Trước ông Putin, ICC đã từng đề xuất bắt những ai?

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Sau thông tin Toà Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin với cáo buộc "di chuyển bất hợp pháp" trẻ em Ukraine sang Nga.
Phía Nga đã mạnh mẽ đưa ra các thông tin đáp trả nếu cơ quan này thực hiện lệnh bắt.
Trước đây, ICC cũng đã từng ra lệnh bắt nhiều vị lãnh đạo như
Omar al-Bashir, Seif al-Islam Gaddafi,...

Toà hình sự quốc tế (ICC) là cơ quan gì?

Trước ông Putin, ICC đã từng đề xuất bắt những ai?
Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) theo Quy chế Rôm được thành lập năm 2002 với mục tiêu truy tố các cá nhân phạm tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh, và tội ác xâm lược.
Theo quy định tại Điều 4, Quy chế Rôm, thẩm quyền theo lãnh thổ của TAHSQT được thực hiện không chỉ đối với các tội phạm xảy ra trên lãnh thổ của quốc gia thành viên, không phụ thuộc vào quốc tịch của người phạm tội, mà còn mở rộng đối với cả các tội phạm xảy ra trên lãnh thổ quốc gia không thành viên khi quốc gia không thành viên đó chấp nhận thẩm quyền của Tòa trên cơ sở một thỏa thuận giữa quốc gia không thành viên đó với Tòa án.

Omar al-Bashir

Năm 2009, tổng thống Sudan Omar al-Bashir trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị ICC nhắm đến vì tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người ở khu vực phía tây Darfur.
Al-Bashir sinh năm 1944, lên nắm quyền sau cuộc đảo chính của quân đội Sudan năm 1989 và liên tục giữ ghế tổng thống đến năm 2019. Ông là người chỉ đạo quân đội Sudan tiến hành cuộc chiến chống lại phiến quân người dân tộc thiểu số ở Dafur.
Cuộc chiến nổ ra từ năm 2003, được cho là đã khiến 200.000-400.000 người thiệt mạng. ICC cáo buộc al-Bashir đã ra lệnh cho binh sĩ thực hiện các hành động giết người hàng loạt, **********, cướp bóc dân thường ở Dafur.

Seif al-Islam Gaddafi

Seif al-Islam Gaddafi, sinh năm 1972, con trai cố lãnh đạo Libya Muammar al-Gaddafi, bị ICC phát lệnh bắt năm 2011 với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người trong quá trình đàn áp lực lượng *******.

Laurent Gbagbo

Cựu tổng thống Bờ biển Ngà Laurent Gbagbo, 77 tuổi, là cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị ICC xét xử năm 2016.
Ông bị cáo buộc đẩy quốc gia Tây Phi lâm cảnh nội chiến khi từ chối công nhận đối thủ Alassane Ouattara đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2010, buộc Liên Hợp Quốc phải can thiệp để ngăn khủng hoảng nhân đạo trầm trọng.
ICC phát lệnh bắt ông Gbagbo năm 2011, sau khi khoảng 3.000 người Bờ biển Ngà thiệt mạng vì bạo lực trong giai đoạn tranh chấp quyền lực giữa Gbagbo và Ouattara.

Uhuru Kenyatta

ICC từng hứng chịu thất bại lớn năm 2014, khi không thể truy tố thành công cựu tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, 61 tuổi, với cáo buộc liên quan tới bạo lực sắc tộc hậu bầu cử.
Tổng hợp
>>> Toà án hình sự quốc tế nói gì về lời đe doạ của ông Putin?
>>> Kịch bản nào khiến ông Putin bị bắt khi đặt chân ra khỏi Nga?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top