Bí ẩn về những loài động vật đã tuyệt chủng được hồi sinh thành công trong lịch sử

Trải qua hàng trăm triệu năm lịch sử sinh học, hàng triệu loài động vật đã vĩnh viễn biến mất khỏi trái đất. Sự tuyệt chủng của chúng được coi là không thể cứu vãn, để hồi sinh những sinh vật đã chết hàng trăm năm, hàng chục nghìn thậm chí hàng trăm triệu năm này, ước tính chỉ có thể xem phim.
Nhưng ngay từ năm 2003, các nhà khoa học Tây Ban Nha và Pháp đã xoay sở để "quay ngược đồng hồ" khi họ nhân bản một loài động vật đã tuyệt chủng, Nói cách khác, là làm sống lại những loài động vật đã tuyệt chủng, điều tưởng tượng một thời này có thể thực sự trở thành hiện thực hay không?
Bí ẩn về những loài động vật đã tuyệt chủng được hồi sinh thành công trong lịch sử
Trước tiên hãy nói về loài voi ma mút. Theo báo chí nước ngoài, các nhà khoa học tại Đại học Harvard lần đầu tiên chiết xuất lông voi ma mút và máu "chống đông" từ lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực. Các nhà khoa học này đã hồi sinh hơn 10 gen của voi ma mút, và họ sắp công bố kế hoạch đầu tiên nhân giống voi ma mút trong tử cung nhân tạo.
Một ví dụ khác là Moa, một loài chim không biết bay, thuộc nhánh Paleognathia, có quan hệ họ hàng gần với Kiwi, đà điểu và Emu. Có chín loài Moa dựa trên kích thước, nhưng tất cả hiện đã tuyệt chủng.
Theo New Zealand Herald, Ben Nowak, trưởng nhóm khoa học của tổ chức phi lợi nhuận Revive and Restore, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Họ có thể lấy bộ gen từ ngón chân của con Moa, để có thể hồi sinh nó. Đồng thời, các nhà khoa học cũng nói rằng chúng ta có thể sử dụng dữ liệu Moa để nghiên cứu các loài chim đã tuyệt chủng khác, bởi vì bộ gen của các loài chim có cấu trúc tương tự.
Dường như sự sống lại của những loài động vật đã tuyệt chủng, một điều ước như vậy thực sự có thể thực hiện được, và nó ngày càng đến gần với chúng ta hơn. Tất nhiên, đã nói nhiều như vậy thì mọi người nhất định phải bận tâm. Liệu khủng long có thể sống lại? Thật không may, điều đó không thể được thực hiện, bởi vì các nhà khoa học cho rằng: Trước hết, DNA của khủng long đã quá cũ, và khả năng có thể tổ chức lại thành tế bào là rất nhỏ. Hơn nữa, sự khác biệt về khí hậu giữa thời kỳ khủng long sinh sống và khí hậu hiện tại là quá lớn, ngay cả khi nhân bản thành công thì vẫn chưa chắc nó có thể thích nghi với môi trường hay thậm chí là sống sót hay không.

>> Chúng ta có thể hồi sinh những loài động vật đã tuyệt chủng hay không?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top