Trump áp thuế nặng lên Hàn Quốc, Nhật Bản và 12 quốc gia khác: Bước đi gây lo ngại toàn cầu

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
Tổng thống Donald Trump vừa khiến giới đầu tư và các nước đối tác lo lắng khi tuyên bố sẽ áp mức thuế 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc và Nhật Bản, bắt đầu từ ngày 1/8. Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn cảnh báo sẽ đánh thuế cao với hàng chục quốc gia khác trong thời gian tới.

Thông báo được Trump đăng công khai trên nền tảng Truth Social hôm thứ Hai, kèm theo hai bức thư gần như giống hệt nhau gửi đến Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Trong đó, ông Trump gọi đây là bước đi thể hiện “sức mạnh và cam kết thương mại” của Hoa Kỳ.

Hiện lệnh tạm hoãn thuế quan mà Mỹ dành cho nhiều quốc gia, bao gồm cả Nhật Bản và Hàn Quốc, sẽ hết hiệu lực vào ngày 9/7. Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Trump sẽ ký sắc lệnh gia hạn thời hạn này đến ngày 1/8, trước khi áp mức thuế mới nếu không đạt được thỏa thuận.
1751966346581.png

Không chỉ nhắm vào hai nền kinh tế lớn của châu Á, Trump còn công bố danh sách 12 quốc gia khác sẽ phải đối mặt với các mức thuế cao. Trong đó, Myanmar và Lào bị đánh thuế 40% mức cao nhất, tiếp theo là Thái Lan và Campuchia với 36%, Bangladesh và Serbia 35%, còn Indonesia sẽ chịu mức 32%. Hàng hóa từ Nam Phi, Bosnia và Herzegovina bị áp thuế 30%, trong khi Malaysia, Kazakhstan và Tunisia cùng nhận mức 25%.

Theo Trump, những mức thuế này nằm trong chiến lược “có đi có lại” đã từng được công bố từ tháng 4. Ông nhấn mạnh rằng các đối tác muốn tiếp cận thị trường Mỹ thì phải sẵn sàng trả cái giá tương ứng.

Các chuyên gia cảnh báo rằng động thái này có thể khiến thương mại toàn cầu trở nên căng thẳng hơn, gây ra làn sóng lạm phát mới và ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế. Ông Barry Appleton, chuyên gia luật quốc tế, cho rằng việc đánh thuế tới 25% sẽ khiến việc giao thương với Mỹ trở nên khó khăn và đắt đỏ hơn, ngay cả với các quốc gia thân thiết như Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Dù Nhà Trắng khẳng định đây là nỗ lực nhằm thúc đẩy công bằng thương mại và bảo vệ ngành sản xuất nội địa, nhiều nước đang bắt đầu cảm thấy sức ép. Đặc biệt là khi Trump còn tiết lộ ông đang chuẩn bị gửi thêm thư cảnh báo thuế quan đến khoảng 12 quốc gia nữa trong thời gian ngắn tới.

Giới quan sát cho rằng, nếu không có bước điều chỉnh linh hoạt, Mỹ có thể châm ngòi cho một vòng xoáy trả đũa mới trên thị trường toàn cầu và lần này không chỉ có Trung Quốc trong cuộc chơi. (Yahoo)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RydW1wLWFwLXRodWUtbmFuZy1sZW4taGFuLXF1b2MtbmhhdC1iYW4tdmEtMTItcXVvYy1naWEta2hhYy1idW9jLWRpLWdheS1sby1uZ2FpLXRvYW4tY2F1LjY0NDk3Lw==
Top