Xe xăng tụt hậu nhưng Trung Quốc lại đang “xưng hùng xưng bá” ở xe điện, thâu tóm quá nửa thị trường

SummerKisses❤️WinterTears

Bao Nhiêu Tình Yêu, Bấy Nhiêu Nước Mắt
Thành viên BQT
Doanh thu xe điện đã vượt mốc 10 triệu chiếc trong năm ngoái. Và điều đáng chú ý, có hơn 1 nửa số xe điện đã giao thuộc về Trung Quốc.
Theo
CNBC, Trung Quốc chiếm khoảng 60% thị trường tính theo sản lượng bán ra. Thị trường xe điện được tính chung cả loại thuần điện (BEV) và hybrid (PHEV) đã tăng trưởng 55% doanh số, đạt hơn 10 triệu chiếc. Nhiều người coi đây là phương tiện của tương lai, giảm phát thải và đáp ứng các yêu cầu trong sạch môi trường.
Trong đó, thị trường Trung Quốc đang dẫn đầu toàn cầu. Có hơn 1 nửa số ô tô điện hiện nay được bán ra ở thị trường tỷ dân. Các thương hiệu nội địa cũng phát triển rất mạnh, cạnh tranh thẳng với Tesla. Ô tô điện đang trở thành lựa chọn số 1 của người dân ở đây lẫn châu Âu.

Xe xăng tụt hậu nhưng Trung Quốc lại đang “xưng hùng xưng bá” ở xe điện, thâu tóm quá nửa thị trường
Theo nhận định từ các chuyên gia, xe điện đang manh nha và sẽ ngày càng phổ biến. Đến năm 2030, không chỉ ô tô điện mà cả xe bus và xe tải điện cũng sẽ phổ biến, đáp ứng nhu cầu người dùng thay đổi chuyển từ động cơ xăng sang động cơ điện. Ngay cả các quốc gia chưa phát triển hạ tầng bằng châu Âu hay Trung Quốc, xe điện cũng đang rất phổ biến.
Thái Lan, Indonesia và Ấn Độ được dự đoán sẽ tăng trưởng tốt, doanh số ô tô điện ở các nước này sẽ tăng gấp 3 lần so với 2021. Tốc độ điện khí hóa ở Ấn Độ đang rất nhanh nhờ nhiều chính sách ưu đãi. Ngoài ra, châu Âu, nhiều bang ở Mỹ và vương quốc Anh cũng đang tiến tới cấm xe xăng, khuyến khích xe điện.


>>> Doanh số Porsche đạt kỷ lục.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top