Trung Quốc "chơi tới bến" với ông Trump, nâng thuế nhập khẩu lên tương ứng 125%

Homelander The Seven
Homelander The Seven
Phản hồi: 0

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
Ngày 11/4/2025, Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố nâng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Mỹ từ 84% lên 125%, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Động thái này là phản ứng trực tiếp trước quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump, khi Mỹ xác nhận mức thuế tổng cộng 145% áp lên hàng Trung Quốc vào ngày 10/4, theo CNBC. Với thuế quan hai bên ở mức kỷ lục, hy vọng về một thỏa thuận hòa giải giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tan biến, kéo theo lo ngại về suy thoái toàn cầu.

Cuộc đối đầu bắt đầu từ ngày 2/4, khi Trump ký sắc lệnh áp thuế “đối ứng” lên hơn 180 quốc gia, với Trung Quốc chịu mức 34% bổ sung. Trung Quốc đáp trả ngay ngày 4/4 bằng thuế 34% lên hàng Mỹ, rồi tăng lên 84% vào ngày 9/4 khi Trump đẩy thuế lên 104%. Không dừng lại, Trump ra lệnh tăng thuế thêm 50% vào ngày 10/4, đưa tổng mức thuế lên 145% (bao gồm 20% thuế fentanyl từ tháng 2 và 3), buộc Trung Quốc phản công với mức 125% hiện tại.

Bộ Tài chính Trung Quốc gọi đây là “giới hạn kinh tế,” tuyên bố: “Với mức thuế hiện tại, hàng Mỹ không còn thị trường ở Trung Quốc. Nếu Mỹ tiếp tục tăng thuế, chúng tôi sẽ phớt lờ”. Họ chế giễu chính sách của Trump là “trò cười trong lịch sử kinh tế thế giới,” lập luận rằng thuế quá cao phá hủy logic thương mại.

1744363449125.png


Dù sẵn sàng đàm phán “trên cơ sở bình đẳng,” Trung Quốc khẳng định sẽ “đánh đến cùng” nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép. Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh họ không khuất phục trước “hành vi bắt nạt đơn phương.” Ngoài thuế, Bắc Kinh áp hạn chế xuất khẩu đất hiếm và đưa 11 công ty Mỹ vào danh sách “thực thể không đáng tin cậy,” nhắm vào các ngành quốc phòng và công nghệ.

Goldman Sachs ngày 10/4 đã hạ dự báo GDP Trung Quốc xuống 4% cho năm 2025, do căng thẳng thương mại và tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Dù xuất khẩu sang Mỹ chỉ chiếm 3% GDP, khoảng 10-20 triệu lao động Trung Quốc liên quan đến các ngành này có thể bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Mỹ cũng chịu thiệt: thuế quan đẩy giá hàng hóa, từ iPhone đến quần áo, đe dọa người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bác bỏ lập trường Trung Quốc, nói với Fox Business: “Họ không chịu đàm phán vì họ là kẻ vi phạm tồi tệ nhất trong hệ thống thương mại quốc tế. Sự leo thang này là thất bại của họ.” Bessent lập luận Trung Quốc thiệt hại nhiều hơn do thặng dư thương mại lớn với Mỹ (295 tỷ USD năm 2024, theo USTR). Thị trường toàn cầu rung chuyển: Dow Jones giảm 320 điểm ngày 9/4, S&P 500 mất 1,57%, còn vàng vượt 3.200 USD/ounce khi nhà đầu tư tìm tài sản an toàn. Trump tạm hoãn 90 ngày thuế “đối ứng” với các nước khác ngày 9/4, nhưng giữ nguyên áp lực với Trung Quốc, làm phức tạp thêm cục diện.

1744363457199.png


Thuế 145% của Mỹ – cao nhất kể từ Thế chiến II – và phản ứng 125% của Trung Quốc là đỉnh điểm của căng thẳng kéo dài từ “Giai đoạn 1” năm 2020, khi Trung Quốc không đạt mục tiêu mua 200 tỷ USD hàng Mỹ. Trump dùng thuế làm đòn bẩy, nhắm vào fentanyl và chênh lệch thương mại, trong khi Bắc Kinh cáo buộc Mỹ vi phạm quy tắc WTO và yêu cầu đàm phán tại tổ chức này. Các nhà phân tích lo ngại cuộc chiến này vượt khỏi tầm kiểm soát. “Cả hai đang tự bắn vào chân mình,” Peter Boockvar từ Bleakley Financial nhận xét. Trung Quốc có thể chuyển hướng sang các thị trường khác như EU hay Đông Nam Á, nhưng Mỹ vẫn là đích đến lớn nhất của họ, chiếm 17% xuất khẩu năm 2024.

#donaldtrumpđánhthuế
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top