Tưởng đã tuyệt chủng, loài gà siêu hiếm tuyệt đẹp bất ngờ được tìm thấy đang tha thẩn trong vườn nhà dân

From Beijing with Love

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Gà lôi Lady Amherst được du nhập vào Anh từ Trung Quốc vào thế kỷ 19 và không có báo cáo nào về việc nhìn thấy loài gà này kể từ năm 2019.

Sinh viên Sophie Pearson, 23 tuổi, đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy một chú gà lôi Lady Amherst rực rỡ sắc màu đi ngang qua cửa sổ nhà cô ở St Andrews, Fife. Sự xuất hiện của loài chim quý hiếm này tại khu dân cư đã gây xôn xao dư luận địa phương.

1729753152691.png


Gà lôi Lady Amherst trống trưởng thành có kích thước khá lớn, chiều dài cơ thể từ 100-120cm, trong đó phần đuôi chiếm tới 80cm. Con mái có kích thước nhỏ hơn con trống một chút. Chúng sở hữu bộ lông vô cùng ấn tượng với màu trắng pha đen chủ đạo, điểm xuyết thêm chiếc mào màu đỏ rực rỡ. Phần đuôi màu xám với hai chùm lông đỏ dài tạo nên vẻ ngoài lộng lẫy, kiêu sa. Gà trống có màu sắc sặc sỡ hơn gà mái, trong khi lông của gà mái chủ yếu là màu nâu nhạt với những đốm đen. Cả hai giới đều có đôi chân màu xám.

1729753168787.png


Thức ăn của gà lôi Lady Amherst chủ yếu là các loại hạt, rau, cỏ và động vật không xương sống. Loài gà này bay rất kém, tuy nhiên khi giật mình, chúng có thể bay được một quãng khá xa. Gà trống thường sử dụng tiếng kêu và bộ lông sặc sỡ của mình để thu hút bạn tình.

Gà lôi Lady Amherst hiện được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào danh sách các loài động vật được bảo vệ. Việc loài chim quý hiếm này xuất hiện tại khu dân cư cho thấy môi trường sống tự nhiên của chúng có thể đang bị thu hẹp, đồng thời cũng là lời nhắc nhở con người cần chung tay bảo vệ sự đa dạng sinh học.

1729753181452.png
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top