi doanh thu bộ phim của anh đạt được thì con số lợi nhuận cũng đổ về túi của anh. Một số bình luận của khán giả: "Ủa vậy là sai khiến khán giả, kêu khán giả suy nghĩ lại đó hả?", "Anh nghĩ thật kĩ, nếu không có khán giả thì những gì anh làm sẽ đạt được cái gì?", "Phải chi anh nói sớm hơn thì đâu có ai thèm ra xem", "Càng nói càng thấy sai. Càng biện minh càng thấy dở. Thôi anh im lặng là vàng đi"...
Trấn Thành: ...không có tôi thì sẽ không có Bố già, không có Nhà bà Nữ...
Ồn ào xoay quanh phát ngôn của MC Trấn Thành vẫn đang là tâm điểm thu hút sự chú ý từ dư luận những ngày qua. Cụ thể, vào hôm họp báo công bố dự án điện ảnh của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành đã có màn phát biểu khóc nấc và bày tỏ nỗi khổ của đời nghệ sĩ: Từ lúc tôi bước vào nhìn dàn đồ anh Đàm Vĩnh Hưng treo, tôi suy nghĩ có đẻ ra 10 kiếp thì tôi cũng không bao giờ được như anh Đàm Vĩnh Hưng lúc này. Nó đủ đẹp và chỉn chu để làm viện bảo tàng thời trang, trang phục của nghệ sĩ. Không ai chịu khó để bộ đồ quá nhiều phụ kiện mà làm được như vậy, mở màn người ta tung một cái như quý phi và thay bộ đồ liền. Có thể thấy sự đầu tư của anh ấy, anh ấy là nghệ sĩ chịu khó thay đồ nhất Việt Nam.
Ngày xưa, đối với tôi thay đồ là mệt nhất, tôi gọi sư phụ chỉ có anh Thanh Bạch, bây giờ anh Đàm Vĩnh Hưng là một chín một mười, hai người đấu với nhau được. Tôi nhìn có những điều chưa chắc mình không bao giờ làm được những điều anh Đàm Vĩnh Hưng làm, sự chịu khó chi tiết trong cuộc sống của anh ấy. Chưa chắc tôi làm phim có thể mời được những người ở đây, tôi họp báo chỉ mời vài người chủ chốt đối với tôi, sau khi công bố dự án phim mới mời đông. Còn cách anh ấy mời rất trang trọng từ Đà Nẵng, Hà Nội, Mỹ, có nghĩa người này sống tinh tế, chi tiết tới mức như anh Quang Linh nói phim này làm gì về cuộc đời anh ấy, vì cuộc đời anh ấy có quá nhiều thứ để kể, cái gì cũng trải qua một cách rất lập dị. Đàm vĩnh Hưng là người sống không bình thường, chúng tôi đều như thế những người nghệ sĩ đã đứng như thế này. Tôi may mắn nổi tiếng hơn một thập kỷ, anh ấy là một trong những người giữ phong độ lâu, bật nhất showbiz Việt, hơn hai thập kỷ gần ba thập kỷ nổi tiếng".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top