"Venom 3" của Sony hụt hơi ở Bắc Mỹ nhưng lại thắng to tại phòng vé quốc tế

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
"Venom: Kèo cuối" (Venom: The Last Dance) - phần cuối trong trilogy về phản anh hùng đình đám của Sony - đã chính thức đổ bộ phòng vé toàn cầu, thu về 175 triệu USD trong tuần đầu tiên ra mắt. Mặc dù con số này thấp hơn một chút so với dự đoán ban đầu, nhưng vẫn cho thấy sức hút mạnh mẽ của thương hiệu Venom, nâng tổng doanh thu toàn cầu của loạt phim lên 1,5 tỷ USD.

Mặc dù đạt doanh thu mở màn ấn tượng trên toàn cầu, "Venom: The Last Dance" lại gây thất vọng tại thị trường Bắc Mỹ. Bộ phim chỉ thu về 51 triệu USD sau ba ngày công chiếu, thấp hơn nhiều so với dự đoán 65 triệu USD và kém xa hai phần trước đó. Cụ thể, "Venom" (2018) ra mắt với 80 triệu USD, trong khi "Venom: Đối Mặt Tử Thù" (Venom: Let There Be Carnage) năm 2021 từng lập kỷ lục phòng vé thời kỳ đại dịch với 90 triệu USD.

Ngược lại, "Venom: Kèo cuối" lại tạo nên cơn sốt phòng vé tại thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc. Bộ phim thu về 124 triệu USD từ 64 thị trường quốc tế, trong đó Trung Quốc là thị trường lớn nhất với 46 triệu USD sau 5 ngày công chiếu. Đây là doanh thu mở màn cao nhất của một bộ phim siêu anh hùng tại Trung Quốc kể từ "Spider-Man: Far From Home" (2019) và cũng là màn ra mắt ấn tượng nhất của một bộ phim Hollywood tại thị trường tỷ dân trong năm nay.

1730097889063.png


Ngoài Trung Quốc, các thị trường lớn khác của "Venom: Kèo cuối" bao gồm Mexico (7,3 triệu USD), Hàn Quốc (5,8 triệu USD), Anh (5,7 triệu USD), Ấn Độ (4,7 triệu USD), Đức (4,1 triệu USD), Ý (3,4 triệu USD), Úc (3,2 triệu USD), Tây Ban Nha (2,7 triệu USD) và Indonesia (2,7 triệu USD). Tại Việt Nam, theo Box Office Vietnam, "Venom: Kèo cuối" cũng ghi nhận doanh thu ấn tượng đạt 27 tỷ VND sau 3 ngày công chiếu cuối tuần, cho thấy sức hút mạnh mẽ đối với khán giả Việt. Tổng doanh thu đến nay là 38 tỷ đồng tính thêm các suất chiếu sớm trước đó.

"Venom: Kèo cuối" cũng ghi nhận thành công vang dội tại các phòng vé IMAX toàn cầu với 16 triệu USD, trở thành phim có doanh thu mở màn IMAX cao thứ ba trong tháng 10. Trong đó, doanh thu từ thị trường quốc tế đạt 11,2 triệu USD, cao nhất từ trước đến nay đối với một bộ phim của Sony ra mắt trong tháng 10. Riêng tại Trung Quốc, doanh thu IMAX chiếm 14% tổng doanh thu 46 triệu USD của phim.

Sự khác biệt về doanh thu giữa thị trường Bắc Mỹ và quốc tế có thể được lý giải bởi một số yếu tố. Tại Mỹ, sự kiện thể thao World Series giữa hai đội bóng chày Los Angeles Dodgers và New York Yankees, cùng với không khí lễ hội Halloween, được cho là đã khiến nhiều khán giả "ngó lơ" phòng vé. Bên cạnh đó, "Venom: Kèo cuối" cũng nhận được nhiều đánh giá không tích cực từ giới phê bình, khiến nhiều khán giả Mỹ cảm thấy e ngại.

1730097897881.png


Ngược lại, tại các thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, "Venom: Kèo cuối" lại được chào đón nồng nhiệt. Sự trở lại của Venom sau 6 năm vắng bóng tại thị trường tỷ dân (do phần 2 không được công chiếu) đã tạo nên cơn sốt phòng vé.

Mặc dù không đạt được thành công như mong đợi tại Bắc Mỹ, "Venom: Kèo cuối" vẫn khẳng định sức hút toàn cầu của mình với doanh thu mở màn ấn tượng tại các thị trường quốc tế. Với việc thị trường Trung Quốc bùng nổ và nhiều quốc gia khác vẫn chưa ra mắt, "Venom: Kèo cuối" được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công tại phòng vé quốc tế trong thời gian tới.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top