Trồng được khoai tây trên sao Hỏa thật sao?

ThanhDat
ThanhDat
Phản hồi: 0

ThanhDat

Intern Writer
Trồng rau trên sao Hỏa từng chỉ là ý tưởng khoa học viễn tưởng, nhưng nay các nhà khoa học đang biến điều đó thành hiện thực. Những gì tưởng như chỉ có trong “Người Sao Hỏa” lại đang dần trở nên khả thi hơn bao giờ hết.
1761128672838.png

Canh tác trên sao Hỏa, từ lý thuyết đến thực tiễn

Nhà thực vật học Bagby của NASA khẳng định khoai tây hoàn toàn có thể trồng được trên sao Hỏa. Tuy nhiên, ông chỉ ra một chi tiết sai trong phim: phân người không thể dùng trực tiếp làm phân bón mà phải được ủ kỹ để vi sinh vật không gây hại cho cây non. Điều này rất quan trọng vì việc trồng trọt trong không gian đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.

Jim Green của NASA cho biết đất sao Hỏa chứa nhiều nitrat, nguồn dinh dưỡng tự nhiên giúp cây phát triển mà không cần phân bón nhân tạo. Nước cũng không phải vấn đề quá lớn: thay vì dùng nhiên liệu tên lửa như trong phim, các nhà khoa học có thể khai thác nước đá từ lòng đất hoặc chiết xuất hơi nước từ không khí, an toàn và hiệu quả hơn.

Thí nghiệm trồng trọt trên đất mô phỏng sao Hỏa

Các nhà khoa học Hà Lan đã tiến hành thí nghiệm trồng cà chua và đậu Hà Lan trên đất mô phỏng sao Hỏa. Kết quả cho thấy năng suất cà chua tăng đáng kể khi trồng xen canh, trong khi cà rốt lại phát triển kém. Điều này cho thấy không phải loại cây nào cũng phù hợp với môi trường sao Hỏa.

Song song đó, các nhà nghiên cứu còn dùng công nghệ chỉnh sửa gen để tạo ra giống lúa có khả năng mọc rễ dài và chống chịu hóa chất độc hại trong đất mô phỏng sao Hỏa. Nếu áp dụng công nghệ này cho khoai tây, khả năng sống sót của cây trồng có thể sẽ cao hơn nhiều.

Từ không gian đến hành tinh đỏ, công nghệ trồng trọt đang tiến xa

Trung Quốc cũng đạt nhiều tiến bộ trong nông nghiệp vũ trụ. Trên trạm không gian Thiên Cung, rau diếp và cà chua đã được trồng và thưởng thức ngay trong môi trường không trọng lực. Mặc dù rễ cây phát triển không đều như trên Trái Đất, chúng vẫn hướng về nơi có nước minh chứng cho khả năng thích nghi mạnh mẽ.

Ngoài vai trò thực phẩm, cây xanh còn hấp thụ carbon dioxide và thải ra oxy, giúp tạo bầu không khí trong lành hơn. Nếu được trồng đủ nhiều, chúng có thể dần thay đổi khí quyển sao Hỏa. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng sống được ở đó, ví dụ cây trà sinh trưởng tốt trên đất mô phỏng Mặt Trăng nhưng lại chết khi trồng trên đất mô phỏng sao Hỏa.

Những nghiên cứu này đang dần xây dựng nền tảng cho tương lai canh tác giữa các hành tinh. Có thể chỉ vài thập kỷ nữa, con người sẽ thật sự được thưởng thức món khoai tây chiên trồng ngay trên sao Hỏa. (Sohu)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top