Tuyệt vời! Hội đồng tư vấn chính sách của Chính phủ có ba thành viên đi đầu trong lĩnh vực công nghệ

Christine May
Christine May
Phản hồi: 0

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Theo Quyết định số 812/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/4/2025 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách, tôi thấy có ba thành viên trong số 13 thành viên là những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ gồm:
1, Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT
2, Ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Tập đoàn Bkav
3, Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC.

Việc có ba thành viên là những người hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ tham gia vào Hội đồng Tư vấn chính sách vừa được Thủ tướng thành lập là một dấu hiệu đáng chú ý và rất đáng mừng. Điều này cho thấy vai trò của công nghệ không còn chỉ là một ngành kinh tế đơn thuần, mà đã thực sự trở thành trụ cột trong tư duy hoạch định chính sách phát triển quốc gia.

1745555155455.png

Trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, AI, an ninh mạng hay kinh tế số, việc đưa các chuyên gia công nghệ vào bộ máy tư vấn chiến lược không chỉ mang tính biểu tượng mà còn có giá trị thực tiễn sâu sắc. Bởi hơn ai hết, những người làm công nghệ hiểu rõ xu hướng vận hành của thế giới hiện đại, nơi mà dữ liệu, tốc độ và đổi mới sáng tạo là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Đáng nói, cả ba gương mặt kể trên không chỉ đại diện cho trình độ công nghệ trong nước, mà còn là những người đã từng trực tiếp kiến tạo các sản phẩm, mô hình công nghệ mang tính nội địa hóa cao – từ phần mềm diệt virus, nền tảng chính phủ điện tử, đến chuyển đổi số, hệ sinh thái hạ tầng số. Họ không chỉ nói về công nghệ từ lý thuyết, mà còn hiểu rõ khó khăn, rào cản, và tiềm năng phát triển công nghệ trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Việc đưa tiếng nói công nghệ vào các đề án lớn, từ phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số quốc gia, đến xây dựng các chính sách trung và dài hạn cho nền kinh tế, sẽ giúp bảo đảm rằng các chính sách ban hành không bị lỗi thời trước thực tế đang thay đổi từng ngày. Công nghệ, nếu được lồng ghép hiệu quả vào chính sách, có thể trở thành “đòn bẩy kép” – vừa nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, vừa mở rộng không gian phát triển cho nền kinh tế.

Sự hiện diện của ba nhà công nghệ trong Hội đồng cũng là một cách ghi nhận và trao niềm tin của Chính phủ đối với lực lượng trí thức công nghệ trong nước – những người vừa có tầm nhìn toàn cầu, vừa gắn bó với sự phát triển của đất nước. Nó cũng gửi đi thông điệp rõ ràng: nếu muốn đi nhanh và bền vững, Việt Nam phải xem công nghệ là nền tảng, không thể để công nghệ “chạy sau” chính sách, mà phải song hành và thậm chí dẫn dắt quá trình xây dựng chính sách.

Tóm lại, công nghệ ngày nay không còn là một lĩnh vực phụ trợ hay “đứng ngoài” chính sách, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc kiến tạo tương lai quốc gia. Việc lắng nghe các chuyên gia công nghệ trong Hội đồng Tư vấn chính sách chính là bước đi cần thiết để kết nối tư duy chiến lược với năng lực đổi mới, đặt công nghệ vào đúng vai trò trung tâm trong sự phát triển hiện đại và bền vững của đất nước.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top