Mr Bens
Intern Writer
Gần đây, truyền thông và các tổ chức nghiên cứu Mỹ đã có phản ứng mạnh mẽ sau khi vệ tinh nước này chụp được hình ảnh 59 xe phóng tên lửa Đông Phong-26 (DF-26) tập trung dày đặc gần một căn cứ sản xuất tên lửa ở Trung Quốc.
Theo Eurasian Times (Ấn Độ), với cấu hình "1 xe phóng + 2 tên lửa dự phòng", Trung Quốc có thể triển khai 177 tên lửa bất cứ lúc nào – đủ sức "tắm" hỏa lực lên ba cụm tác chiến tàu sân bay đối phương.
Lầu Năm Góc giờ mới nhận ra rằng trong một cuộc chiến hiện đại tương lai, Trung Quốc không định chơi trò "một chọi một". Thay vào đó, họ tận dụng dây chuyền công nghiệp để sản xuất tên lửa hàng loạt, biến chúng thành "đạn pháo" tầm xa, dùng chiến thuật tấn công bão hòa để áp đảo đối thủ.
Với khả năng phóng đồng loạt 177 tên lửa, Trung Quốc có thể nhấn chìm ba cụm tàu sân bay đối phương dưới làn hỏa lực dày đặc. Điều này khiến Mỹ sốc vì chỉ một năm trước, họ ước tính kho tên lửa DF-26 của Trung Quốc chỉ hơn 100 quả. Nhưng giờ đây, dây chuyền sản xuất đã đạt công suất 72 xe phóng/năm, biến DF-26 thành "mặt hàng công nghiệp" dễ sản xuất.
Nhà máy Đông Phong hoạt động như một dây chuyền làm bánh công nghệ cao:
Trong một cuộc tập trận, DF-26 đã bắn trúng tàu mục tiêu di chuyển 30 hải lý/giờ với sai số chỉ vài mét. Đặc biệt, nó có thể phóng từ đường cao tốc, hầm núi, thậm chí công viên, khiến Mỹ không thể phát hiện sớm.
Với tốc độ sản xuất tăng 17%/năm, DF-26 không chỉ là vũ khí mà còn là "thanh kiếm Damocles" treo trên Tây Thái Bình Dương, buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược tác chiến tàu sân bay truyền thống. (sohu)
Theo Eurasian Times (Ấn Độ), với cấu hình "1 xe phóng + 2 tên lửa dự phòng", Trung Quốc có thể triển khai 177 tên lửa bất cứ lúc nào – đủ sức "tắm" hỏa lực lên ba cụm tác chiến tàu sân bay đối phương.
Lầu Năm Góc giờ mới nhận ra rằng trong một cuộc chiến hiện đại tương lai, Trung Quốc không định chơi trò "một chọi một". Thay vào đó, họ tận dụng dây chuyền công nghiệp để sản xuất tên lửa hàng loạt, biến chúng thành "đạn pháo" tầm xa, dùng chiến thuật tấn công bão hòa để áp đảo đối thủ.

Dây chuyền sản xuất DF-26: Cơn ác mộng công nghiệp với Mỹ
Khi vệ tinh Mỹ chụp được cảnh 59 tên lửa DF-26 xếp hàng tại căn cứ Trung Quốc, giới quân sự nước này đã "im lặng đáng sợ". Đây không phải cảnh trong phim viễn tưởng mà là sự thật diễn ra vào mùa thu 2024.Với khả năng phóng đồng loạt 177 tên lửa, Trung Quốc có thể nhấn chìm ba cụm tàu sân bay đối phương dưới làn hỏa lực dày đặc. Điều này khiến Mỹ sốc vì chỉ một năm trước, họ ước tính kho tên lửa DF-26 của Trung Quốc chỉ hơn 100 quả. Nhưng giờ đây, dây chuyền sản xuất đã đạt công suất 72 xe phóng/năm, biến DF-26 thành "mặt hàng công nghiệp" dễ sản xuất.
Nhà máy Đông Phong hoạt động như một dây chuyền làm bánh công nghệ cao:
- Vỏ tên lửa được hàn chính xác bằng robot.
- Chip dẫn đường Beidou lắp ráp tự động như dây chuyền kẹo sô-cô-la.
- Xe vận chuyển tên lửa thiết kế mô-đun, có thể triển khai chỉ trong vài giờ.


"Kẻ hủy diệt kép": DF-26 phá vỡ mọi giới hạn chiến thuật
DF-26 không chỉ đáng sợ vì tầm bắn hay sức mạnh, mà còn vì khả năng đa nhiệm:- Mang đầu đạn hạt nhân để răn đe chiến lược.
- Dùng đầu đạn thường để đánh chính xác tàu sân bay.
- Trang bị đầu đạn xung điện từ để vô hiệu hóa hệ thống điện tử đối phương.
Trong một cuộc tập trận, DF-26 đã bắn trúng tàu mục tiêu di chuyển 30 hải lý/giờ với sai số chỉ vài mét. Đặc biệt, nó có thể phóng từ đường cao tốc, hầm núi, thậm chí công viên, khiến Mỹ không thể phát hiện sớm.
Chiến lược "lấy số lượng áp đảo công nghệ"
Trong khi Mỹ mất 10 năm triển khai 48 hệ thống Iron Dome, Trung Quốc đã xây dựng 78 vị trí phóng tên lửa dọc bờ biển. Một báo cáo của Lầu Năm Góc thừa nhận: Trung Quốc có thể phóng hơn 400 tên lửa trong đợt tấn công đầu tiên – gấp ba lần số vũ khí dẫn đường Mỹ dùng trong Chiến tranh vùng Vịnh.
Với tốc độ sản xuất tăng 17%/năm, DF-26 không chỉ là vũ khí mà còn là "thanh kiếm Damocles" treo trên Tây Thái Bình Dương, buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược tác chiến tàu sân bay truyền thống. (sohu)