NhatDuy
Intern Writer
Khi nhắc đến xe năng lượng mới, chúng ta thường nghĩ ngay đến yếu tố “bảo vệ môi trường”. Với ưu điểm ít khí thải, vận hành êm ái và phù hợp cho cuộc sống đô thị, xe điện từng được xem như biểu tượng của lối sống hiện đại, xanh và văn minh.
Nhưng chỉ đến gần đây tôi mới nhận ra: việc Trung Quốc đẩy mạnh phát triển xe điện không chỉ vì môi trường, mà còn là một chiến lược quốc gia: cuộc chơi liên quan đến an ninh năng lượng, độc lập công nghệ, định hình chuỗi sản xuất, và thậm chí là vị thế quốc gia trong tương lai.
Xe điện giờ đây không còn là “đồ chơi công nghệ” nữa, mà là quân bài chiến lược giữa bối cảnh toàn cầu nhiều biến động và sự chuyển dịch kinh tế mạnh mẽ.
Tại Cảng Vịnh Thâm Quyến, tôi chứng kiến cảnh người nước ngoài vây quanh xe điện của BYD, trầm trồ ngưỡng mộ và thậm chí trả giá cao để sở hữu xe ngay tại chỗ. Trái ngược hoàn toàn với 10 năm trước, khi người Trung Quốc vẫn còn xem xe Đức, xe Nhật là chuẩn mực.
Ngày nay, xe điện Trung Quốc không còn là kẻ theo sau mà đã trở thành người dẫn đầu. Với sự phát triển đồng bộ từ pin, động cơ đến hệ thống điều khiển, Trung Quốc đã tự chủ được toàn bộ chuỗi sản xuất, không còn phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.
Ngược lại, Trung Quốc lại rất mạnh về sản xuất điện, đặc biệt từ thủy điện, điện mặt trời và điện gió. Phát triển xe điện giúp chuyển đổi phương tiện từ tiêu thụ xăng dầu sang sử dụng điện – giải pháp căn cơ để giảm phụ thuộc năng lượng bên ngoài.
Thêm vào đó, xe điện là cơ hội vàng để bứt phá khỏi sự kìm kẹp công nghệ trong ngành ô tô truyền thống. Thay vì bị phụ thuộc vào động cơ, hộp số của nước ngoài, Trung Quốc đang chiếm lĩnh cuộc chơi mới với pin, phần mềm điều khiển và tự động hóa.
Sự chuyển mình này giúp xe điện Trung Quốc không chỉ trở thành sản phẩm tiêu dùng, mà còn là một biểu tượng công nghiệp – được sản xuất, xuất khẩu toàn cầu và nâng tầm thương hiệu quốc gia. Năm 2024, xuất khẩu xe điện Trung Quốc vượt 5,85 triệu chiếc, minh chứng cho vị thế không thể xem thường.
Với chi phí sạc chỉ bằng 1/10 chi phí đổ xăng và chính sách hỗ trợ từ chính phủ, xe điện ngày càng trở nên hấp dẫn với người dân. Mua xe điện không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn là một hành động mang tính chiến lược: ủng hộ sản phẩm quốc nội, giảm phụ thuộc, và góp phần đảm bảo tương lai an toàn hơn.
Bạn nghĩ thế nào về điều này? Liệu ta có học hỏi được gì từ đây?
Nhưng chỉ đến gần đây tôi mới nhận ra: việc Trung Quốc đẩy mạnh phát triển xe điện không chỉ vì môi trường, mà còn là một chiến lược quốc gia: cuộc chơi liên quan đến an ninh năng lượng, độc lập công nghệ, định hình chuỗi sản xuất, và thậm chí là vị thế quốc gia trong tương lai.

Xe điện giờ đây không còn là “đồ chơi công nghệ” nữa, mà là quân bài chiến lược giữa bối cảnh toàn cầu nhiều biến động và sự chuyển dịch kinh tế mạnh mẽ.
Tại Cảng Vịnh Thâm Quyến, tôi chứng kiến cảnh người nước ngoài vây quanh xe điện của BYD, trầm trồ ngưỡng mộ và thậm chí trả giá cao để sở hữu xe ngay tại chỗ. Trái ngược hoàn toàn với 10 năm trước, khi người Trung Quốc vẫn còn xem xe Đức, xe Nhật là chuẩn mực.
Ngày nay, xe điện Trung Quốc không còn là kẻ theo sau mà đã trở thành người dẫn đầu. Với sự phát triển đồng bộ từ pin, động cơ đến hệ thống điều khiển, Trung Quốc đã tự chủ được toàn bộ chuỗi sản xuất, không còn phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.
Xe điện là bước đi sống còn trong đảm bảo an ninh và tương lai
Rất nhiều người nghĩ rằng chính sách hỗ trợ xe điện chỉ vì mục tiêu môi trường, nhưng sự thật là đằng sau đó là một chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng. Trung Quốc nhập khẩu đến 70% lượng dầu mỗi năm, chủ yếu từ Trung Đông, qua eo biển Malacca – nơi dễ bị gián đoạn bởi xung đột địa chính trị.Ngược lại, Trung Quốc lại rất mạnh về sản xuất điện, đặc biệt từ thủy điện, điện mặt trời và điện gió. Phát triển xe điện giúp chuyển đổi phương tiện từ tiêu thụ xăng dầu sang sử dụng điện – giải pháp căn cơ để giảm phụ thuộc năng lượng bên ngoài.

Thêm vào đó, xe điện là cơ hội vàng để bứt phá khỏi sự kìm kẹp công nghệ trong ngành ô tô truyền thống. Thay vì bị phụ thuộc vào động cơ, hộp số của nước ngoài, Trung Quốc đang chiếm lĩnh cuộc chơi mới với pin, phần mềm điều khiển và tự động hóa.
Sự chuyển mình này giúp xe điện Trung Quốc không chỉ trở thành sản phẩm tiêu dùng, mà còn là một biểu tượng công nghiệp – được sản xuất, xuất khẩu toàn cầu và nâng tầm thương hiệu quốc gia. Năm 2024, xuất khẩu xe điện Trung Quốc vượt 5,85 triệu chiếc, minh chứng cho vị thế không thể xem thường.
Với chi phí sạc chỉ bằng 1/10 chi phí đổ xăng và chính sách hỗ trợ từ chính phủ, xe điện ngày càng trở nên hấp dẫn với người dân. Mua xe điện không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn là một hành động mang tính chiến lược: ủng hộ sản phẩm quốc nội, giảm phụ thuộc, và góp phần đảm bảo tương lai an toàn hơn.
Bạn nghĩ thế nào về điều này? Liệu ta có học hỏi được gì từ đây?