Bui Nhat Minh
Intern Writer
Chỉ trong thời gian ngắn, Trung Quốc đã vươn lên thống trị gần như tuyệt đối ngành năng lượng mặt trời toàn cầu, chiếm khoảng 80% sản lượng pin mặt trời của thế giới. Theo nhiều ước tính, lượng tấm pin quang điện mà Trung Quốc lắp đặt chỉ trong một năm còn nhiều hơn tổng số mà Mỹ đã triển khai trong toàn bộ lịch sử khai thác năng lượng mặt trời của mình.
Quy mô tăng trưởng này lớn đến mức Trung Quốc hiện có thể sản xuất pin mặt trời với tổng công suất lên tới 1 terawatt mỗi năm. Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền video cho thấy cả một dãy núi ở Trung Quốc được phủ kín pin mặt trời. Và giờ đây, bước tiếp theo dường như không còn là đất liền, mà là biển cả.
Trung Quốc đã chính thức khởi công một nhà máy điện mặt trời ngoài khơi quy mô gigawatt, được giới thiệu là dự án điện mặt trời nổi trên biển lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại.
Theo đơn vị xây dựng là Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (CHN Energy), hệ thống được thiết kế để chịu được gió mạnh, bão lớn và điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển. Đáng chú ý, dự án còn tích hợp mô hình nuôi trồng thủy sản, cho phép kết hợp sản xuất điện với hoạt động đánh bắt và nuôi cá.
Thực tế, Trung Quốc không xa lạ với các mô hình “lai” như vậy. Tại tỉnh Quý Châu, những trang trại điện mặt trời khổng lồ đã được kết hợp với trồng nấm dưới các tấm pin, một mô hình được gọi là agrivoltaics và đang được chính phủ nước này khuyến khích mạnh mẽ.
Tuy nhiên, điện mặt trời nổi đặc biệt là trên mặt nước cũng đi kèm không ít tranh cãi. Các chuyên gia từng cảnh báo rằng việc che phủ mặt nước có thể làm gián đoạn chuỗi thức ăn tự nhiên, ảnh hưởng đến lượng oxy hòa tan, nhiệt độ nước và môi trường sống của sinh vật thủy sinh. Một số nghiên cứu còn lo ngại về nguy cơ vi nhựa và kim loại nặng rò rỉ từ vật liệu pin.
Dù vậy, tác động môi trường của các dự án điện mặt trời nổi không thể áp dụng chung cho mọi trường hợp. Điều kiện của hồ chứa nước ngọt rất khác so với môi trường biển mở. Chính vì thế, giới khoa học cho rằng cần theo dõi thực tế vận hành của dự án Sơn Đông trong thời gian dài để đánh giá chính xác tác động sinh thái.
Việc Trung Quốc tích hợp nuôi trồng thủy sản ngay từ khâu thiết kế cho thấy nước này có thể đã tính tới các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Liệu mô hình điện mặt trời nổi ngoài khơi này sẽ trở thành lời giải cho bài toán năng lượng sạch, hay mở ra những thách thức môi trường mới, vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.(yahoo)
Quy mô tăng trưởng này lớn đến mức Trung Quốc hiện có thể sản xuất pin mặt trời với tổng công suất lên tới 1 terawatt mỗi năm. Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền video cho thấy cả một dãy núi ở Trung Quốc được phủ kín pin mặt trời. Và giờ đây, bước tiếp theo dường như không còn là đất liền, mà là biển cả.
Trung Quốc đã chính thức khởi công một nhà máy điện mặt trời ngoài khơi quy mô gigawatt, được giới thiệu là dự án điện mặt trời nổi trên biển lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại.
Bên trong nhà máy điện mặt trời nổi ngoài khơi lớn nhất thế giới
Dự án nằm ngoài khơi tỉnh Sơn Đông, trải rộng trên diện tích khoảng 1.223 hecta. Hệ thống sử dụng gần 3.000 cụm pin quang điện, mỗi cụm được lắp trên các nền nổi dài khoảng 60 mét và rộng 35 mét. Khi hoàn thành, nhà máy dự kiến sẽ tạo ra 1,78 tỷ kWh điện mỗi năm, đủ cung cấp năng lượng cho hơn 2,6 triệu hộ gia đình, đồng thời giúp cắt giảm khoảng 1,3 triệu tấn khí CO₂ mỗi năm.Theo đơn vị xây dựng là Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (CHN Energy), hệ thống được thiết kế để chịu được gió mạnh, bão lớn và điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển. Đáng chú ý, dự án còn tích hợp mô hình nuôi trồng thủy sản, cho phép kết hợp sản xuất điện với hoạt động đánh bắt và nuôi cá.
Thực tế, Trung Quốc không xa lạ với các mô hình “lai” như vậy. Tại tỉnh Quý Châu, những trang trại điện mặt trời khổng lồ đã được kết hợp với trồng nấm dưới các tấm pin, một mô hình được gọi là agrivoltaics và đang được chính phủ nước này khuyến khích mạnh mẽ.
Tuy nhiên, điện mặt trời nổi đặc biệt là trên mặt nước cũng đi kèm không ít tranh cãi. Các chuyên gia từng cảnh báo rằng việc che phủ mặt nước có thể làm gián đoạn chuỗi thức ăn tự nhiên, ảnh hưởng đến lượng oxy hòa tan, nhiệt độ nước và môi trường sống của sinh vật thủy sinh. Một số nghiên cứu còn lo ngại về nguy cơ vi nhựa và kim loại nặng rò rỉ từ vật liệu pin.
Dù vậy, tác động môi trường của các dự án điện mặt trời nổi không thể áp dụng chung cho mọi trường hợp. Điều kiện của hồ chứa nước ngọt rất khác so với môi trường biển mở. Chính vì thế, giới khoa học cho rằng cần theo dõi thực tế vận hành của dự án Sơn Đông trong thời gian dài để đánh giá chính xác tác động sinh thái.
Việc Trung Quốc tích hợp nuôi trồng thủy sản ngay từ khâu thiết kế cho thấy nước này có thể đã tính tới các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Liệu mô hình điện mặt trời nổi ngoài khơi này sẽ trở thành lời giải cho bài toán năng lượng sạch, hay mở ra những thách thức môi trường mới, vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.(yahoo)