Lizzie✔
Writer
Tại cuộc họp báo ngày 17/09 về định hướng phát triển phát thanh, truyền hình và nội dung nghe nhìn trực tuyến trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, Wang Xiaoliang, Giám đốc Vụ Quản lý Chương trình Nghe nhìn Trực tuyến thuộc Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Trung Quốc, cho biết nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy phim ngắn nhưng ưu tiên các tác phẩm do người thật đóng.
Theo ông Wang, phim ngắn hiện có hơn 800 triệu người dùng tại Trung Quốc và quy mô thị trường dự kiến vượt 100 tỷ nhân dân tệ trong năm 2025, tương đương khoảng 367.000 tỷ đồng.
Từ ngày 01/09, "Quy định quản lý phát triển phim truyền hình ngắn" chính thức có hiệu lực, cùng logo thống nhất dành cho thể loại này. Trong 8 tháng đầu năm, Trung Quốc đã phát hành khoảng 430.000 phim ngắn, gấp 13 lần tổng số của cả năm trước. Hơn 90% trong số này được cho là có liên quan đến việc ứng dụng AI trong sản xuất.

Ông Wang cho rằng AI đang mở ra khả năng sáng tạo mới và giúp giảm chi phí sản xuất, nhưng đồng thời đặt ra những vấn đề về chất lượng nội dung và bản quyền. Quan điểm của cơ quan quản lý là phim ngắn người thật đóng vẫn phải là động lực chính để tạo ra các tác phẩm chất lượng cao.
Theo đó, Trung Quốc sẽ triển khai "Kế hoạch sáng tạo và phổ biến phim ngắn chất lượng cao", yêu cầu các nền tảng mở mục riêng cho phim người thật đóng và hỗ trợ tài chính để những tác phẩm tốt có thể tiếp cận thị trường.
Với phim do AI sản xuất, cơ quan quản lý vẫn khuyến khích đổi mới nhưng yêu cầu phải gắn nhãn nội dung AI, tuân thủ quy định về xác thực hình ảnh và giọng nói, đồng thời kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất. "AI là một công cụ, còn con người mới là người sáng tạo chính", ông Wang nói.
Cơ quan quản lý cũng cho biết hơn 68.000 phim ngắn vi phạm đã bị xóa trong năm nay, hơn 1.200 tài khoản bị xử lý và trên 90% số vi phạm có liên quan đến nội dung do AI tạo ra.
Trong thời gian tới, Trung Quốc đặt mục tiêu sản xuất khoảng 1.000 phim ngắn chất lượng cao mỗi năm, tập trung vào 5 nhóm chủ đề gồm giá trị chủ đạo, xu hướng thời đại, văn hóa vùng miền, đời sống thường nhật và giao lưu quốc tế. Nước này cũng thúc đẩy chương trình "Phim ngắn+" nhằm kết hợp phim ngắn với văn hóa, du lịch, thể thao và thương mại điện tử.
Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 lần đầu xác định phim ngắn là một loại hình văn hóa mới cần được phát triển mạnh. Trung Quốc muốn vừa mở rộng thị trường phim ngắn trong nước, vừa tận dụng AI để thúc đẩy các tác phẩm này ra thị trường quốc tế.
Theo ông Wang, phim ngắn hiện có hơn 800 triệu người dùng tại Trung Quốc và quy mô thị trường dự kiến vượt 100 tỷ nhân dân tệ trong năm 2025, tương đương khoảng 367.000 tỷ đồng.
Từ ngày 01/09, "Quy định quản lý phát triển phim truyền hình ngắn" chính thức có hiệu lực, cùng logo thống nhất dành cho thể loại này. Trong 8 tháng đầu năm, Trung Quốc đã phát hành khoảng 430.000 phim ngắn, gấp 13 lần tổng số của cả năm trước. Hơn 90% trong số này được cho là có liên quan đến việc ứng dụng AI trong sản xuất.

Ông Wang cho rằng AI đang mở ra khả năng sáng tạo mới và giúp giảm chi phí sản xuất, nhưng đồng thời đặt ra những vấn đề về chất lượng nội dung và bản quyền. Quan điểm của cơ quan quản lý là phim ngắn người thật đóng vẫn phải là động lực chính để tạo ra các tác phẩm chất lượng cao.
Theo đó, Trung Quốc sẽ triển khai "Kế hoạch sáng tạo và phổ biến phim ngắn chất lượng cao", yêu cầu các nền tảng mở mục riêng cho phim người thật đóng và hỗ trợ tài chính để những tác phẩm tốt có thể tiếp cận thị trường.
Với phim do AI sản xuất, cơ quan quản lý vẫn khuyến khích đổi mới nhưng yêu cầu phải gắn nhãn nội dung AI, tuân thủ quy định về xác thực hình ảnh và giọng nói, đồng thời kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất. "AI là một công cụ, còn con người mới là người sáng tạo chính", ông Wang nói.
Cơ quan quản lý cũng cho biết hơn 68.000 phim ngắn vi phạm đã bị xóa trong năm nay, hơn 1.200 tài khoản bị xử lý và trên 90% số vi phạm có liên quan đến nội dung do AI tạo ra.
Trong thời gian tới, Trung Quốc đặt mục tiêu sản xuất khoảng 1.000 phim ngắn chất lượng cao mỗi năm, tập trung vào 5 nhóm chủ đề gồm giá trị chủ đạo, xu hướng thời đại, văn hóa vùng miền, đời sống thường nhật và giao lưu quốc tế. Nước này cũng thúc đẩy chương trình "Phim ngắn+" nhằm kết hợp phim ngắn với văn hóa, du lịch, thể thao và thương mại điện tử.
Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 lần đầu xác định phim ngắn là một loại hình văn hóa mới cần được phát triển mạnh. Trung Quốc muốn vừa mở rộng thị trường phim ngắn trong nước, vừa tận dụng AI để thúc đẩy các tác phẩm này ra thị trường quốc tế.