Virus Nipah chết người bùng phát ở Ấn Độ có nguồn gốc từ dơi

Theo các bản tin mới đây, các quan chức ở miền nam Ấn Độ đang nỗ lực ra sức ngăn chặn sự bùng phát của một loại virus tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây chết người. Trước đó, virus này đã giết chết một cậu bé 12 tuổi.
Cậu bé nhanh chóng được đưa vào bệnh viện ở Kozhikode, một thành phố thuộc bang Kerala, Ấn Độ. Người thân cho biết em có các triệu chứng như sốt, họ, viêm não... các bác sĩ chuẩn đoán rằng em bị nhiễm virus Nipah, một trong những loại virus cực kỳ nguy hiểm. Cậu bé đã tử vong vào ngày 5 tháng 9.
Virus Nipah chết người bùng phát ở Ấn Độ có nguồn gốc từ dơi
Sau cái chết của cậu bé, các cơ quan chức năng đã gấp rút khoanh vùng và nhanh chóng đưa những người đã tiếp xúc với cậu bé đi cách ly. Theo CBS News cho biết đến ngày 6 tháng 9, các quan chức đã xác định được 188 người có liên quan đến trường hợp của cậu bé trong đó có 20 người được coi là có quan hệ gần gũi (những người này đã bị đưa đi cách ly hoặc đang được theo dõi tại bệnh viện). Vào ngày 7 tháng 9, 8 trong số những người tiếp xúc gần với cậu bé đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus.
CBS News cho biết, có ít nhất 2 nhân viên y tế đã từng tiếp xúc với cậu bé có các triệu chứng nhiễm virus và phải nhập viện xét nghiệm để xác nhận tình trạng nhiễm trùng. Các quan chức cũng đã phong tỏa một khu vực trong bán kính 3,2 km từ nhà của cậu bé để điều tra sự trên diện rộng.
Virus Nipah chết người bùng phát ở Ấn Độ có nguồn gốc từ dơi
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), virus Nipah được tìm thấy ở loài dơi ăn quả thuộc giống Pteropus, virus này có thể lây nhiễm từ dơi qua các động vật khác bao gồm cả con người. Virus có thể gây phù não hay viêm não, các triệu chứng bệnh bao gồm sốt đau đầu, buồn ngủ, mất phương hướng và lú lẫn.... Theo CDC, những người bị nhiễm virus có thể hôn mê trong vòng 48 giờ sau khi xuất hiện các triệu chứng. Thêm vào đó, theo Tổ chức Y tế Thế giới cho biết loại virus này có khả năng gây chết người cao, với tỷ lệ tử vong lên đến 75%. Con số này cao hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong ở COVID-19, tuy nhiên, hiện nay virus Nipah ít lây lan hơn so với virus corona.
Theo CDC, virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999, khi nó bùng phát ở Malaysia và Singapore liên quan đến các trang trại nuôi lợn, nó đã giết chết hơn 100 người. Kể từ đó, virus chủ yếu gây ra các đợt bùng phát ở Bangladesh và Ấn Độ.
Kerala trước đó đã trải qua đợt bùng phát virus Nipah vào năm 2018, khiến hơn chục người thiệt mạng. Đợt bùng phát lần này xảy ra khi cùng lúc với tỷ lệ nhiễm COVID-19 đang tăng rất cao trong cộng đồng. Điều này ít nhiều khiến cho các cơ quan chức năng lo ngại về việc “dịch chồng dịch” cũng như khả năng kiểm soát chúng.
Mai Trần – Theo Live Science.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top