The Storm Riders✔
Writer
Tưởng chừng săn được món hời vài chục nghìn đồng để bảo vệ chiếc máy đắt tiền, người dùng có thể đang rước về món phụ kiện làm từ ống tiêm, dây truyền dịch tái chế với hàm lượng chì vượt chuẩn cả nghìn lần.
Ốp lưng từ lâu đã là phụ kiện gần như không thể thiếu, được người dùng cầm nắm liên tục nhiều giờ mỗi ngày. Thế nhưng, đằng sau mức giá rẻ như cho trên các sàn thương mại điện tử lại là cả một quy trình sản xuất khiến nhiều người phải giật mình.
Tại đây, quy trình xử lý diễn ra cực kỳ thô sơ: rác y tế được băm nhỏ, rửa qua loa rồi đem nấu chảy, trộn lẫn với các loại nhựa tái chế phẩm cấp thấp. Hỗn hợp nhựa bẩn này sau đó được ép khuôn, in hình bóng bẩy để trở thành những chiếc ốp lưng dẻo bán với giá chỉ từ vài tệ (chưa tới vài chục nghìn đồng).=
Nguy hiểm hơn, để nhựa dẻo và dễ gia công, các xưởng này sử dụng lượng lớn chất hóa dẻo. Khi người dùng cầm nắm điện thoại liên tục, các chất này hoàn toàn có thể thẩm thấu trực tiếp qua mồ hôi tay để đi vào cơ thể.
Chiếc điện thoại là vật bất ly thân mà hầu hết chúng ta đều cầm trực tiếp trên tay nhiều giờ mỗi ngày. Việc tiết kiệm vài chục nghìn đồng để mua những mẫu ốp trôi nổi, không rõ nguồn gốc vô tình biến món đồ bảo vệ máy thành một ổ hóa chất độc hại tiếp xúc trực tiếp với da tay 24/7.
Ốp lưng từ lâu đã là phụ kiện gần như không thể thiếu, được người dùng cầm nắm liên tục nhiều giờ mỗi ngày. Thế nhưng, đằng sau mức giá rẻ như cho trên các sàn thương mại điện tử lại là cả một quy trình sản xuất khiến nhiều người phải giật mình.
"Hô biến" rác thải y tế thành phụ kiện công nghệ
Phía sau các gian hàng trực tuyến ngập tràn mẫu mã bắt mắt là đường dây ngầm đáng báo động. Các loại rác thải y tế dùng một lần như ống tiêm, dây truyền dịch đã qua sử dụng bị tuồn trái phép về những xưởng gia công chui.Tại đây, quy trình xử lý diễn ra cực kỳ thô sơ: rác y tế được băm nhỏ, rửa qua loa rồi đem nấu chảy, trộn lẫn với các loại nhựa tái chế phẩm cấp thấp. Hỗn hợp nhựa bẩn này sau đó được ép khuôn, in hình bóng bẩy để trở thành những chiếc ốp lưng dẻo bán với giá chỉ từ vài tệ (chưa tới vài chục nghìn đồng).=
Nguy hiểm hơn, để nhựa dẻo và dễ gia công, các xưởng này sử dụng lượng lớn chất hóa dẻo. Khi người dùng cầm nắm điện thoại liên tục, các chất này hoàn toàn có thể thẩm thấu trực tiếp qua mồ hôi tay để đi vào cơ thể.
Những con số giật mình từ phòng thí nghiệm
Không chỉ mang danh rác bẩn, các kiểm nghiệm thực tế cho thấy lượng độc chất tồn dư trên những chiếc ốp này ở mức đáng báo động:- Tỉ lệ đạt chuẩn chạm đáy: Dữ liệu giám sát từ cơ quan quản lý thị trường Chiết Giang cho thấy các mẫu ốp dưới 10 NDT (dưới 40.000 đồng) có tỉ lệ đạt chuẩn chưa đầy 5%, nhiều mẫu có hàm lượng chì vượt 30 lần ngưỡng cho phép. Khi nâng mức giá lên phân khúc 20 - 50 NDT (khoảng 80.000 - 200.000 đồng), tỉ lệ đạt chuẩn tăng vọt lên 85%.
- Hàm lượng chì vượt 1.550 lần: Thử nghiệm trên 30 mẫu ốp từ Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Thâm Quyến phát hiện một mẫu ốp đính đá, kim tuyến có hàm lượng chì vượt ngưỡng tối đa tới 1.550 lần, đi kèm hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) tiệm cận mức gấp 50 lần giới hạn.
- Nguy cơ thẩm thấu qua da: Nhiều mẫu thử nghiệm bị phát hiện chứa hàm lượng benzen và formaldehyde vượt quy chuẩn. Đáng ngại hơn, các chất hóa dẻo trong nhựa kém chất lượng hoàn toàn có thể thẩm thấu qua mồ hôi tay để đi vào cơ thể khi cầm nắm thời gian dài.
Món đồ nhỏ, thị trường khổng lồ
Ốp lưng hiện là mảng phụ kiện có quy mô lớn nhất thế giới, đạt 17,5 tỷ USD trong năm 2025 (trên tổng thị trường phụ kiện 142 tỷ USD) và dự kiến sẽ chạm mốc 25 tỷ USD vào năm 2030. Riêng tại Trung Quốc, sản lượng ốp lưng năm 2025 đạt tới 235 tỷ chiếc, đóng góp hơn 75% lượng hàng xuất xưởng trên toàn cầu.Chiếc điện thoại là vật bất ly thân mà hầu hết chúng ta đều cầm trực tiếp trên tay nhiều giờ mỗi ngày. Việc tiết kiệm vài chục nghìn đồng để mua những mẫu ốp trôi nổi, không rõ nguồn gốc vô tình biến món đồ bảo vệ máy thành một ổ hóa chất độc hại tiếp xúc trực tiếp với da tay 24/7.
