thumbnail - Chưa đầy 100 năm nữa, nước biển dâng sẽ "nhấn chìm" số tài sản trị giá hơn 100 tỷ USD của cường quốc số 1 hiện nay
Nguyễn Thu Hà
Hà Nội

Chưa đầy 100 năm nữa, nước biển dâng sẽ "nhấn chìm" số tài sản trị giá hơn 100 tỷ USD của cường quốc số 1 hiện nay

Những hậu quả của biến đổi khí hậu đang ngày càng hiện hữu với thế giới con người. Những phân tích mới do Climate Central thực hiện cho thấy, mực nước biển dâng cao gây nguy hiểm nhiều hơn chúng ta tưởng. 

Biến đổi khí hậu đe dọa nhấn chìm nhiều vùng đất của Mỹ

Nhiều báo cáo đánh giá cho thấy, rất nhiều vùng đất trên nước Mỹ có nguy cơ bị nuốt chửng bởi nước biển dâng. Dẫn đến hơn 1 triệu tài sản các loại với tổng giá trị 108 tỷ đô la trên 24 tiểu bang, có thể biến mất vĩnh viễn. 

Mực nước biển dâng rõ ràng đang làm rối rung các giới hạn đường thủy triều lên xuống, phân tách ranh giới giữa tài sản công và tư nhân. Điều này dự kiến sẽ dẫn đến tình trạng ngập lụt vĩnh viễn ven biển đối với nhiều tài sản tư nhân, gây ảnh hưởng đến nguồn tài trợ chính cho các trường học và dịch vụ do chính quyền địa phương cung cấp, vì nguồn thu từ thuế tài sản địa phương cũng sẽ bị thất thoát.

Chưa đầy 100 năm nữa, nước biển dâng sẽ "nhấn chìm" số tài sản trị giá hơn 100 tỷ USD của cường quốc số 1 hiện nay 

Một chuyên gia cho biết "Những tác động tài chính của mực nước biển dâng không chỉ là các chủ sở hữu bất động sản ven biển, ngay cả những cộng đồng trong đất liền cũng có thể thấy nhiều dịch vụ công cộng bị xói mòn hay các tài sản bị ngập lụt." Nói chung, không ai có thể thoát!

Viễn cảnh vào năm 2100

Khoảng 4,4 triệu mẫu Anh dự kiến sẽ bị nhấn chìm dưới lòng triều cường trên khắp nước Mỹ vào năm 2050. Louisiana, Florida, Bắc Carolina và Texas có phần lớn nhất trong tổng diện tích bị mất với 87%. 30 bang còn lại sẽ bị mất khoảng hơn 10% đất đai của mình.

Khi nước biển đang dâng cao, các dòng thủy triều đang di chuyển lên độ cao, dốc ngược và vào đất liền, có nghĩa là nhiều thứ sẽ bị biển lấy mất.

Chưa đầy 100 năm nữa, nước biển dâng sẽ "nhấn chìm" số tài sản trị giá hơn 100 tỷ USD của cường quốc số 1 hiện nay 

Hơn 48.000 bất động sản sẽ hoàn toàn bị chìm xuồng dưới làn nước của thủy triều vào 2050, trong khi 64.000 tòa nhà sẽ chìm một phần dưới đường thủy triều dâng cao. Các ước tính cho thấy rằng gần 300.000 tòa nhà sẽ có chạm mực nước biển dâng vào năm 2100.

Một công cụ sàng lọc rủi ro ven biển do Climate Central tạo ran cũng cho thấy danh sách 36 thành phố chìm dưới nước. Ngoài ra, hơn 226 triệu người dự kiến cũng sẽ bị ảnh hưởng, trong trường hợp mực nước biển dâng 1,5 mét.


>>>Trung Quốc xây dựng "đội quân" gồm 9.000 doanh nghiệp nhỏ, tham vọng "bá chủ công nghệ" đối đầu Mỹ


Nguồn interesting

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác