Zelensky muốn đổi lính Ukraine lấy phân bón, Nga phản hồi như nhát dao cứa tim

The Kings

Moderator
Tổng thống Ukraine cho biết Kiev sẽ chỉ cho phép vận chuyển amoniac của Nga qua lãnh thổ của mình nếu Moscow chuyển giao tù binh.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sẽ cho phép Nga tiếp tục xuất khẩu amoniac qua đất nước của ông để giảm bớt tình trạng thiếu phân bón toàn cầu chỉ khi Moscow trả tự do cho các tù nhân chiến tranh Ukraine, ông nói với Reuters hôm thứ Sáu 16/9/2022.
Zelensky muốn đổi lính Ukraine lấy phân bón, Nga phản hồi như nhát dao cứa tim
“Tôi phản đối việc cung cấp amoniac từ Liên bang Nga qua lãnh thổ của chúng tôi. Tôi chỉ làm điều đó để đổi lấy các tù nhân của chúng tôi”, Zelensky nói. "Đây là những gì tôi đã đề nghị LHQ."
Điện Kremlin nhanh chóng bác bỏ lời đề nghị này. "Con người và amoniac có giống nhau không?" Người phát ngôn Dmitry Peskov đã trả lời, như hãng thông tấn TASS đưa tin.
Trong khi Zelensky tuyên bố Ukraine đã bắt hàng trăm lính Nga làm tù nhân trong cuộc phản công gần đây ở Kharkov, ông thừa nhận Nga đang giữ nhiều tù binh Ukraine hơn.
LHQ đã đề nghị nhà sản xuất phân bón Nga Uralchem bơm khí amoniac bằng đường ống tới biên giới Ukraine, nơi Trammo, một nhà kinh doanh hàng hóa có trụ sở tại Mỹ có thể mua khí này.
Đường ống này có thể bơm tới 2,5 triệu tấn amoniac mỗi năm từ vùng Volga đến cảng Yuzhny trên Biển Đen. Tuy nhiên, cảng đã bị đóng cửa kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công quân sự của Nga vào tháng Hai.
Amoniac là một thành phần quan trọng trong phân bón nitrat và sự thiếu hụt nguồn cung có nguy cơ làm gia tăng cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, bản thân nó đã trở nên trầm trọng hơn do xung đột vì phần lớn lúa mì trên thế giới đến từ Ukraine và Nga.
Theo ngành phân bón Nga, có tới 70% nhà máy amoniac ở châu Âu đã giảm hoặc ngừng sản xuất trong những tháng gần đây do giá năng lượng cao kỷ lục.
Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào tháng 7/2022 để nối lại xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng Biển Đen của Ukraine để giảm bớt tình trạng thiếu hụt. Tuy nhiên, đại diện của Nga tại LHQ, Vassily Nebenzia, gần đây đã đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây vì đã giữ các lô hàng ngũ cốc và phân bón.
Ông cáo buộc các quan chức EU đạo đức giả vì đã chặn các chuyến hàng của Nga đến châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh trong khi vẫn cho phép các nguồn lực quan trọng tiếp cận các bờ biển của khối. Trong số 136 tàu rời các cảng Ukraine chở ngũ cốc, chỉ có 6 tàu đến các nước nghèo nhất đang chịu khủng hoảng lương thực.

>> Ukraine sẽ bỏ tù người mang hộ chiếu Nga, đề xuất đến 15 năm

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top