Trong một nỗ lực đầy tuyệt vọng nhằm đối phó với tình trạng sụt giảm dân số, chính quyền tỉnh Kochi tại Nhật Bản đã đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ. Thay vì để người dân tự xoay xở với các khoản phí đăng ký dịch vụ hẹn hò đắt đỏ, chính quyền địa phương sẽ trực tiếp hỗ trợ tài chính để khuyến khích họ tìm kiếm bạn đời qua mạng. Cụ thể, Nhật Bản trả tiền dùng ứng dụng hẹn hò cho các công dân trẻ tuổi với hy vọng thúc đẩy tỷ lệ kết hôn và sinh con trong tương lai.
Nhật Bản từ lâu đã phải đối mặt với cuộc chiến khốc liệt chống lại sự suy giảm nhân khẩu học. Với một trong những quần thể dân số già nhất hành tinh, nhiều khu vực tại quốc gia này đang dần trở thành những 'thị trấn ma'. Tỉnh Kochi hiện chỉ còn khoảng 650.000 dân và con số này vẫn tiếp tục sụt giảm. Chính phủ đã thử nghiệm mọi phương cách, từ các sự kiện xem mắt do ngân sách tài trợ đến các chiến dịch nâng cao nhận thức quy mô lớn. Việc trực tiếp chi trả cho các tài khoản ứng dụng hẹn hò cao cấp cho thấy mức độ tuyệt vọng của chính quyền trong việc kích hoạt lại tỷ lệ sinh trước khi hệ thống xã hội sụp đổ do thiếu hụt lực lượng lao động trẻ.
Chính sách trợ cấp hẹn hò kỹ thuật số tại tỉnh Kochi
Chính quyền địa phương tỉnh Kochi đang triển khai gói trợ cấp hàng năm lên tới 20.000 yên (tương đương khoảng hơn 3 triệu đồng) cho những cư dân trong độ tuổi từ 20 đến 39 đăng ký tham gia các nền tảng mai mối kỹ thuật số. Tuy nhiên, khoản tiền này không được sử dụng tùy tiện. Điều kiện bắt buộc là người dùng phải đăng ký các dịch vụ nghiêm túc và đã được chứng nhận, tiêu biểu là ứng dụng Tapple – một nền tảng có lịch sử hợp tác với nhà nước để thúc đẩy các mối quan hệ an toàn. Quyết định này được đưa ra sau khi các số liệu thống kê cho thấy một thực tế đáng kinh ngạc: cứ bốn cuộc hôn nhân trẻ tại Nhật Bản thì có một cặp đôi quen nhau qua các ứng dụng này. Điều này minh chứng rằng phương thức gặp gỡ truyền thống tại trường học hay nơi làm việc không còn là xu hướng chủ đạo (meta) hiện nay.Phản ứng trái chiều từ cộng đồng và thực trạng kinh tế
Ngay sau khi thông tin được công bố, cộng đồng mạng Nhật Bản đã nổ ra những cuộc tranh luận sôi nổi. Trong khi một số người hoan nghênh nỗ lực đổi mới của chính quyền, không ít ý kiến lại tỏ ra hoài nghi và chỉ trích gay gắt. Nhiều người cho rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở việc thiếu hụt các lượt tương hợp (matches) trên ứng dụng, mà nằm ở gánh nặng kinh tế, những ngày làm việc kiệt sức và chi phí nuôi dạy con cái quá cao trong bối cảnh hiện nay. Trước đó, tỉnh Miyazaki cũng từng thực hiện chính sách tương tự vào năm ngoái nhưng với mức hỗ trợ thấp hơn là 10.000 yên, cho thấy sự cấp bách ngày càng tăng của các địa phương trong việc tìm kiếm giải pháp.Cuộc chiến chống lại cuộc khủng hoảng nhân khẩu học
Nhật Bản từ lâu đã phải đối mặt với cuộc chiến khốc liệt chống lại sự suy giảm nhân khẩu học. Với một trong những quần thể dân số già nhất hành tinh, nhiều khu vực tại quốc gia này đang dần trở thành những 'thị trấn ma'. Tỉnh Kochi hiện chỉ còn khoảng 650.000 dân và con số này vẫn tiếp tục sụt giảm. Chính phủ đã thử nghiệm mọi phương cách, từ các sự kiện xem mắt do ngân sách tài trợ đến các chiến dịch nâng cao nhận thức quy mô lớn. Việc trực tiếp chi trả cho các tài khoản ứng dụng hẹn hò cao cấp cho thấy mức độ tuyệt vọng của chính quyền trong việc kích hoạt lại tỷ lệ sinh trước khi hệ thống xã hội sụp đổ do thiếu hụt lực lượng lao động trẻ.