Trung Quốc dẹp “chợ đen” giáo dục, phạt nặng giáo viên làm tổn hại đến uy tín nhà giáo

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Để giảm gánh nặng cho phụ huynh và học sinh, Trung Quốc đã quyết liệt dẹp bỏ học thêm, gồm cả trực tuyến và kèm tại nhà, hay còn được gọi là chợ đen giáo dục đồng thời phạt nặng các giáo viên vi phạm như nhận tiền, quà của phụ huynh, phát ngôn trên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh giáo dục, quốc gia…
Các giáo viên vi phạm này được cho là giáo viên thiếu lý tưởng, thiếu niềm tin, thờ ơ với giáo dục, yếu kém về kỷ luật, kỷ cương, gây tác hại nghiêm trọng đến học sinh, sinh viên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của đội ngũ giảng dạy. Các trường hợp vi phạm được đăng trên website của Bộ giáo dục, chỉ nêu họ và địa phương nơi công tác để răn đe và tiền lệ xử lý khi phát hiện các vi phạm tương tự.
Như trường hợp Cao, giáo viên một trường học ở mỏ dầu Hoa Bắc, thành phố Cangzhou, tỉnh Hà Bắc, nhận quà và tiền mặt từ phụ huynh học sinh. Cao liên tiếp nhận các mặt hàng như hải sản, trà, trái cây và 1.000 nhân dân tệ tiền mặt (gần 3,5 triệu đồng) từ phụ huynh học sinh. Giáo viên Cao đã bị cảnh cáo trong nội bộ đảng và các biện pháp xử phạt hành chính, hủy bỏ mọi giải thưởng và đánh giá chức danh nghề nghiệp của năm và thông báo trên toàn thành phố.
Trung Quốc dẹp “chợ đen” giáo dục, phạt nặng giáo viên làm tổn hại đến uy tín nhà giáo
Hai giáo viên ở tỉnh Quý Châu đã nhận tiền phụ đạo của các cơ sở dạy thêm bị hạ cấp, xếp loại đạo đức, phong cách nhà giáo hàng năm không đạt chuẩn, sau đó bị điều động làm công việc khác không liên quan đến dạy học.
Ba giáo viên ở một trường mẫu giáo ở quận Hưng Khánh, thành phố Ngân Xuyên, Ninh Hạ, bạo hành trẻ em đã bị tạm giữ hình sự, thu hồi bằng cấp, chứng chỉ giáo viên. Hiệu trưởng và hiệu phó bị thu hồi bằng cấp, cho thôi việc.
Giảng viên Đại học Sư phạm Trùng Khánh đã có nhận xét trên mạng xã hội làm tổn hại đến uy tín của đất nước trong quá trình giảng dạy, hậu quả bị tước bằng cấp giáo viên.
Giảng viên Trường Cao đẳng Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Cát Lâm quấy rối tình dục sinh viên bị đuổi việc, thu hồi chứng nhận đủ tiêu chuẩn giáo viên, đồng thời trưởng khoa, bí thư chi bộ bị cảnh cáo nội bộ.
Một giáo viên Học viện Giáo dục Thể chất Thành Đô bị phát hiện có mối quan hệ ngoài hôn nhân từ tháng 4/2015 đến tháng 9/2018 đã bị khai trừ khỏi đảng, hạ cấp đồng thời cách chức giáo viên, thu hồi các bằng cấp, chứng chỉ giáo viên. Nhà trường bị kiểm tra toàn diện về đảng và chính quyền, hủy bỏ việc xếp loại bí thư chi bộ xuất sắc hằng năm.
Một giáo viên Đại học Nghiên cứu Quốc tế Bắc Kinh bị phát hiện sao chép tác phẩm của nước ngoài hồi tháng 1/2021 đã bị cảnh cáo nghiêm trọng, hạ bậc hành chính và thuyên chuyển công tác, cấm không được giảng dạy, hủy bỏ tư cách trợ giảng sau đại học và các tiêu chuẩn nhận giải thưởng, trong ba năm không được thăng chức, đánh giá chức danh, tăng lương, tuyển chọn cán bộ, quy hoạch nhân tài, xin đề tài nghiên cứu khoa học… Các lãnh đạo trực tiếp và gián tiếp của giảng viên này bị phê bình trong trường.
Người phụ trách liên quan của Bộ Giáo dục nhấn mạnh, năm nay kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, là năm đầu tiên thực hiện "Kế hoạch 5 năm lần thứ 14", năm bắt đầu của một chặng đường mới xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại càng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ nhà giáo. Đa số giáo viên cần hiểu biết sâu sắc về trách nhiệm và sứ mệnh của mình, nung nấu hoài bão phụng sự Tổ quốc thông qua giáo dục, đi đầu trong việc nêu gương, phấn đấu vươn lên trong học tập, làm việc và nên người.
Trung Quốc đang làm rất mạnh tay với những tiêu cực trong giáo dục, mong rằng Việt Nam mình cũng mạnh tay được như thế để giảm gánh nặng cho cha mẹ, học sinh.a
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top