Trung Quốc điều máy bay chở hàng đến Iran lúc dầu sôi lửa bỏng: Chiến lược ngoại giao hay hỗ trợ quân sự?

ThanhDat
ThanhDat
Phản hồi: 0

ThanhDat

Intern Writer
Sau khi Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, Tehran đã đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái, khiến căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Hơn 20 quốc gia lập tức đóng cửa không phận và bắt đầu sơ tán, trong khi các hãng hàng không tránh xa bầu trời Iran.

Tuy nhiên, vào sáng 18/6, hai máy bay chở hàng Boeing 747-8F của hãng China Air Cargo đã âm thầm hạ cánh tại cảng Abbas, miền nam Iran. Theo dữ liệu bay, hai máy bay này cất cánh từ tây Trung Quốc và tắt hệ thống phát đáp trước khi vào không phận Iran để tránh bị radar phát hiện.
1750318165720.png

Theo Daily Telegraph, từ ngày 14/6, Trung Quốc đã liên tục gửi máy bay chở hàng đến Iran trong ba ngày. Các máy bay này đều biến mất khỏi radar khi tiếp cận không phận Iran, khiến tình báo phương Tây đặt nghi vấn về loại hàng hóa được vận chuyển đến khu vực đang có chiến sự.

Tình hình khu vực xấu đi nghiêm trọng từ giữa tháng 6, sau đợt không kích quy mô lớn của Israel vào Iran. Phía Iran phản công khiến ít nhất 24 người Israel thiệt mạng, và số thương vong phía Iran được xác nhận lên đến hơn 1.800 người. Trong khi đó, 21 quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đồng loạt lên án hành động của Israel. Thủ tướng Netanyahu khẳng định đã kiểm soát ưu thế trên không, còn Iran tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài.

Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia gấp rút triển khai kế hoạch sơ tán. Ngày 17/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo sẽ sơ tán công dân khỏi Iran và Israel. Khi không phận Iran bị đóng và các tuyến đường bộ ở Israel bị tê liệt, trạm xăng tại Tehran cũng giới hạn mỗi xe chỉ được đổ 15 lít xăng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Thông tin về ba chuyến bay chở hàng của Trung Quốc đến Iran theo đường vòng qua Kazakhstan và tắt tín hiệu trước khi vào không phận Iran đã khiến cộng đồng quốc tế chú ý. Cục Hàng không Dân dụng Iran đã mở hành lang bay tạm thời và cấp phép đặc biệt cho các máy bay này, làm dấy lên nghi ngờ từ phía tình báo phương Tây.

Nghi vấn về mục đích thật sự của các chuyến bay​

Dư luận quốc tế đã đưa ra nhiều giả thuyết về hàng hóa mà Trung Quốc đưa vào Iran. Có người cho rằng đó là viện trợ nhân đạo như thiết bị lọc nước, vật tư y tế, máy phát điện... để hỗ trợ người Trung Quốc đang ở Iran. Cũng có ý kiến nghi ngờ đây là hàng tiếp tế quân sự hoặc hỗ trợ kỹ thuật.
1750318561046.png

Trang Indian Financial Express cho rằng máy bay có thể chở hàng hóa quân sự, giúp Iran tăng cường năng lực phòng thủ. Athens News Network còn nêu khả năng Trung Quốc đưa đến các thành phần hệ thống phòng không như "Hongqi-7". Một số phân tích khác nhận định Trung Quốc có thể hỗ trợ kỹ thuật nâng cấp an ninh hạt nhân tại các nhà máy điện của Iran, đặc biệt là Bushehr.

Một hướng khác là hỗ trợ hệ thống vệ tinh Beidou mà Iran vừa nhập từ Trung Quốc, có thể cần đội kỹ thuật để bảo trì hoặc điều chỉnh trong điều kiện chiến tranh. Đồng thời, có khả năng máy bay mang theo các "vật liệu chiến lược mềm" như vắc-xin, thiết bị chống nhiễu, mô-đun xây dựng nơi trú ẩn...

Điều đáng chú ý là Israel bày tỏ quan ngại về kích thước bất thường của các container được dỡ xuống từ máy bay, cho rằng chúng không giống hàng viện trợ nhân đạo thông thường.

Thời điểm máy bay đến Iran cũng đặc biệt. Ngày 16/6, cựu Tổng thống Trump kêu gọi Iran đàm phán và đe dọa sẽ đáp trả nếu Iran tấn công các mục tiêu Mỹ. Hành động của Trung Quốc giống như một nước đi chiến lược trong cuộc đấu giữa Mỹ và Iran.
1750318633304.png

Từ năm 2021, Trung Quốc và Iran đã ký thỏa thuận hợp tác 25 năm, bao gồm nhiều lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng và quốc phòng. Tháng 6 năm nay, chuyến tàu hàng đầu tiên của Trung Quốc đã đến Tehran thành công, đánh dấu sự phát triển của tuyến đường sắt vượt lục địa, giúp tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và rút ngắn thời gian vận chuyển 18 ngày so với đường biển.

Trước mọi đồn đoán, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố tất cả hành động đều nhằm bảo vệ công dân nước mình. Đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cũng lên tiếng phản đối hành động xâm phạm chủ quyền của Israel và kêu gọi không mở rộng xung đột.

Trung Quốc đang theo đuổi cách tiếp cận khác biệt tại Trung Đông: kết hợp ngoại giao với năng lực hậu cần. Không dùng căn cứ quân sự, Trung Quốc thuyết phục Iran mở không phận và điều động máy bay vận tải đường dài để đảm bảo an toàn cho công dân. Khả năng tổ chức sơ tán linh hoạt này từng được chứng minh tại Yemen và Ukraine.

Sự kiện máy bay chở hàng lần này phản ánh bức tranh địa chính trị phức tạp. Mỹ đã đưa ba nhóm tàu sân bay đến Vịnh Ba Tư, còn lãnh đạo cấp cao Iran đã có chuyến thăm đặc biệt tới Bandar Abbas ngay khi máy bay Trung Quốc đến nơi.

Trung Quốc có quan hệ thân thiết với cả Iran và Israel. Việc nghiêng về một bên có thể làm tổn hại vai trò trung gian hòa giải của Bắc Kinh. Trung Quốc đang tìm cách duy trì sự cân bằng này, đồng thời khẳng định vị thế cường quốc có trách nhiệm trong khủng hoảng. (Sohu)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RydW5nLXF1b2MtZGlldS1tYXktYmF5LWNoby1oYW5nLWRlbi1pcmFuLWx1Yy1kYXUtc29pLWx1YS1ib25nLWNoaWVuLWx1b2MtbmdvYWktZ2lhby1oYXktaG8tdHJvLXF1YW4tc3UuNjMyOTYv
Top