Four Paws tham gia phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người tại Việt Nam

TienCM

Pearl
Tổ chức Four Paws International và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tham gia lễ ký kết đánh dấu mốc ghi nhận tổ chức Four Paws International trở thành thành viên chính thức của Khung Đối tác Một sức khỏe Việt Nam (One Health Partnership - OHP) về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến và ông Gerald Dick, Trưởng đại diện tổ chức FOUR PAWS International tại Việt Nam đã cùng ký biên bản ghi nhớ (MoU). Một Nhóm công tác kỹ thuật trong khung đối tác về sức khỏe và phúc lợi động vật đồng hành cũng đã được thành lập (Companion Animal Technical Working Group).
Four Paws tham gia phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người tại Việt Nam
Phương thức tiếp cận Một sức khỏe (One Health - OH) được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2003 trong khuôn khổ Đối tác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người (PAHI) và được chuyển đổi thành OHP vào năm 2016. OHP bao gồm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, và Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng hơn 30 tổ chức Việt Nam và quốc tế, hoạt động với mục tiêu hợp tác chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro của dịch bệnh từ động vật sang người.
Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu: “Chúng tôi rất vinh dự chào đón Four Paws tham gia Khung đối tác Một Sức khỏe giai đoạn 2021-2025. Với tư cách là thành viên chính thức, Four Paws sẽ có nhiều cơ hội hơn để đóng góp và hỗ trợ Khung đối tác Một sức khỏe Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề về sức khỏe, bao gồm nguy cơ xảy ra các đại dịch trong tương lai, đặc biệt là các rủi ro đối với chó và mèo như bệnh dại và các bệnh mới xuất hiện. Buôn bán, nuôi nhốt, vận chuyển, giết mổ chó, mèo ở nơi có mầm bệnh, không an toàn, trái pháp luật sẽ cản trở Việt Nam đạt mục tiêu thanh toán bệnh dại vào năm 2030”.
Ông Gerald Dick, Trưởng đại diện Four Paws tại Việt Nam, cho biết: “Four Paws rất vinh dự khi trở thành thành viên Khung đối tác Một sức khỏe của Việt Nam để kiểm soát dịch bệnh từ động vật sang người. Đây là một minh chứng tuyệt vời về sự hợp tác và đối tác đa ngành đồng thời sẽ là mô hình cho các quốc gia khác học tập”.
Bác sĩ Karan Kukreja, Trưởng chương trình động vật đồng hành tại Đông Nam Á của Four Paws, cho biết: “Điểm mấu chốt ở đây là cái nhìn toàn diện về sức khỏe và bệnh tật. Bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người và các đợt bùng phát dịch bệnh ngày càng gia tăng về cả số lượng và tần suất trong vài thập kỷ qua như SARS-COV-1, cúm gia cầm, Ebola và rất có thể là COVID19 đã cho thấy thế giới cần phải xem xét mối tương quan giữa con người, động vật và môi trường trong việc chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, quan trọng là cần phải coi phúc lợi động vật và con người là một phần trong các nỗ lực ngăn chặn đại dịch tiếp theo bởi vì đây là tác nhân chính có thể khiến các mầm bệnh mới xuất hiện và lây lan. Cũng cần phải lưu ý rằng các hoạt động như buôn bán thịt chó và mèo, chăn nuôi công nghiệp và buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp chính là những điều kiện lý tưởng để các mầm bệnh mới xuất hiện và liệu chúng ta có thể làm gì để giảm thiểu ảnh hưởng tiềm tàng của những hoạt động này trên phạm vi toàn cầu”.
Sau lễ ký kết, Four Paws sẽ hợp tác chặt chẽ với Ban thư ký OHP để xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết nhằm cải thiện phúc lợi và sức khỏe của động vật đồng hành liên quan đến việc giải quyết các rủi ro trong Khung đối tác Một sức khỏe.
Khung Đối tác Một sức khỏe Việt Nam phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người đã hoàn thành giai đoạn đầu từ năm 2016-2020, và đang bước vào giai đoạn hai từ năm 2021-2025. Quan hệ đối tác phản ánh sự ủng hộ của Việt Nam đối với những cam kết và cách tiếp cận Một sức khỏe. Quan hệ đối tác gắn kết các Chính phủ và các đối tác phi Chính phủ trong nước và quốc tế dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam, với bảy Nhóm công tác kỹ thuật làm việc trên các lĩnh vực cụ thể.
Four Paws đã làm việc tại Việt Nam từ năm 2019 để giải quyết các rủi ro của việc buôn bán thịt chó và mèo. Hàng năm, ước tính có khoảng 10 triệu con chó và mèo bị bắt, vận chuyển và giết để lấy thịt ở Campuchia, Việt Nam và Indonesia. Phần lớn đây là những vật nuôi bị đánh cắp hoặc động vật đi lạc trên đường phố bị bắt để phục vụ cho mục đích thương mại. Quy mô rộng lớn của hoạt động buôn bán và những hệ luỵ khiến hoạt động này trở thành một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất về phúc lợi động vật đồng hành ở khu vực châu Á, nếu không muốn nói là trên toàn thế giới. Ngoài ra, còn phải kể đến những hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe, cụ thể như mối liên hệ giữa việc buôn bán thịt chó, mèo và bệnh dại. Việc buôn bán thịt chó, mèo cũng là điều kiện chín muồi cho sự xuất hiện của dịch bệnh.
Một cuộc khảo sát do Four Paws thực hiện đầu năm 2021 trên toàn lãnh thổ Việt Nam cho thấy phần lớn người Việt Nam mong muốn Chính phủ hành động, cụ thể 91% cho rằng Chính phủ nên cấm hoặc không khuyến khích việc buôn bán thịt chó mèo, 88% số người tham gia khảo sát đồng tình khi được hỏi họ có ủng hộ việc cấm buôn bán (thịt chó và mèo) hay không. Đồng thời, 95% số người được hỏi cho rằng ăn thịt chó mèo không phải là một phần của văn hóa hay tập quán của họ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top