Vua Càn Long có tới 17 người con trai, vì sao chỉ 2 người đủ tư cách cạnh tranh ngôi vị?

Sasha

Moderator
Hoàng đế Càn Long của triều đại nhà Thanh không chỉ nổi danh là một vị vua phong lưu và đa tình, mà còn là vị hoàng đế trị vì lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc cổ đại. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là dưới thời của ông, cuộc tranh giành ngôi báu giữa các hoàng tử không diễn ra gay gắt như thường thấy.

Càn Long trị vì trong 63 năm và sống thọ đến 89 tuổi, là hoàng đế có tuổi thọ cao nhất trong lịch sử Trung Hoa. Với thời gian tại vị lâu dài như vậy, nhiều người cho rằng số con trai của ông hẳn phải vượt trội hơn bất kỳ vị hoàng đế nào khác.

1716449412502.png

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, thực tế là, Tống Huy Tông chỉ trị vì 28 năm nhưng đã có tới 80 người con. Đường Huyền Tông cai trị 44 năm và sinh được 59 người con. Khang Hy trị vì 61 năm, có 55 người con. Minh Thái Tổ trong 31 năm trị vì đã có 44 người con. Đường Thái Tông dù chỉ trị vì 23 năm nhưng cũng sinh được 35 người con (tất cả các con số trên đều bao gồm cả con trai và con gái).

Trái lại, Càn Long chỉ có tổng cộng 27 người con, trong đó 17 hoàng tử và 10 công chúa, một con số khiêm tốn so với nhiều vị hoàng đế khác. Mặc dù vậy, người ta vẫn nghĩ rằng cuộc tranh giành quyền lực giữa các hoàng tử sẽ diễn ra quyết liệt. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược, chỉ có 2 trong số 17 hoàng tử được coi là có đủ tư cách để tranh giành ngôi vua, đó là Thập Nhất hoàng tử Vĩnh Tinh và Thập Ngũ hoàng tử Vĩnh Diễm.

1716449421679.png

(Ảnh minh họa)

Sau khi hoàng hậu Phú Sát sinh hạ hoàng trưởng tử Vĩnh Liễn, Càn Long đã quyết định lập cậu làm Thái tử. Năm 1736, khi Càn Long mới lên ngôi, Vĩnh Liễn tuy chỉ mới 6 tuổi nhưng đã được Càn Long bí mật chỉ định làm người kế vị trong thánh chỉ được cất giấu sau tấm biển "Chính đại quang minh" trên ngai vàng.

Thế nhưng, Vĩnh Liễn đã qua đời vào năm thứ 3 đời Càn Long, khiến ông vô cùng đau buồn nhưng không oán trách số phận. Đến năm thứ 11, hoàng hậu Phú Sát lại sinh Thất hoàng tử Vĩnh Tông, Càn Long lập tức lập cậu làm Thái tử. Nhưng rồi Vĩnh Tông cũng chết yểu vào năm thứ 12.

Cả hai lần đã viết tên trữ quân vào thánh chỉ nhưng cả hai người con trai mà ông đặt hy vọng đều qua đời trước ông. Không thể truyền ngôi cho đích trưởng tử là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của Càn Long.

Vào những năm cuối đời Càn Long, cuộc tranh giành ngôi vua giữa các hoàng tử không gay gắt, có lẽ do hai lý do chính. Một là Càn Long sống thọ đến 89 tuổi, đa số các hoàng tử đều chết trước ông. Hai là sau khi hoàng hậu Phú Sát qua đời, dù Càn Long có lập hoàng hậu mới nhưng không còn con trai chính thất. Ông dường như khá coi trọng chuyện con của chính thất và các phi tần, nên có thể nói rằng ngay từ đầu, con của các phi tần đã không có cơ hội cạnh tranh ngai vàng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top