Trung Quốc tung vũ khí laser như "hàng chợ", điều gì đang xảy ra?

NhatDuy
NhatDuy
Phản hồi: 1

NhatDuy

Intern Writer
Trong quá khứ, vũ khí laser thường chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng giờ đây, chúng đã bước ra đời thực, được Trung Quốc trưng bày công khai tại các triển lãm hàng không. Tại Triển lãm Hàng không Chu Hải 2024, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) đã giới thiệu hơn 10 loại vũ khí laser khác nhau, từ mẫu container "Light Arrow-21" đến mẫu cỡ nhỏ "Light Arrow-24", với công suất từ 30 đến 60 kilowatt, được thiết kế để tiêu diệt nhiều loại máy bay không người lái.
1751256125409.png

Một trong những minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của công nghệ này là thương vụ với Ả Rập Xê Út. Sau khi sử dụng pháo laser "Silent Hunter" để bắn rơi 13 máy bay không người lái trong một cuộc chiến thực tế, nước này đã lập tức đặt mua 100 bộ. Lý do là chi phí cho một lần bắn chỉ khoảng 1 USD (tương đương hơn 25.000 VNĐ), rẻ hơn hàng nghìn lần so với tên lửa, lại có thể nạp lại liên tục 24/7.
1751256363821.png

Đặc biệt, mẫu "Light Arrow-24" còn có thể di chuyển linh hoạt trong địa hình đô thị, né chướng ngại vật và truy đuổi máy bay không người lái như một rô-bốt phòng không. Ngoài ra, mẫu LW-60 có khả năng làm hỏng cảm biến đối phương từ khoảng cách 10 km và làm tan chảy vỏ đạn trong phạm vi 6 km. Những khẩu pháo laser này rất hiệu quả trong việc tiêu diệt các mục tiêu nhỏ, thấp, bay chậm – vốn là điểm yếu của hệ thống tên lửa phòng không truyền thống.

Xe bọc thép laser: bước tiến mới của chiến tranh hiện đại​

Điểm nhấn trong hệ thống phòng thủ mới của Trung Quốc là dòng xe chiến đấu bộ binh bánh lốp ZBL-19, hay còn gọi là "Big Eight Wheel 3.0". Mẫu xe này tích hợp tháp pháo không người lái, mang theo tên lửa chống tăng Hongjian-16 có khả năng xuyên phá lớp giáp dày trên 1 mét và bắn hạ cả trực thăng. Xe còn được trang bị hệ thống camera toàn cảnh và điều khiển bằng mũ AR cho chỉ huy.
1751256216849.png

Phiên bản mới nhất còn tích hợp pháo laser và pháo 35mm, đi cùng radar có tầm phát hiện 20 km. Khi máy bay không người lái vào phạm vi 4 km, hệ thống sẽ kích hoạt “mưa thép” – 1.000 viên đạn mỗi phút, nhằm chống lại chiến thuật tấn công theo bầy đàn. Trong một video diễn tập, xe vừa di chuyển vừa bắn chính xác vào các mục tiêu, khiến cư dân mạng gọi đây là "xe tăng phòng không phiên bản đời thật".
1751256280431.png

Dữ liệu thử nghiệm càng gây ấn tượng mạnh: chỉ với 30 xe bọc thép laser kết hợp hệ thống phòng không, 20 mục tiêu trong khu vực 40 km² đã bị xóa sổ chỉ trong 4 phút. Chi phí tiết kiệm được lên tới 90 triệu USD (tương đương hơn 2.250 tỷ VNĐ) so với việc dùng tên lửa. Đối với khách hàng Trung Đông, hệ thống laser này có giá trị không thua một mỏ dầu – một khoản đầu tư sinh lời trong thời chiến.
1751256296015.png

Chiến tranh hiện đại không chỉ là cuộc đua về vũ khí mạnh mà là cuộc chơi về công nghệ. Trung Quốc đã chọn cách tích hợp công nghệ cao vào từng đơn vị chiến đấu: sử dụng laser cho tốc độ, độ chính xác và tiết kiệm, kết hợp xe bọc thép cơ động để tạo thành lưới phòng thủ linh hoạt. Từ chiến trường Nga - Ukraine cho đến cao nguyên Tây Tạng hay sa mạc Ả Rập, Trung Quốc đang chứng minh rằng họ đã bước vào kỷ nguyên chiến tranh thông minh, nơi người chiến thắng là kẻ tận dụng công nghệ hiệu quả nhất. (Sohu)
 
  • 1751256310640.png
    1751256310640.png
    147.9 KB · Lượt xem: 11


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RydW5nLXF1b2MtdHVuZy12dS1raGktbGFzZXItbmh1LWhhbmctY2hvLWRpZXUtZ2ktZGFuZy14YXktcmEuNjM5NzUv
Top