Tưởng chỉ "trai Hàn" mới thích phẫu thuật thẩm mỹ nào ngờ "trai Trung" cũng nghiện "dao kéo" nặng

Ngày nay, không chỉ riêng Hàn Quốc, Nhật Bản mà làn sóng phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) đã lan rộng ra các quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Trung Quốc.
Không chỉ nữ giới muốn tìm đến PTTM để thay đổi ngoại hình mà ngay cả nam giới cũng muốn tìm đến phương pháp này với mong muốn tạo cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. Điều đáng chú ý là trong những năm gần đây, xu hướng nam giới tìm đến PTTM đã ngày càng gia tăng ở Trung Quốc.
Shurong, một trong những thanh niên tiêu biểu ở Trung Quốc đã từng có suy nghĩ: "Tôi lớn lên ở nông thôn, da mặt đen đúa, xấu xí nên luôn cảm thấy vô cùng tự ti”, vì vậy Shurong luôn ấp ủ một ngày nào đó có thể "đập đi xây lại" gương mặt của mình. Anh cho biết mình đã chi khoảng 40.000 tệ (140 triệu đồng) cho một liệu trình làm đầy (filter) khuôn mặt từ đầu năm đến nay.
Tưởng chỉ trai Hàn mới thích phẫu thuật thẩm mỹ nào ngờ trai Trung cũng nghiện dao kéo nặng
Shurong cho biết tiêu chuẩn cái đẹp ở Trung Quốc vô cùng khắt khe, luôn có những định kiến tồn tại từ xưa đến này về màu da, mắt, mũi cho đến ngoại hình… Do đó, PTTM là một trong những cách mới mẻ để tăng cơ hội trong cuộc sống.
Ngày nay, trên các trang mạng xã hội Trung Quốc đầy rẫy các thông tin giới thiệu về các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ cùng các hướng dẫn làm đẹp đã vô tình tạo nên những áp lực cho các thế hệ thanh thiếu nên. Hậu quả của những trào lưu này là ngày càng nhiều nam giới ở những tầng lớp khác nhau lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện diện mạo.
Theo kết quả nghiên cứu của iResearch cho thấy có khoảng 17% nam giới Trung Quốc làm việc trong lĩnh vực văn phòng đã từng PTTM. Đa số những người này PTTM trước 30 tuổi. Theo tiến sĩ Xia Zhengyi, người PTTM cho Shurong cho biết: "ngày càng nhiều nam thanh niên lựa chọn dao kéo vì nó thể thay đổi nét mặt và mang lại cho mọi người cảm giác tự tin hơn".
Tưởng chỉ trai Hàn mới thích phẫu thuật thẩm mỹ nào ngờ trai Trung cũng nghiện dao kéo nặng
Theo bà Rose Han, đến từ tập đoàn đầu tư chuỗi thẩm mỹ BeauCare Clinics cho biết: “nam giới công sở lựa chọn PTTM vì không muốn mình già nua, nhàm chán… cũng như không bị bỏ lỡ các cơ hội thăng tiến trong tương lai”.
Theo kết quả khảo sát của ứng dụng phẫu thuật So Young trên 8,9 triệu người dùng cho thấy: “hầu hết nam giới từ khoảng 20 tuổi trở lên có quan tâm đến phẫu thuật mắt và mũi”. Ngoài Shurong, người mẫu Nai Wen đã từng trải qua hơn 60 ca phẫu thuật trên khuôn mặt, anh cho biết: “Nó tiện lợi như một chiếc mặt nạ. Thực sự tuyệt vời khi bạn có thể tăng tuổi nhưng không già đi”.
Theo iResearch, ngành công nghiệp PTTM của Trung Quốc có giá trị lên đến 197 tỷ nhân dân tệ. Nhu cầu phẫu thuật gia tăng khiến các nhà chức trách Trung Quốc lo ngại về các vấn đề "khủng hoảng nam tính". Người mẫu Nai thừa nhận PTTM có thể “gây nghiện".
Sau khi PTTM xong, Shurong cho biết: "anh cảm giác có một chút khác biệt, nhưng không hoàn toàn như những gì anh mong đợi. Để có thể đạt được vẻ ngoài hoàn hảo sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa”.
Theo AFP
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top