Trong kiếm hiệp Kim Dung, đây là nam chính có ngộ tính cao nhất, kỳ tài võ học được Ngũ tuyệt công nhận

Thần đồng võ học trong kiếm hiệp Kim Dung​

Trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung có một nhân vật xứng đáng là thần đồng võ học. Cao thủ này có thể thành thạo bất cứ môn võ thuật khó nào chỉ trong một thời gian ngắn. Đó là ai?

Theo trang Sohu, cao thủ này chính là Dương Quá, con trai của Dương Khang và Mục Niệm Từ. Anh ta từ nhỏ đã phải trải qua cuộc sống lang bạt, nếm trải biết bao cay đắng tủi nhục. Chính hoàn cảnh éo le này đã tạo nên tính cách vừa thông minh, vừa đa nghi, cố chấp của chàng.

Dương Quá sở hữu cho mình một tố chất võ học thiên bẩm, dễ dàng lĩnh hội nhiều loại võ công cao thâm. Từ Cáp mô công của Âu Dương Phong, Toàn Chân kiếm pháp của Vương Trùng Dương, Ngọc nữ tâm kinh của Lâm Triều Anh, Đả cẩu bổng pháp của Hồng Thất Công cho đến Đạn chỉ thần công của Hoàng Dược Sư… tất cả đều được Dương Quá vận dụng một cách thuần thục.

Có thể nói đây toàn là những kỳ công võ học đương thời. Tây Độc Âu Dương Phong với Cáp mô công và Đông Tà Hoàng Dược Sư với Đạn chỉ thần công trở thành những 2 trong số 5 cao thủ hàng đầu sau Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất.

1718876284443.png


Sau này, khi gặp được Thần điêu, Dương Quá lại có cơ duyên lĩnh ngộ được chân lý võ công tuyệt học của Độc Cô Cầu Bại và tìm thấy Huyền Thiết trọng kiếm. Không dừng lại ở đó, chàng còn miệt mài khổ luyện bên bờ biển cả 16 năm trời để sáng tạo ra một loại chưởng pháp mới với uy lực vô song mang tên Ám nhiên tiêu hồn chưởng.

Uy lực của Ám nhiên tiêu hồn chưởng rất lớn. Năm xưa Dương Quá dùng chính chiêu thức này để đánh bại Kim Luân Pháp Vương và đội quân Mông Cổ. Đây là môn võ kỳ lạ sử dụng khi đang trong tâm trạng tương tư sầu khổ vô cùng đau đớn tuyệt vọng. Khi tâm trạng vui vẻ hạnh phúc, vô ưu vô lo thì lộ chưởng pháp này mất đi thần hiệu nên vì thế mà hiếm có truyền nhân.

Tại Hoa Sơn luận kiếm lần thứ ba, với võ công trác tuyệt, Dương Quá được tôn là Tây Cuồng - một trong Thiên hạ ngũ tuyệt (danh xưng thay cho "võ lâm ngũ bá" trước đó).

Đông Tà Hoàng Dược Sư muốn nhận làm đệ tử​

Trong số các nam chính trong tiểu thuyết của Kim Dung, Dương Quá là người duy nhất tự mình sáng tạo ra môn phái võ công riêng. Có lẽ chính bởi tài năng xuất chúng ấy mà ngay cả Đông Tà Hoàng Dược Sư cũng muốn nhận Dương Quá làm đồ đệ.

1718876298255.png


Sau lần Hoa Sơn luận kiếm thứ nhất, Hoàng Dược Sư được xếp vào Thiên hạ ngũ tuyệt (bên cạnh Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, Nam Đế Đoàn Trí Hưng, Tây Độc Âu Dương Phong và Bắc Cái Hồng Thất Công), danh xưng là Đông Tà. Tiếp đến, Hoàng Dược Sư nhận 6 đệ tử là Khúc Linh Phong, Lục Thừa Phong, Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong, Vũ Thiên Phong và Phùng Mạc Phong.

Trong một lần giao đấu với Lý Mạc Sầu, ông từng ngỏ lời muốn Dương Quá bái sư "muốn cho đời biết sau Hoàng lão tà còn có thêm Dương tiểu tà" nhưng đã bị chàng ta từ chối. Hoàng Dược Sư đã coi Dương Quá như "bạn vong niên" và truyền thụ cho chàng Ngọc tiêu kiếm pháp và Đạn chỉ thần thông. Việc Hoàng Dược Sư muốn nhận Dương Quá làm đồ đệ cho thấy ông đã nhìn ra tiềm năng võ học phi phàm của chàng trai trẻ này.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top