Vì sao Hồ Động Đình bị vỡ? Trung Quốc đang làm gì để bịt đoạn đê vỡ?

Lũ lụt do mưa lớn đã làm vỡ đê ở hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc, hồ Động Đình, khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa tránh nạn.

Các phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin, chiều dài của vết nứt ở hồ Động Đình, tỉnh Hồ Nam, đã tăng gấp đôi chỉ sau một đêm, từ 100 mét vào thứ sáu lên 220 mét tính đến giữa trưa thứ bảy (6/7/2024).

Theo hãng tin Xinhua, gần 6.000 người dân ở huyện Huarong bị ảnh hưởng đã được sơ tán. Không có báo cáo về thương vong.

1720314067743.png


Theo một chuyên gia được Tân Hoa Xã trích dẫn, hơn 2.000 nhân viên cứu hộ địa phương và 610 thuyền đã được huy động để thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp tại Huarong, với gần 10.000 tấn cát và đá cùng 18 xe tải được triển khai để bịt kín vết vỡ trong vòng bốn ngày.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi toàn lực cứu hộ và cứu nạn.

“Kể từ khi Trung Quốc bước vào mùa lũ chính vào tháng trước, một số khu vực trong nước đã trải qua lượng mưa lớn trong thời gian dài, dẫn đến tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập, người đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Tajikistan, cho biết vào thứ sáu.

“Tình trạng xói mòn bờ kè do nước kéo dài có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm, gây ra những rủi ro đáng kể và những mối nguy hiểm tiềm ẩn.”

Một đội cứu hộ quốc gia gồm 800 người, gần 150 xe và 82 thuyền đã được Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cử đến hiện trường. Và Bộ Tài chính đã phát hành 540 triệu nhân dân tệ (75 triệu đô la Mỹ) để cứu trợ thiên tai.
1720314227379.png

Bình Giang, một huyện khác nằm trên bờ sông Động Đình, đã phải hứng chịu trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 70 năm qua sau những trận bão lớn kéo dài gần một tháng, khiến chính quyền địa phương phải tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp "thời chiến".

Lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 364.000 người, làm ngập đất nông nghiệp, làm hư hại hơn 2.600 đoạn đường và cầu và gây ra nhiều trận lở đất ở Bình Giang.

Một vụ rò rỉ cũng được báo cáo tại hồ chứa nước Jiufeng của huyện này vào thứ Bảy và công nhân đang chạy đua với thời gian để khắc phục sự cố.

Chính quyền Hồ Nam trước đó báo cáo rằng 27 người đã chết và 8 người mất tích trong trận lũ lụt xảy ra ở 14 thành phố.

Động Đình, một hồ nước lớn và nông ở đông bắc Hồ Nam, là lưu vực lũ của sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc và là tuyến đường vận chuyển chính.

Vào tháng 9 năm 2022, Hồ Nam đã bắt đầu chương trình xây dựng trị giá 8,5 tỷ nhân dân tệ để gia cố bờ kè dọc theo sáu đoạn của hồ, với tổng chiều dài là 658 km. Đoạn mới bị vỡ không nằm trong chương trình.

Công trình này dự kiến sẽ mất chưa đầy bốn năm để hoàn thành và là công trình đầu tiên thuộc loại này kể từ năm 1998. Công trình được tiến hành sau khi đánh giá rủi ro xác định mối đe dọa đến sự an toàn của hơn 5 triệu người sống xung quanh hồ và 352.000 ha (870.000 mẫu Anh) đất nông nghiệp.

Vào thứ sáu, Bộ Tài nguyên nước cho biết lũ lụt được dự báo sẽ tiếp diễn ở vùng trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử trong hai tuần tới. Khu vực này bao gồm ít nhất tám tỉnh và các thành phố Thượng Hải và Trùng Khánh.

Tại tỉnh Giang Tây – giống như Hồ Nam, một trung tâm sản xuất lúa gạo – sự kết hợp liên tục của nhiệt độ cao, độ ẩm và lượng mưa lớn đã khiến hạt lúa chín nảy mầm sớm, một tình trạng có hại có thể ảnh hưởng đến thu hoạch, theo một ghi chú nghiên cứu từ cổng thông tin nông nghiệp Cngrain.

Lũ lụt lớn dự kiến sẽ xảy ra trong những tuần tới trên khắp Trung Quốc, khi đất nước này tiếp tục phải vật lộn với thời tiết khắc nghiệt. Ngoài sông Dương Tử, cảnh báo lũ lụt đã được ban hành cho sông Hoài và lưu vực của nó ở miền đông Trung Quốc, cũng như sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai của Trung Quốc, và sông Tùng Hoa và sông Liêu ở phía đông bắc, theo Bộ Tài nguyên nước.

Theo chính quyền, ít nhất 47 người đã thiệt mạng ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt và lở đất.

Các quan chức cấp cao của Bắc Kinh đã đến các khu vực bị ảnh hưởng và kêu gọi giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ vụ thu hoạch mùa thu.

Thủ tướng Lý Cường đã đến thăm Cửu Giang ở phía đông tỉnh Giang Tây vào đầu tuần này trong khi Phó Thủ tướng Lưu Quốc Trung đã đến thăm tỉnh Hắc Long Giang ở phía đông bắc.

Trong một sự kiện thời tiết khắc nghiệt khác, một cơn lốc xoáy đã quét qua ít nhất hai huyện ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc vào thứ sáu, khiến năm người thiệt mạng và hơn 83 người bị thương, đài truyền hình CCTV đưa tin.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top