Trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Thủ tướng Đức Scholz đã hội đàm với Putin, tại sao xung đột vẫn xảy ra?

Trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Thủ tướng Đức Scholz đã hội đàm với Putin, tại sao xung đột vẫn xảy ra?
"Ukraine sẽ bị NATO cấm tham gia trong 30 năm để trấn an Moscow rằng NATO có thiện chí". Tờ Russia Today (RT) đưa tin Thủ tướng Đức Scholz đã tiết lộ một số chi tiết về cuộc hội đàm của ông với Tổng thống Putin trước khi Nga tiến hành một hành động quân sự đặc biệt chống lại Ukraine tại một sự kiện vào ngày 21/8 theo giờ địa phương.
Trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Thủ tướng Đức Scholz đã hội đàm với Putin, tại sao xung đột vẫn xảy ra?
Nếu không nhờ chính Scholz tiết lộ, nhiều người sẽ không biết rằng Thủ tướng Đức đã có cuộc nói chuyện với Putin trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Tuy nhiên, sau cuộc hội đàm giữa Scholz và Putin, tại sao xung đột Nga-Ukraine vẫn xảy ra? Rõ ràng, Scholz đã không thuyết phục được Putin, và thậm chí theo quan điểm của Putin, những nhận xét của Scholz không những không hiệu quả, mà thậm chí còn hoàn toàn sai lầm.
Scholz đã nói với Putin rằng NATO chưa bao giờ là mối đe dọa đối với Nga và bác bỏ tuyên bố rằng NATO đang phớt lờ các lợi ích an ninh của Nga. Điều này có thật không? Kỳ dị! Putin không biết rằng NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo là để đối phó với Nga, như nó đã từng đối phó với Liên Xô? Putin không biết rằng NATO đã mở rộng về phía đông, điều này đã bóp chết nghiêm trọng không gian sống của Nga và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của Nga? Có thể thấy, những gì ông Scholz nói với Putin hoàn toàn trái ngược với những gì Putin thực sự nghĩ.
Trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Thủ tướng Đức Scholz đã hội đàm với Putin, tại sao xung đột vẫn xảy ra?
Ông Scholz được cho là đã đảm bảo với ông Putin rằng việc Ukraine trở thành thành viên NATO "sẽ không xảy ra trong 30 năm tới". Ông Scholz có tin Putin không? Theo quan điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, việc Ukraine sắp gia nhập NATO không phải là ông sẽ không gia nhập NATO trong vòng 30 năm, mà ông hy vọng sẽ gia nhập NATO trong vòng 3 tháng, thậm chí 3 ngày; NATO là NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo. Có phải Putin không biết Đức có bao nhiêu tiếng nói và trọng lượng bao nhiêu trong các vấn đề NATO? Có lẽ chính Scholz cũng không biết điều đó!
Theo bài báo, lý do của Scholz khi cáo buộc Nga phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại Ukraine là "hoàn toàn vô lý". Tôi không biết Putin phản ứng như thế nào trước lời buộc tội của Scholz, nhưng theo phân tích tính cách của Putin, ông ấy chắc chắn sẽ nói những điều tương tự như lời buộc tội của Scholz là "hoàn toàn vô lý". Scholz, người vừa nhậm chức Thủ tướng Đức, quá dịu dàng so với Putin, cây đại thụ trong chính trường Nga và quốc tế; ngay cả với người tiền nhiệm, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông ấy cũng hoàn toàn không thể so sánh được. Ông ấy thực sự đã nói điều này. Nếu vậy, Putin sẽ lắng nghe chứ?
Kể từ sau xung đột Nga-Ukraine, Đức liên tục lên án các hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, bày tỏ tình đoàn kết với Kyiv, đồng thời cung cấp cho quân đội Ukraine một số lượng lớn vũ khí. Trong trường hợp này, Putin nhìn nhận nước Đức như thế nào? Bạn sẽ nhìn Scholz như thế nào? Lý do khiến Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine có thể nói là không thể chịu đựng được và không còn cần thiết nữa.
Trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Thủ tướng Đức Scholz đã hội đàm với Putin, tại sao xung đột vẫn xảy ra?
Về cuộc gặp giữa Scholz và Putin, ông Scholz đã tiết lộ một số chi tiết vào thời điểm này, khiến mọi người có cảm giác như ông tự “vạch áo cho người xem lưng”. Qua những gì ông nói, người ta chỉ thấy ông kém hơn nhiều so với người tiền nhiệm Merkel. Làm người lãnh đạo đất nước và xử lý tốt các mối quan hệ ngoại giao như thế nào, có lẽ Scholz có nhiều bài học cần học ở Merkel và học ở Putin!

>> Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa đất đối không, Bộ Quốc phòng Mỹ: đợt viện trợ quân sự mới "sẽ xoay chuyển tình thế trên chiến trường"

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top