Triều Tiên "khoe" tên lửa mạnh mẽ nhất có thể chạm đến đất Mỹ

Cuộc duyệt binh diễn ra vào tối 27/7, để kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên mà Bình Nhưỡng gọi là Ngày Chiến thắng.
Phái đoàn Trung Quốc do Phó Chủ tịch Quốc hội Lý Hồng Trung và đoàn Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu dẫn đầu, trở thành những vị khách đầu tiên thăm Triều Tiên kể đại dịch COVID-19.
Sự xuất hiện của họ tại sự kiện phô trương sức mạnh của tên lửa hạt nhân của Triều Tiên, loại bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm, cho thấy sự thay đổi so với những năm trước, khi Bắc Kinh và Moscow tách mình khỏi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước láng giềng.
Triều Tiên khoe tên lửa mạnh mẽ nhất có thể chạm đến đất Mỹ
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) đứng cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) và Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lý Hồng Trung trên khán đài trung tâm để chứng kiến lễ duyệt binh ngày 27/7. (Ảnh: KCNA)
Bản tin của hãng thông tấn KCNA cho biết, cuộc duyệt binh có sự hiện diện của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 và Hwasong-18 mới nhất của Triều Tiên, được Bình Nhưỡng khẳng định là có thể tấn công bất kỳ vị trí nào trên đất Mỹ.
Bản tin mô tả Hwasong-18 là "phương tiện cốt lõi và mạnh mẽ nhất" trong lực lượng chiến lược của Triều Tiên để "áp đảo" các mối đe dọa hạt nhân của kẻ thù.
Sự kiện này cũng có sự xuất hiện của các máy bay không người lái do thám và tấn công mới, theo KCNA.
Triều Tiên khoe tên lửa mạnh mẽ nhất có thể chạm đến đất Mỹ
Một tên lửa được đưa đi diễu hành trong lễ duyệt binh ngày 27/7. (Ảnh: KCNA)
Triều Tiên khoe tên lửa mạnh mẽ nhất có thể chạm đến đất Mỹ
Quang cảnh lễ duyệt binh ngày 27/7. (Ảnh: KCNA)
“Máy bay giám sát không người lái chiến lược và máy bay không người lái tấn công đa năng bay lượn trên trời để thực hiện chuyến bay trình diễn, sau khi chúng mới được phát triển và chế tạo”, KCNA mô tả.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đứng cạnh các khách mời cấp cao từ Trung Quốc và Nga để quan sát lễ duyệt binh trên quảng trường Kim Nhật Thành, nhưng ông không có bài phát biểu như dự đoán.
Theo giới quan sát, Triều Tiên rõ ràng muốn dùng sự kiện kỷ niệm để thể hiện tình đoàn kết với Trung Quốc và Nga, trong bối cảnh Mỹ và hai đồng minh Hàn Quốc và Mỹ đang tăng cường hợp tác để đối phó với Bình Nhưỡng.
Theo Reuters, Yonhap
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top